Bản tin 14H: Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực kêu gọi thông qua TPP

Bản tin 14H: Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực kêu gọi thông qua TPP
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời cho rằng việc bác bỏ hiệp định này sẽ là sự quay lưng lại với khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại thời điểm mà Washington cần thiết lập các mối liên kết trong khu vực này.

Liên quan đến hiện tượng hơn 300kg cá chết bất thường tại hồ Linh Đàm (Hà Nội), sáng 28/10, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết đơn vị đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi xảy ra sự việc, tiến hành lấy mẫu nước hồ phân tích, kiểm tra. Kết quả ban đầu cho thấy, nguồn nước hồ không bị ô nhiễm. Hiện môi trường hồ và các loại cá sinh sống tại đây vẫn bơi lội bình thường, không thấy tiếp tục xuất hiện cá chết.


Sáng nay 28/10, nhiều công nhân của công ty công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (đóng tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) tiếp tục ngất xỉu phải nhập viện khiến nhiều công nhân khác hoang mang, lo lắng. 7h30 sáng nay công nhân trở lại làm việc bình thường. Nhưng khoảng 30 phút sau một số công nhân khó thở và ngất xỉu, sau đó nhiều công nhân khác cũng có triệu chứng tương tự.  Trước đó, chiều 27/10, 23 công nhân của công ty này đồng loạt nhập viện. Các công nhân cho biết có ngửi thấy mùi lạ gây buồn nôn, khó chịu. (Xem chi tiết)


Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất UBND thành phố không cho nhà thầu tham gia thêm bất kỳ dự án trồng cây xanh nào trên địa bàn, trước việc nhiều cây chết khô trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yên trong thời gian qua. Được biết, hệ thống cây bóng mát trồng 2 bên đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yên (lý trình Km25+125 - Km28+463), thuộc dự án: “Xây dựng giai đoạn I - đoạn Mai Dịch - Pháp Vân, thuộc đường vành đai III - thành phố Hà Nội” có chủ đầu tư là Bộ GTVT; đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Thăng Long. (Xem chi tiết)


Hãng Hàng không Vietnam Airlines vừa thông báo, một nhóm hành khách trên chuyến bay TP.HCM – Narita (Tokyo) sáng nay (28/10) mang số hiệu VN300 gặp vấn đề về sức khỏe, ngay sau khi máy bay cất cánh. Đại diện Vietnam Airlines đã phối hợp cùng nhà chức trách và cơ quan hữu quan tại sân bay Narita tổ chức sơ cứu nhóm khách trên. Hiện tại, đã có 33 khách trên tổng số 34 khách đã được bệnh viện cho ra viện trở về nhà. Máy bay đã được nhà chức trách sân bay Nhật Bản kiểm tra và cho phép đưa trở lại khai thác và bay trở về Việt Nam. (Xem chi tiết)


Sáng 28/10, ông Nguyễn Văn Cường Viện trưởng KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) vừa bắt giữ bị can Đặng Văn Hiến (SN 1976, trú tại huyện Tuy Đức) tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Trước đó, sau khi cùng một nhóm người xả súng khiến 3 người chết, 16 người bị thương trong vụ xung đột tranh chấp đất ở tiểu khu 1535 trên địa bàn xã Quảng Trực, bị can Hiến đã lẩn trốn rồi bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông  khởi tố, phát lệnh truy nã. Qua điện thoại, bị can Đặng Văn Hiến đã xin được đầu thú. (Xem chi tiết)


Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin đã bác bỏ báo cáo mới nhất của nhóm điều tra quốc tế về việc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học khi tham chiến, đồng thời nhấn mạnh rằng văn bản này không "thuyết phục" và không có đủ bằng chứng. Theo báo cáo kín thứ 4 được đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi cuối tuần trước, kết quả cuộc điều tra quốc tế kéo dài 13 tháng, do nhóm Cơ chế Điều tra chung của Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tiến hành, cho thấy các lực lượng Chính phủ Syria đã thả bom thùng có chứa khí clo trong cuộc tấn công ngôi làng Qmenas, thuộc tỉnh Idlib (Tây Bắc Syria) hồi tháng 3/2015. Ngay sau đó, Syria đã lên tiếng phản đối cáo buộc này.


Các nguồn tin an ninh cho biết 5 thành viên thuộc lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và 5 tay súng người Kurd đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ và bạo lực xảy ra ngày 27/10 tại miền Đông Nam nước này trong bối cảnh bạo lực bùng phát sau khi cảnh sát bắt giữ hai thị trưởng thành phố Diyarbakir. 2 binh lính thiệt mạng trong một vụ đụng độ gần thị trấn Hani, ngoại ô Diyarbakir. Một vụ đấu súng xảy ra gần huyện Cukurca, giáp biên giới với Iraq, khiến 1 lính chính phủ và 5 tay súng người Kurd tử vong. 


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời cho rằng việc bác bỏ hiệp định này sẽ là sự quay lưng lại với khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại thời điểm mà Washington cần thiết lập các mối liên kết trong khu vực này. Ngoại trưởng Kerry giải thích, một trong những lợi ích chính của TPP là giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, bên cạnh việc xóa bỏ 18.000 loại thuế nước ngoài đánh vào hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. 


Nga cho rằng NATO tăng quân ở khu vực Biển Đen và Đông Âu sẽ tạo ra mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Lần tăng quân lớn nhất dọc biên giới Nga từ sau Chiến tranh Lạnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không tăng cường an ninh châu Âu. Thay vào đó, nó tạo ra thêm "những rủi ro rõ ràng",  Aleksandr Grushko, đại diện thường trực Nga tại NATO, nói ngày 27/10. Grushko cho rằng NATO còn đang tạo ra những kho vũ khí và khí tài ở Đông Âu, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng để điều động các đơn vị quy mô lớn, tổ chức nhiều đợt tập trận ngay sát biên giới Nga. (Xem chi tiết)


Kết quả từ một cuộc thăm dò dư luận mới được công bố gần đây cho thấy độ tín nhiệm của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng 10 đạt 84%, mức cao kỷ lục trong năm 2016. Mức tín nhiệm này đã tăng 2% so với hồi tháng 9 (82%) và đạt mức cao nhất kể từ tháng 12/2015. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng nằm trong danh sách những nhà hoạt động xã hội được nhiều người tin tưởng nhất. Kết quả từ cuộc thăm dò dư luận cho thấy 55% người dân Nga tin rằng đất nước họ đang đi đúng hướng, con số này thấp hơn 6% so với năm ngoái. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".