Bản tin 14H: Nổ súng tại Tây Ban Nha, 3 người thương vong

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tối 1/1 tại phía Bắc Barcelona, Tây Ban Nha. Những đối tượng nổ súng đã bắn từ một chiếc ôtô đỗ cạnh ôtô của các nạn nhân.

Sáng 2/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra trong hẻm trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) đã khiến một người tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nạn nhân được xác định là anh Trương Minh Hiệp (19 tuổi), người sống tại căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 20 sáng cùng ngày, căn nhà sâu trong hẻm số 207 đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm cả căn nhà, cột khói bốc cao, cháy lan sang căn nhà liền kề. Hơn 30 phút nỗ lực phun nước dập lửa cửa lực lượng PCCC, ngọn lửa cơ bản được khống chế.


Điều khiển xe máy qua cầu Chương Dương (Hà Nội), anh K. bất ngờ ngã xe và rơi thẳng xuống chân cầu và tử vong. Sự việc trên xảy ra vào khoảng gần 1 giờ sáng nay, 2/1 tại khu vực cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Địa điểm nạn nhân rơi xuống được xác định là trước cửa số nhà 44 ngõ 61 đường Nguyễn Khiết. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc do nạn nhân tự ngã hay va chạm giao thông.


Vào khoảng 19 giờ, tối 1/1, tại khu vực tổ 1 khu 7A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, một xe bồn chở nước đang lưu thông qua khu vực này bất ngờ mất lái lao vào ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa trú tại địa chỉ trên.

Cú đâm khiến ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn. Rất may khi sự việc xảy ra, gia đình chị Hoa đi ăn tối ở bên ngoài. Vụ tai nạn cũng đã làm ảnh hưởng đến ngôi nhà liền kề của bố mẹ chị Hoa. Lái xe và phụ xe chở téc nước bị thương (xem chi tiết).


Chiều 1/1/2017, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang cho biết, vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực mốc 492 thuộc địa bàn thôn Ngài Trồ, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, lực lượng của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cùng trinh sát biên phòng tỉnh và Đồn biên phòng Săm Pun bắt quả tang đối tượng Ma Văn Hồng (SN 1994, trú Mèo Vạc, Hà Giang) đang vận chuyển 54 thùng pháo với tổng trọng lượng 1,2 tấn. Vụ việc đang được lực lượng biên phòng và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tối 1/1 tại phía Bắc Barcelona, Tây Ban Nha. Những đối tượng nổ súng đã bắn từ một chiếc ôtô đỗ cạnh ôtô của các nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, những kẻ nổ súng là công dân Công dân Dominica. Những người bị thương hiện đã được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát Tây Ban Nha đang truy tìm chiếc ôtô mà những đối tượng tình nghi nổ súng đã chạy trốn khỏi hiện trường.


Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng bom ở thành phố ven biển Tartous của Syria mà truyền thông nước này cho biết đã khiến 2 sỹ quan an ninh thiệt mạng. Trong một tuyên bố trực tuyến, IS cho hay 2 thành viên của nhóm này đã thực hiện vụ tấn công bằng cách kích nổ bom xe. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ thủ phạm có phải là những kẻ đánh bom liều chết hay không.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có kế hoạch hủy bỏ hàng loạt các quyết sách mà Chính quyền Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đã đưa ra trong 2 nhiệm kỳ vừa qua ngay khi tỷ phú này nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Trao đổi trong chương trình "This Week" của hãng tin ABC phát sóng ngày 1/1, ông Sean Spicer, Giám đốc truyền thông của ông Trump và là Thư ký báo chí Nhà Trắng sắp tới, cho biết ngay sau khi nhậm chức, doanh nhân - chính khách 70 tuổi này sẽ "lập tức hủy bỏ rất nhiều quy định và hành động mà chính quyền hiện tại đã đưa ra trong 8 năm qua, gây tổn hại tới cả tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm".


Chia sẻ với truyền thông Mỹ hôm 1/1, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ngờ vực về trách nhiệm của Nga trong các cuộc tấn công vào máy chủ của đảng Dân chủ Mỹ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống đầu tháng 11/2016. Ông Trump tuyên bố ông có thông tin độc quyền về vụ “tin tặc Nga” mà những người khác không có, đồng thời cam kết sẽ chia sẻ những dữ liệu này. Tuy nhiên, ông chủ Nhà trắng mới của nước Mỹ cũng nói rằng, ông hy vọng sẽ cải thiện các mối quan hệ tốt đẹp với nhiều quốc gia, trong đó có Nga và Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ trích kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải gánh hậu quả từ hành động bất hợp pháp. Lầu Năm Góc kêu gọi tất cả các nước phải thể hiện cho Triều Tiên thấy rằng bất kỳ hành động bất hợp pháp nào đều phải gánh chịu hậu quả, tái khẳng định cam kết cứng rắn về việc bảo vệ đồng minh bằng cách mở rộng mọi sức mạnh và năng lực răn đe. Trước đó, cũng trong ngày 1/1, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này đã đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo có tầm bắn tới Mỹ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG