Bản tin 14H: Người Kurd tuyên bố đánh bật IS khỏi biên giới

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 30/9, lực lượng người Kurd ở Iraq tuyên bố đã đẩy lùi các tay súng thuộc nhóm phiến quân tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) khỏi một cửa khẩu chiến lược ở biên giới với Syria.

Thông tin từ hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, hãng sẽ mở đường bay mới giữa Hà Nội và Vinh (Nghệ An) bắt đầu từ ngày 27/10/2014 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng máy bay Airbus A320-180 ghế đồng hạng phổ thông. Đây là lần đầu tiên, dịch vụ hàng không giá rẻ được triển khai giữa Hà Nội-Vinh, góp phần tăng thêm lựa chọn và đáp ứng nhu cầu đi lại đang ngày càng gia tăng giữa hai khu vực.


Khoảng 5h45 ngày 1/10, anh Lê Hoàng Hùng (27 tuổi, quê Thanh Hoá), nhân viên chăm sóc cây xanh trên tuyến đường BOT Đại lộ Bình Dương, đang lui cui cắt tỉa cây ở dải phân cách, đoạn phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu. Bên cạnh, sát mép dải phân cách là chiếc xe đạp của nam nhân viên. Bất ngờ, chiếc taxi chở khách từ TP HCM đi Đăk Nông, lao đến húc anh Hùng và xe đạp văng xa gần chục mét. Nạn nhân nằm gác đầu lên dải phân cách, tử vong tại chỗ.


Sau gần 10 tháng thi công, sáng 1/10, tại TP HCM, Nhà máy X51 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức hạ thủy thành công tàu trinh sát 500CV chiếc số 1 (ký hiệu TS500-01) thuộc dự án đóng tàu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Với chiều 38,2m, rộng 7,8m, vận tốc 10 hải lý/h, tàu 500 CV được sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ trinh sát, thực thi pháp luật trên biển và các nhiệm vụ khác được giao. (Xem chi tiết)


Thông báo của Phó Tổng Giám đốc Hãng Rosoboronexport, ông Igor Sevastyanov cho biết, nhà cung cấp đạn dược lớn nhất của Nga, Tập đoàn Techmash, đã sẵn sàng triển khai sản xuất đạn dược theo kích cỡ tiêu chuẩn của NATO. Theo ông Sevastyanov, lý do chính dẫn tới quyết định trên là “bởi một số quốc gia (mua sản phẩm của tập đoàn Techmash) sử dụng cỡ đạn theo tiêu chuẩn của NATO".


Ngày 30/9, lực lượng người Kurd ở Iraq tuyên bố đã đẩy lùi các tay súng thuộc nhóm phiến quân tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) khỏi một cửa khẩu chiến lược ở biên giới với Syria. Một nguồn tin chính quyền người Kurd xác nhận họ đã giành quyền kiểm soát cửa khẩu Rabia, vị trí chiến lược quan trọng nhất nối thành phố Mosul lớn nhất miền Bắc Iraq với nước láng giềng Syria.


Báo giới Mỹ ngày 30/9 cho biết, các mật vụ Mỹ hồi giữa tháng từng để một người đàn ông có vũ khí và từng bị kết tội tấn công và bạo hành, lọt vào chung thang máy với Tổng thống Obama. Vụ việc trên diễn ra chỉ 3 ngày trước khi một người đàn ông mang theo dao leo qua hàng rào và xâm nhập vào trong Nhà Trắng, là bê bối mới nhất trong hàng loạt những nơi lỏng về an ninh mà cơ quan mật vụ Mỹ để xảy ra. (Xem chi tiết)


Ít nhất một người thiệt mạng và 12 người khác bị thương nặng khi hai đoàn tàu tốc hành đâm nhau ở Gorakhpur thuộc bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ trong đêm 30/9. Tàu tốc hành Krishak đang trong hành trình từ Varanasi đến Gorakhpur, đã va chạm với tầu tốc hành Barauni đang đi từ Lucknow đến Barauni. Có ba hành khách trên tàu Barauni đã văng ra khỏi tàu sau vụ va chạm. (Xem chi tiết)


Giới chức y tế Mỹ, ngày 30/9, xác nhận trường hợp bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Ebola chết người, một tín hiệu mới cảnh báo đại dịch Ebola ở Tây Phi có nguy cở bùng nổ toàn cầu. Trong một tuyên bố, Bệnh viện Dallas ở bang Texas cho biết, một người đàn ông bay từ Liberia đến Texas hôm 20/9, đã nhập viện với “sự cách ly nghiêm ngặt”, sau khi nghi có các triệu chứng của bệnh Ebola. (Xem chi tiết)


Liên Hợp Quốc có thể sẽ không đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em theo dự tính, chủ yếu là do không giảm thiểu được các bệnh truyền nhiễm và những biến chứng trong suốt thời kỳ thai nghén ở người mẹ. Trong năm 2013, thế giới ghi nhận 63 triệu ca tử vong, giảm gần một nửa so với 12,7 triệu ca năm 1990, cho thấy các quốc gia đã đạt được những tiến bộ vượt bậc góp phần cải thiện tỷ lệ sống ở trẻ em từ khi bước sang Thiên niên kỷ mới.

MỚI - NÓNG