Bản tin 14H: Ngoại trưởng Nga - Pháp hội đàm về vấn đề Syria

Tình nguyện viên Syria tìm kiếm người bị mắc kẹt trong những đống đổ nát sau một vụ không kích tại Aleppo ngày 4/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tình nguyện viên Syria tìm kiếm người bị mắc kẹt trong những đống đổ nát sau một vụ không kích tại Aleppo ngày 4/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 6/10 đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Moskva với chủ đề chính là cuộc khủng hoảng Syria.

Ngày 7/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 6 (Aere). Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp. Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị công tác chuẩn bị ứng phó với bão phải ở mức cao nhất, theo đúng tinh thần Công điện số 26, ngày 6/10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.


Phát biểu tại lễ khởi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá tại xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá - một công trình trọng điểm, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc cải tạo môi trường, làm sống lại các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ, góp phần tạo cảnh quan, sinh thái đô thị, phát triển bền vững Thủ đô”. Theo lãnh đạo thành phố, sau khi hoàn thành, dự án sẽ xử lý nước thải sinh hoạt được thu gom trên diện tích 4.874 ha từ các quận, huyện là Ba Đình, Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông và huyện Thanh Trì. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết từ nay đến năm 2020 sẽ thực hiện sửa chữa, xây mới 50% số chung cư hư, cũ xây dựng từ trước năm 1975 trên địa bàn thành phố. Ông Trần Trọng Tuấn, giám đốc Sở Xây dựng cho biết TPHCM hiện có 474 chung cư hư, cũ, xuống cấp cần sửa chữa thay mới. Thành phố đã kiến nghị trung ương cho phép áp dụng các cơ chế phân cấp mạnh mẽ và một số chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho thành phố chủ động huy động các nguồn lực cho đầu tư, chỉnh trang và phát triển đô thị. (Xem chi tiết)
Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về vụ việc ông Hà Văn Thắm - Nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) hé lộ nhiều thông tin về tình hình tài chính của nhà băng này trong năm 2014. Theo đó, đến hết tháng 3/2014, vốn điều lệ của OceanBank là 4.000 tỷ đồng nhưng tổng nợ xấu tới gần 15.000 tỷ đồng (chiếm 49,84%). Lúc này, OceanBank lỗ trước thuế hơn 10.000 tỷ đồng (tức là âm vốn chủ sở hữu gần 2,5 lần). (Xem chi tiết)
Khoảng 6h30 hôm nay (7/10) tại km 401, quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong. Vào thời gian trên, một người đàn ông trú tại xã Quỳnh Hưng điều khiển xe máy tới chỗ làm, khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Quỳnh Hậu, xe máy của ông bất ngờ bị xe container BKS 86C - 039.95 (chưa rõ danh tính tài xế) tông trúng. Sau cú va chạm, xe container kéo lê xe máy một đoạn dài trên quốc lộ trước khi va vào một ô tô 7 chỗ đỗ bên vệ đường. Người đàn ông điều khiển xe máy ngã xuống đường và bị xe container cán tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)
Sau một ngày bị nhóm bạn đánh đập dã man, 2 trong số 3 nữ sinh trường THCS Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu – Nghệ An) phải nhập viện điều trị. Phía công an cho biết do các em đang độ tuổi vị thành niên nên không thể khởi tố hình sự. Trước đó, ngày 4/10 trên mạng facebook xuất hiện clip một nhóm nữ sinh đánh đập bạn dã man. Cơ quan chức năng địa phương vào cuộc điều tra, xác định đó là nhóm 8 học sinh trường THCS Quỳnh Long đánh nhóm 3 học sinh Trường THCS Quỳnh Thuận của huyện Quỳnh Lưu do mâu thuẫn từ trước. (Xem chi tiết)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 6/10 đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Moskva với chủ đề chính là cuộc khủng hoảng Syria. Ngoại trưởng Lavrov cho biết cả Nga và Pháp bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo tại Syria và hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau về Syria trong khuôn khổ song phương, cũng như đa phương. Ông tuyên bố Nga sẵn sàng nghiên cứu dự thảo nghị quyết của Pháp, dựa trên các nguyên tắc trong thỏa thuận Nga-Mỹ về Syria, cũng như các nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an, các thỏa thuận của Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria. 
Reuters hôm 7/10 đưa tin, hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy nhiều hoạt động đang được tăng cường tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên. Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. Triều Tiên từng tiến hành vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước tới nay vào đầu tháng 9, gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế. Triều Tiên đang cố gắng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo. Vài tháng qua, Bình Nhưỡng cũng đã thử bắn một số tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG