Bản tin 14H: Nga xây dựng đường ống dẫn dầu chạy thẳng tới Đức

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 4/9, tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga thông báo đã ký thỏa thuận quan hệ cổ đông với các tập đoàn BASF (Đức), E.ON, Engie (Pháp), OMV (Áo) và Shell (Anh-Hà Lan) để xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 nhằm tăng cường nguồn cung khí đốt cho thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa yêu cầu các hãng hàng không tăng cường áp dụng nhiều mức giá vé thấp và chương trình khuyến mại sau khi giá xăng dầu liên tiếp giảm. Theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua, giá nhiên liệu bay Jet A1 tiếp tục xu hướng giảm rõ rệt, việc này có tác động tích cực đến thị trường vận tải nói chung và thị trường vận chuyển hàng không nói riêng.


Sáng 5/9, trinh sát thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C4 6B), Bộ Công an (phía Nam) phối hợp với phòng PC46 Công an TP.Cần Thơ kiểm tra lô hàng mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước đến nay. Trước đó, tối 4/9, qua nhiều ngày điều tra, trinh sát C46 cùng Công an TP.Cần Thơ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1964, ngụ phường Long Tuyền, quận Binh Thủy, TP.Cần Thơ) về hành vi sản xuất mỹ phẩm giả. (Xem chi tiết)


Ngày 4/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm ông Trần Nhật Vũ (38 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 18/4, Vũ hỏi mua của ông T., một điện thoại di động hiệu Vertu trị giá hơn 1 tỷ đồng và một đồng hồ Rolex trị giá 260 triệu đồng. Vũ đưa cho ông T. 210 triệu đồng, còn số tiền 1 tỷ 70 triệu đồng, Vũ viết giấy nhận nợ và hẹn 1 tuần sau sẽ trả. Đến thời hạn, ông T. không nhận được tiền và thấy điện thoại của mình được rao bán nên đã trình báo công an. (Xem chi tiết)


Chiều 4/9, đại tá Nguyễn Xuân Thu, Trưởng công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về hành vi điều khiển phương tiện mất an toàn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng. Trưa 1/9, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; đối tượng Nam điều khiển xe ô tô tải chở đá lưu thông trên đường theo hướng Hữu Lũng về Hà Nội, va quệt vào 2 xe đạp đi cùng chiều khiến 1 nữ sinh tử vong và 1 em bị thương nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu. Tai nạn xảy ra, Nam bỏ trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Donetsk ngày 5/9 đưa tin Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (Quốc hội) của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Andrei Purgin đã bị miễn nhiệm trong một phiên họp bất thường và được thay thế bởi Phó Chủ tịch Denis Pushilin. Quyết định đầu tiên của ông Pushilin trên cương vị mới của mình là cách chức Alexei Alexandrov, người đứng đầu bộ máy hành chính của Hội đồng Nhân dân.


Sáng sớm 5/9, Thủ tướng Áo Werner Faymann cho biết nước này và Đức đã nhất trí sẽ tiếp nhận hàng nghìn người di cư dự kiến sẽ tới biên giới Hungary trong vài giờ tới. Lý do của quyết định này xuất phát từ “tình trạng khẩn cấp trên biên giới với Hungary”. Trước đó vào tối 4/9, Hungary cho biết đã bố trí xe buýt để giúp đỡ hàng nghìn người di cư tuyệt vọng, đang đi bộ tới biên giới với Áo trên đường cao tốc sau nhiều ngày mắc kẹt tại nhà ga xe lửa chính ở thủ đô Budapest.


Báo Độc lập của Nga ra ngày 4/9 đã bằng nhận định giá dầu có thể giảm sâu xuống mức 25 USD/thùng; đồng thời cho rằng trong những năm tới, sản lượng khai thác dầu sẽ giảm từ 4-7%. Cựu Bộ trưởng Bộ Nhiên liệu và Năng lượng Nga Yuriy Shafranik nói rằng giá dầu có khả năng sẽ dao động trong khoảng 50 USD/mỗi thùng, song Moskva không thể và không nên loại trừ khả năng có thể giảm xuống mức 30 hoặc 25 USD/thùng.


Ngày 4/9, tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga thông báo đã ký thỏa thuận quan hệ cổ đông với các tập đoàn BASF (Đức), E.ON, Engie (Pháp), OMV (Áo) và Shell (Anh-Hà Lan) để xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 nhằm tăng cường nguồn cung khí đốt cho thị trường Liên minh châu Âu (EU). Theo thiết kế, Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ bao gồm 2 nhánh với tổng công suất 55 tỷ mét khối/năm, chạy từ Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic.


Tập đoàn Northrop Grumman và Boeing hợp tác với Lockheed Martin đang phát triển loại máy bay ném bom mới mang vũ khí hạt nhân cho Không quân Mỹ. Dự án mang tên LRS-B gồm 2 nguyên mẫu, đã qua thử nghiệm tại hầm khí động học và được đánh giá về tiềm năng. Chiếc máy bay mới sẽ trang bị hệ thống tự lái và cũng có thể hoạt động dưới sự điều khiển của phi công. Thiết bị trên máy bay được chế tạo kiểu môđun, để có thể nâng cấp mà không thay đổi cấu trúc.


Hai thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Syria vừa chạy sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cuỗm một lượng lớn tiền mặt từ ngân khố của tổ chức này. Trước đó, một chỉ huy cấp cao khác của IS là Amer al-Naklavi, biệt danh là Abu Mohammad, vốn là thủ lĩnh của nhóm khủng bố Jund al-Rahman ở tỉnh Deir Ezzur cũng đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ với bọc tiền lớn trong tay. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.