Bản tin 14H: Người đàn ông bị áo mưa siết cổ tử vong khi chạy xe máy

Áo mưa bị cuốn vào bánh sau xe, siết cổ nạn nhân tử vong. Ảnh: Khánh Hương.
Áo mưa bị cuốn vào bánh sau xe, siết cổ nạn nhân tử vong. Ảnh: Khánh Hương.
TPO - Đang đổ đèo Mimosa (Lâm Đồng), áo mưa của ông Phan Tấn Vũ (67 tuổi, quê An Giang) bị cuốn vào bánh xe, siết cổ nạn nhân ngã xuống đường tử vong.
Khoảng 2h sáng ngày 17/7, tàu chở than mang số hiệu VTB 26, trọng tải 5100 tấn từ Quảng Ninh vào TX Cửa Lò (Nghệ An) đang neo đậu tại đảo Ngư bị lật, trên tàu có 13 người. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng cùng ngư dân đã cứu được 6 người, 1 người tử nạn, còn 6 người khác vẫn đang mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tích cực được triển khai. (Xem chi tiết)

Cơn bão số 2 có tên Talas đã đổ bộ vào đất liền tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào rạng sáng 17/7. Cơn bão gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên, chưa có số liệu thống kê ban đầu. Tại thành phố Vinh, tất cả các cung đường trong thành phố đều bị. Cửa kính, mái ngói của nhiều nhà dân bị vỡ vung vãi khắp nơi. Tại Hà Tĩnh, 1 nhà dân và 45 ki-ốt bị sập đổ; 31 nhà dân, 4 trường học và 1 trụ sở UBND xã bị tốc mái; 8 cột điện bị đổ; 607 ha lúa, 290ha hoa màu bị ngập, úng; nhiều cây cối, cột điện bị đổ ngã. Hàng chục tàu, thuyền neo đậu trong bến bị gió đánh chìm. Các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang khẩn trương khắc phục. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 17/7, ngư dân thôn 1, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra tàu bè đã phát hiện một chiếc sà lan lớn bằng thép dài khoảng 30m, rộng 10m trôi dạt tự do vào bãi thuộc thôn 1, xã Hoằng Trường. Sau đó, người dân xã Hoằng Trường lại phát hiện chiếc sà lan thứ hai bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Hoằng Trường. Cả hai chiếc sà lan có nhiều vật dụng sinh hoạt nhưng không có người trên sà lan.  Người dân và chính quyền địa phương đang tìm cách để neo đậu hai chiếc sà lan này, tránh tình trạng sà lan trôi dạt tự do. (Xem chi tiết)

Từ sau khi video và các thông tin liên quan đến sự việc lời qua tiếng lại với chủ quán cà phê ở đường Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc) được phát tán trên mạng xã hội, bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết nhận được rất nhiều tin nhắn đe dọa, xúc phạm.
“Việc này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của tôi mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của UBND quận Thanh Xuân. Tôi đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ những đối tượng đe dọa, xúc phạm tôi để xử lý theo quy định của pháp luật”, bà Trang cho hay. (Xem chi tiết)

Ngày 17/7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bàn giao thi thể ông Phan Tấn Vũ (67 tuổi, quê An Giang) cho người thân để đưa về quê lo hậu sự. Đêm qua, ông Vũ chạy xe máy từ chợ Đà Lạt về trang trại của gia đình trong lúc mưa lớn. Đang đổ đèo Mimosa, tà áo mưa cánh dơi của ông cuốn vào bánh sau xe. Chiếc xe mất thăng bằng rồi đổ ra đường, nạn nhân tử vong. Theo Công an Đà Lạt, ông Vũ tử vong do bị áo mưa siết chặt cổ. Lúc xảy ra tai nạn, đoạn đường ít người qua lại nên nạn nhân không được cấp cứu kịp thời.


Vào hồi 1h30, ngày 17/7, xảy ra vụ cháy tại tầng 2, tòa nhà Viettel nằm trên đường Đại Lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Sau khi nhận được tin, lực lượng PCCC tỉnh đã điều xe chữa cháy, cùng 30 cán bộ chiến sĩ, nhanh chóng có mặt tại hiện trường chữa cháy. Tại hiện trường, lượng khói khí tỏa ra từ vụ cháy lớn, trinh sát đám cháy phát hiện có 7 nhân viên công ty do hoảng loạn, không tìm được lối thoát nạn đã chạy lên tầng thượng và mắc kẹt. Ngay lập tức lực lượng Cảnh sát PCCC đã triển khai đội hình xe thang, cứu người bị nạn. Sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ được tài sản của các phòng làm việc bên cạnh, chống cháy lan lên các tầng khác, giải cứu 7 nạn nhân xuống dưới an toàn. (Xem chi tiết)

Hàn Quốc hôm nay, 17/7 đã đề xuất đàm phán quân sự liên Triều vào cuối tuần này nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới. Đây là bước tiếp theo trong đề nghị hòa bình mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra trong bài phát biểu tại Berlin bên lề Hội nghị G20 hồi đầu tháng 7. (Xem chi tiết)

Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) bác bỏ tuyên bố từ luật sư riêng của Donald Trump rằng cơ quan này đã kiểm tra tính minh bạch trong cuộc gặp giữa con trai cả Tổng thống và luật sư Nga trong chiến dịch tranh cử 2016. (Xem chi tiết)

Nhật Bản có kế hoạch nâng cấp hệ thống vũ khí cho những máy bay chiến đấu đa nhiệm F-2 của Lực lượng Phòng vệ trên không (JASDF) bằng các tên lửa chống hạm siêu thanh mới do nước này tự sản xuất. Theo nhật báo Yomiuri, những tên lửa chống hạm siêu thanh mới được phát triển của Nhật Bản sẽ có thể bay nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh và sẽ thay thế những tên lửa siêu thanh trước đây.


Cảnh sát Pakistan ngày 17/7 cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe mô tô vào một xe chở các thành viên lực lượng bán quân sự nước này ở khu vực bộ lạc Khyber, giáp giới với Afghanistan, làm 2 người chết và 7 bị thương. Theo ông Imran Malik thuộc lực lượng cảnh sát ở Peshawar, Tây Bắc Pakistan, vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi quân đội Pakistan tuyên bố triển khai một chiến dịch ở khu vực Khyber nhằm tiêu diệt hết phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

MỚI - NÓNG