Bản tin 14H: Nga và EU cùng viện trợ cho Đông Ukraine

Xe chở hàng viện trợ nhân đạo thứ 2 của Nga tại một trạm kiểm soát gần Donetsk, khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine ngày 11/9/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe chở hàng viện trợ nhân đạo thứ 2 của Nga tại một trạm kiểm soát gần Donetsk, khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine ngày 11/9/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đoàn xe viện trợ Nga gồm hơn 170 xe tải chở trên 1.800 tấn hàng viện trợ cho người dân  Donetsk và Lugans đã tiến về biên giới Nga-Ukraine. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo sẽ cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 1,5 triệu euro cho tỉnh Dnepropetrovsk, miền Đông Ukraine.

Hôm qua, thẩm phán được phân công ngồi ghế chủ tọa vụ án Lý Nguyễn Chung (thủ phạm trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, Bắc Giang) cho hay, đã nhận được quyết định tuyên hủy hai bản án, đình chỉ vấn đề bồi thường dân sự đối với ông Chấn. Với quyết định này, ông Chấn chính thức không còn liên quan tới vụ án giết người. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Phòng 6 – Cục Cảnh sát giao thông (CSGT – Bộ Công an) cho biết, khoảng 6h30 hôm nay (27/2), tại km 181 thuộc cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến tài xế tử vong. Vào khoảng thời gian trên, chiếc ô tô BKS: 24A: 010.77 hiệu Hyundai Tucson, lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Khi đến km 181 qua huyện Văn Yên, Yên Bái, chiếc xe bất ngờ mất lái và lao vào dải phân cách. Cú đâm mạnh khiến thanh chắn bằng thép của dải phân cách bật ra và đâm xuyên mui trước, qua kính chắn gió và ra cửa sau xe. (Xem chi tiết)


9h ngày 27/2, xe bồn mang biển số Đồng Nai đi từ TP HCM ra Bình Thuận trên quốc lộ 1. Vừa qua khu vực vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) chừng 10 mét, chiếc ôtô tông liên tiếp hai xe máy đi cùng chiều khiến cô gái 26 tuổi tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Ôtô kéo lê xe máy của nạn nhân khoảng 50 mét và chỉ dừng lại khi tông vào đuôi xe ben phía trước. Một nhân chứng cho biết xe bồn có dấu hiệu mất phanh, không tự dừng được.


Sau hơn 3 giờ được các nhân viên y tế chăm sóc, sức khỏe của 6 người đi trên ôtô du lịch bị ong đốt đã ổn định và được xuất viện. Được biết, trước đó vào sáng sớm 26/2, khi chiếc xe du lịch trên dừng lại trên QL1A, đoạn qua xã Phổ Thạnh,  huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho hành khách đi tiểu. 6 người trên xe này đã vào một bụi rậm bên đường để tiểu, bất ngờ bị hàng trăm con ong bay ra đốt vào tay, mặt... làm sưng tấy và đau nhức, được mọi người đưa vào Trung tâm y tế xã Phổ Thạnh để cứu chữa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm.


Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 25/2, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho rằng, việc tăng cường vũ khí cho Ukraine sẽ làm gia tăng thù hận ở phía đông của nước này. Tuy nhiên, James Clapper khẳng định, nhận định kể trên không có nghĩa là tình báo Mỹ phản đối khả năng Washington cung cấp vũ khí sát thương Ukraine, và rằng: “cá nhân ông ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine”. (Xem chi tiết)


Ngày 27/2, Phó Giám đốc Trung tâm quốc gia về quản lý khủng hoảng thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, ông Oleg Voronov, cho biết đoàn xe viện trợ nhân đạo tiếp theo của Nga cho miền Đông Ukraine đã lên đường tới vùng Donbass. Đoàn xe gồm hơn 170 xe tải chở trên 1.800 tấn hàng viện trợ cho người dân những thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất thuộc hai tỉnh Donetsk và Lugansk, đã tiến về biên giới Nga-Ukraine. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo sẽ cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 1,5 triệu euro cho tỉnh Dnepropetrovsk, miền Đông Ukraine.


Ngày 27/2, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung trước thềm cuộc tập trận quy mô lớn dự kiến vào tuần tới. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tham gia cuộc tập trận này có 10 tàu chiến của Hàn Quốc (được sự hậu thuẫn của các máy bay do thám và máy bay trực thăng) cùng tàu khu trục lớp Aegis và các máy bay Sea Hawk của Mỹ. Cuộc tập trận này là mở màn cho cuộc tập trận thường niên mang "Đại bàng Non" kéo dài 8 tuần dự kiến bắt đầu từ ngày 2/3 với sự tham gia của 200.000 binh lính Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ.


Ngày 27/2, Hàn Quốc lại xảy ra một vụ xả súng rúng động khiến bốn người thiệt mạng và một người khác bị thương. Cảnh sát cho biết họ nhận được một cuộc gọi vào khoảng 9 giờ 30 phút tại một căn hộ hai tầng ở thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Khi đến nơi, cảnh sát thấy thi thể của bốn người gồm: một người đàn ông họ Chun, vợ, em trai ông và một viên cảnh sát. Một phụ nữ được cho là con dâu của ông Chun bị thương khi đang cố gắng trốn thoát khỏi nhà. Nghi phạm được xác định là em trai của ông Chun. Người này đã tự sát sau khi gây án. (Xem chi tiết)


Tin tức quốc phòng Ấn Độ cho biết trong chương trình nghiên cứu chế tạo tàu sân bay nội địa IAC-II, Ấn Độ đang gấp rút thiết kế và thúc đẩy việc đóng tàu sân bay nội địa lớn nhất với tên gọi IAC-II INS Vishal. Được biết, phương án động cơ đẩy cho chiếc tàu sân bay với lượng giãn nước 65.000 tấn này vẫn chưa được xác định nhưng Ấn Độ sẽ ưu tiên xem xét trang bị động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân nhằm nâng cao năng lực tác chiến cũng như kéo dài thời gian hoạt động của tàu.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.