Bản tin 14H: Ông Putin chê chuỗi công nghệ bất chấp tụt hậu

Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: Getty Images)
Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Ngày 30/5, cựu Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin giải thích với Tổng thống Nga rằng nước này đang tụt hậu về công nghệ và cần gia nhập chuỗi công nghệ quốc tế. Đáp lại đề xuất trên, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không đánh đổi chủ quyền, ngay cả khi tụt hậu.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong năm tháng của năm 2016 (tính từ ngày 16/12/2015 đến 15/5/2016), toàn quốc xảy ra 8.374 vụ tai nạn, khiến 3.588 người chết và 7.339 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2015, số vụ tai nạn giảm 944 vụ (-10,1%), giảm 147 người chết (-3,94%), giảm 1.218 người bị thương (-14,23%). Trong tháng năm vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 355.194 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, Kho bạc Nhà nước thu 214,2 tỷ đồng; tạm giữ 2.779 xe ôtô, 45.883 xe môtô và 1.047 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 30.772 trường hợp.


Hơn tuần nay, liên tiếp xảy ra sạt lở đất ở tỉnh Hậu Giang, có nơi giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Ông Trần Quang Hành, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện có gần 30 vụ sạt lở. Hiện nay, huyện đã và đang gia cố các điểm sạt lở. Đồng thời, xin chủ trương khắc phục các điểm sạt lở với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là huyện Châu Thành nơi có nhiều điểm sạt lở tiến hành gia cố. Đồng thời, có phương án hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.


Lễ hội vía bà Chúa xứ Núi Sam mới bắt đầu từ ngày 28/5 nhưng nhiều du khách đã phán ảnh bị "chặt chém" nặng khi mua nhang đèn đi cúng Bà. Cụ thể, nhiều người cho biết, các đối tượng bán nhang đèn mời mua nhang, sau đó "tự nguyện ghi giúp" tên cha mẹ, người thân… của người cúng chùa, rồi thu tiền từ 300.000 – 500.000 đồng. Thiếu tá Dương Văn Sơn, Trưởng Công an phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang, ông Sơn cho biết ngành chức năng cũng đang đau đầu với vấn nạn này. Vừa rồi Công an phường đã mời 17 đối tượng liên quan về phường làm việc.


Ngày 30/5, trong cuộc họp mới đây của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Kinh tế, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược (CSR), cựu Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin giảm căng thẳng địa chính trị để rút ngắn khoảng cách công nghệ. Ông Kudrin giải thích với Tổng thống Nga rằng nước này đang tụt hậu về công nghệ và cần gia nhập chuỗi công nghệ quốc tế. Đáp lại đề xuất trên, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không đánh đổi chủ quyền, ngay cả khi tụt hậu. Ông Putin cũng cam kết sẽ bảo vệ chủ quyền Nga cho đến hết cuộc đời mình. 


Ngày 29/5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nước này đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc trao trả 2 công dân bị Moskva bắt giữ trước đó, gồm Yury Coloshenko và Gennady Afanasiev. Phát biểu trên kênh truyền hình "Inter" của Ukraine, Tổng thống Poroshenko cho biết theo thỏa thuận sơ bộ, Kiev có thể hy vọng rằng Coloshenko và Afanasiev sẽ được trở về Ukraine. Hồi tháng Ba vừa qua, Bộ Tư pháp Ukraine đã yêu cầu phía Nga trao trả 4 công dân nước này, trong đó có cả 2 công dân trên, bị Moskva bắt giữ với cáo buộc khủng bố và hoạt động gián điệp.


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/5 trong chuyến công du Hy Lạp đã cảnh báo rằng, Ba Lan và Romania có thể nằm trong tầm ngắm tên lửa của Nga vì đã cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ vốn bị coi là mối đe dọa ninh với Nga. Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski đáp lại, lá chắn tên lửa của Mỹ tại nước này không đe dọa an ninh của Nga, song khẳng định việc triển khai này là biện pháp “phòng vệ” trước Nga. (Xem chi tiết)


Ngày 30/5, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đề xuất “tham gia” với Washington trong một chiến dịch đặc biệt ở Syria, với điều kiện lực lượng này không bao gồm những tay súng người Kurd gốc Syria vốn bị Ankara liệt vào danh sách khủng bố nhưng lại được Mỹ coi là đồng minh. Sự hỗ trợ của Washington đối với các tay súng người Kurd ở Syria trong cuộc chiến chống những tay súng thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chọc giận Ankara.


Lực lượng cảnh sát tại Houston, Mỹ cho biết một vụ nổ súng xảy ra tại thành phố này hôm qua 29/5 đã khiến một tay súng và một nạn nhân thiệt mạng cùng 6 người khác bị thương, trong đó có 2 cảnh sát. Đồng thời, một trạm xăng gần nơi xảy ra vụ việc cũng đã phát nổ do bị trúng đạn. Vụ nổ súng xảy ra ở phía tây Houston, sát với khu vực dân cư tại bang Texas. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết một tay súng đã tìm cách tiếp cận và nổ súng vào một người đàn ông vừa đặt chân tới một cửa hàng bán phụ tùng xe ô tô tại Houston. (Xem chi tiết)


Một vụ xả súng vừa xảy ra tại Venezuela khiến 11 người thiệt mạng. Những kẻ tấn công ra lệnh cho nạn nhân ra khỏi nhà rồi xả súng sát hại dã man họ ở bang Trujillo hôm 28/5. Hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau vụ xả súng này. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Các tổ chức phi chính phủ (NGO) cho biết, tỉ lệ tội phạm ở Venezuela đang gia tăng chóng mặt trong bối cảnh kinh tế nước này rơi vào khủng hoảng do giá dầu sụt giảm. (Xem chi tiết)


Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) ngày 29/5 thông báo sẽ điều động 2.200 cảnh sát và binh sĩ để bắt vị cao tăng trụ trì tại một ngôi chùa nổi tiếng vì cáo buộc tham nhũng. Vị cao tăng 72 tuổi bị cáo buộc đồng loã với âm mưu rửa tiền, khi ông nhận tiền bị đánh cắp từ một chương trình tín dụng. Trong khi đó, hàng nghìn Phật tử ủng hộ nhà chùa thì khẳng định đây là một âm mưu nhằm làm hoen ố thanh danh của chùa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG