Bản tin 14H: Nhiều cựu binh Pháp gia nhập IS

Bản tin 14H: Nhiều cựu binh Pháp gia nhập IS
TPO - Ngày 21/1, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Drian thừa nhân, hiện có một số cựu quân nhân Pháp đang tham gia các nhóm thánh chiến tại Syria và Iraq. Những đối tượng này đã đem những kiến thức quân sự tiếp thu được từ khi còn phục vụ trong quân đội để huấn luyện những phần tử người Pháp có quan điểm cực đoan.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu trên 1.200 tấn táo có nguồn gốc từ Mỹ. Thông tin táo, các sản phẩm táo caramel chế biến và đóng gói sẵn nhập khẩu từ Mỹ nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes gây ngộ độc nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong ở người, khiến người tiêu dùng đang hết sức lo lắng khi mua các sản phẩm này.


Khoảng 5h hôm nay 22/1, tại ngã tư đường Huỳnh Văn Lũy và đường N5 (phường Phú Tân, TP.Mới Bình Dương), đã xảy ra một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách giường nằm. Khi cả hai xe đi vào ngã tư thì xảy ra va chạm mạnh. Đầu xe khách đâm thẳng vào thùng xe tải làm xe tải lật ngang, hàng chục tấn gỗ cao su tràn ra đường. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có rất đông người. Phụ xe phải đập cửa kính đưa khách ra ngoài. (Xem chi tiết)


Ban chỉ huy Công an Thị xã Cai Lậy và Đảng ủy-UBND xã Tân Phú, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa thống nhất đình chỉ công tác ông Phan Văn Vĩ - Trưởng công an xã này vì liên quan đến vụ bắt, giam giữ, đánh đập, gây thương tích người dân vô cớ. Trước đó, khoảng 23h ngày 15/1, em Nguyễn Quốc Nhân ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Phú, Thị xã Cai Lậy cùng em Lê Hà Văn sinh năm 1999 đang ngồi cầu Tư Kề thuộc ấp Tân Hiệp thì bị tổ công tác của công an xã bắt giữ và đánh đập chỉ vì nghi ngờ các em tụ tập đi trộm cắp.


Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Huyện, đã đích thân dẫn đoàn cán bộ bí mật phục kích trên các tuyến QL5, 10 và 18 để bắt xe quá tải. Sau một đêm trắng bí mật đi kiểm tra các phương tiện vận tải trên đường, đích thân ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng, đã bắt nhiều phương tiện quá tải, xử phạt hành chính 175 triệu đồng.


Thông báo chung của Ngoại trưởng bốn nước Đức, Pháp, Ukraine và Nga sau cuộc đàm phán đàm phán kéo dài 3 tiếng đồng hồ tại Trại Borsig (Thủ đô Berlin, Đức) đêm 21/1, cho biết, các bên đã nhất trí rút các thiết bị quân sự hạng nặng khỏi khu vực đường ranh giới được phân định theo thỏa thuận Minsk hồi tháng 9/2014 vừa qua, cũng như nối lại các cuộc đàm phán của “Nhóm liên lạc” trong vấn đề Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 22/1, các quan chức cho biết Ukraine đã đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cung cấp gói cứu trợ mới lớn hơn và sẽ tìm cách đàm phán lại với các chủ nợ trong bối cảnh quốc gia Đông Âu này đang phải chật vật để cứu vãn nền kinh tế lao đao. Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ). Năm 2014, IMF nhất trí cấp cho Kiev 17 tỷ USD trong thời gian 2 năm, IMF đã bày tỏ quan ngại rằng Ukraine có thể cần thêm 15 tỷ USD viện trợ khẩn cấp.


Ngày 21/1, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Drian thừa nhận hiện có một số cựu quân nhân Pháp đang tham gia các nhóm thánh chiến tại Syria và Iraq. Bộ trưởng Drian cho biết đa số những cựu quân nhân nói trên hiện đứng trong hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Những đối tượng này đã đem những kiến thức quân sự tiếp thu được từ khi còn phục vụ trong quân đội để huấn luyện những phần tử người Pháp có quan điểm cực đoan.


Ngày 22/1, khu nhà ga và cảng Circular Quay tại thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia đã bị phong tỏa sau khi người dân phát hiện một gói đồ khả nghi trên một chiếc phà. Cảnh sát đã tiến hành sơ tán người dân và du khách xung quanh khu vực gần Nhà hát Opera nổi tiếng của Sydney. Tất cả các chuyến phà xuất phát từ cảng Circular đã bị hủy. Những chuyến phà có đích đến tại đây cũng đã được chuyển hướng.


Không quân Mỹ sẽ ưu tiên phát triển máy bay ném bom chiến lược tàng hình LRS-B nhằm duy trì sức mạnh số 1 thế giới. Dự án phát triển máy bay ném bom chiến lược LRS-B là một chương trình rất quan trọng nhằm duy trì sức mạnh thống trị thế giới của Mỹ. Dự án này là một phần trong bộ 3 răn đe hạt nhân chiến lược của Mỹ. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 45 ở Davos, Thụy Sĩ cho biết, nền kinh tế Trung Quốc sẽ lấy lại đà tăng trưởng và tránh được sự suy giảm mạnh trong tương lai. Tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc được đưa ra nhằm trấn an các mối lo ngại về sự suy giảm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư trên thế giới. Kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 24 năm qua.

MỚI - NÓNG