Bản tin 14H: Nổ lớn ở căn cứ quân sự, 4 công dân Mỹ tử vong

Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa tuyến đường tới căn cứ không quân Bagram sau vụ nổ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa tuyến đường tới căn cứ không quân Bagram sau vụ nổ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết 4 công dân nước này đã thiệt mạng ngày 12/11 trong một vụ nổ lớn bên trong căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan. Trong một tuyên bố, ông Carter nêu rõ những người Mỹ trên gồm 2 binh sỹ và 2 nhà thầu - đã thiệt mạng tại căn cứ không quân Bagram bởi một vụ "tấn công liều chết". 

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), tính đến đầu tháng 11/2016, có 14 công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; 11 doanh nghiệp tạm ngừng và chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Hiện tại, chỉ còn 42 doanh nghiệp hoạt động, giảm 25 doanh nghiệp so với con số 67 công ty hoạt động trong năm 2015. Đánh giá của Cục Quản lý Cạnh tranh cho thấy, thời gian qua, hoạt động bán hàng đa cấp có nhiều biến tướng, ảnh hưởng đến người dân tham gia mạng lưới. Trong các vi phạm phổ biến có hoạt động lợi dụng phương thức đa cấp để kinh doanh dịch vụ hoặc huy động tài chính. 


Hà Giang đã chính thức có ý kiến sau vụ việc gây tranh cãi về địa điểm đặt tổ nuôi ong trên địa bàn tỉnh, đỉnh điểm là mâu thuẫn về địa bàn đặt tổ ong tại huyện Đồng Văn. Hiện vụ việc vẫn chưa “ngã ngũ”. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang - nhấn mạnh Hà Giang không chấp nhận việc mang ong ngoại (giống ong được nhập từ Italy) vào địa bàn tỉnh. Tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức, cá nhân ngoại tỉnh đến nuôi và phát triển đàn ong nhưng phải là giống ong nội (ong địa phương) và phải phù hợp với quy hoạch diện tích cây bạc hà.


Đại tá Phạm Văn Hải, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Chang A Và, dân tộc H'Mông, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 17 giờ ngày 12/11, tổ công tác của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội biên phòng Lai Châu phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh Lai Châu phát hiện hai người đang đứng nói chuyện, nghi có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác tiến hành áp sát, khống chế, bắt giữ được đối tượng Chang A Và, đối tượng còn lại chạy thoát, phát hiện 1,2kg ma túy.


Ngày 13/11, tại chùa Trình thuộc Khu di tích quốc gia Yên Tử (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) đã diễn ra Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông với sự tham gia của gần 10.000 tăng ni, phật tử và người dân để chia sẻ những mất mát và nỗi đau với các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông. Đại lễ cầu siêu do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia phối hợp tổ chức. Đại lễ thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bày tỏ niềm thương xót đối với những người không may thiệt mạng vì tai nạn giao thông, chia sẻ đau thương, mất mát với người thân của họ.


Khoảng 6h30 sáng 13/11, chiếc xe 7 chỗ hiệu Ford biển số 92A-026.61 do nam tài xế điều khiển chở theo 2 kỹ sư xây dựng công trình, lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ TPHCM đi Tây Ninh. Khi vừa qua khỏi ngã ba Bùi Môn khoảng 500m (thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn), bất ngờ tài xế phát hiện phía trước có ô tô gặp sự cố dừng đậu sát dải phân cách. Để tránh va chạm, tài xế thắng đột ngột nhưng do đang chạy với tốc độ cao nên chiếc xe chao đảo mạnh, lật nghiêng giữa đường. Đúng lúc này, chiếc xe container BKS 51C-678.07 chở theo rơ-moóc loại 40 feet trờ tới. Rất may là tài xế xe container đã thắng kịp nên chỉ va chạm nhẹ với ô tô 7 chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h hôm nay (13/11) trên cầu Đồng Nai, địa phận thuộc phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An-Bình Dương), một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 83H1-2538 lưu thông với tốc độ nhanh trên làn đường dành cho ô tô khu vực cầu Đồng Nai. Khi đến khu vực giữa cầu Đồng Nai, xe máy đã va chạm với xe du lịch BKS: 53S-6360 do tài xế Phạm Ngọc Hùng (SN 1972, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông hướng trạm thu phí đi TP.HCM. Lực tông mạnh khiến nam thanh niên văng xa trên đường, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Bốn người thiệt mạng và 17 người khác bị thương khi một kẻ đánh bom tự sát Taliban giả danh công nhân tấn công vào căn cứ không quân của NATO tại Afghanistan. Hiện, đội phản ứng nhanh tại Bagram đang tiến hành điều tra vụ việc. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid, lên tiếng thừa nhận trách nhiệm. Người này cho biết, vụ tấn công được lên kế hoạch suốt 4 tháng, còn nhấn mạnh số thương vong thực tế lớn hơn thông báo, với 23 người chết và 44 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết 4 công dân nước này đã thiệt mạng ngày 12/11 trong một vụ nổ lớn bên trong căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan. Trong một tuyên bố, ông Carter nêu rõ những người Mỹ trên gồm 2 binh sỹ và 2 nhà thầu - đã thiệt mạng tại căn cứ không quân Bagram bởi một vụ "tấn công liều chết". Ông cũng cho biết thêm vụ nổ khiến 16 binh sỹ Mỹ khác cùng một lính Ba Lan đang tham gia các chiến dịch quân sự của NATO do Mỹ dẫn đầu bị thương.


Nhiều tờ báo uy tín của Mỹ thú nhận không thể theo sát và nắm bắt đúng tâm lý của tất cả tầng lớp cử tri Mỹ trong kỳ bầu cử tổng thống được đánh giá kỳ lạ nhất lịch sử. Sự khác biệt giữa những đánh giá của truyền thông, báo chí và kết quả bỏ phiếu là phản ánh rõ nét về sự phân hóa sâu sắc trong xã hội Mỹ, giữa một bên là tầng lớp tinh hoa (bao gồm các nhà báo) sinh sống ở bờ Tây và trong các đô thị lớn như New York hay Washington với phần còn lại là những người dân bình thường. (Xem chi tiết)


Nữ phi công Trung Quốc đầu tiên lái chiến đấu cơ J-10 hôm qua thiệt mạng trong tai nạn máy bay, chỉ một ngày sau dịp kỷ niệm thành lập lực lượng không quân nước này. Máy bay của Yu Xu rơi xuống đất sau một tai nạn chưa được xác định, và cô không thể thoát ra kịp. Tai nạn máy bay xảy ra ở tỉnh Hà Bắc. Yu, 30 tuổi, sinh ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, là thành viên đội bay nhào lộn 1/8 của không lực Trung Quốc. Cô là một trong số ít nữ phi công có thể lái các chiến đấu cơ sản xuất nội địa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.