Bản tin 14H: Ông Trump và Obama điện đàm hòa giải

Tổng thống Obama điện đàm với ông Trump bàn về việc chuyển giao quyền lực êm thấm.
Tổng thống Obama điện đàm với ông Trump bàn về việc chuyển giao quyền lực êm thấm.
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 28/12 đã gọi điện cho người kế nhiệm Donald Trump.

Từ 7 giờ sáng nay (29/12), 20 xe buýt BRT xuất bến, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều đoạn đường từ bến xe Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa ùn tắc. Điểm tắc nghẽn nhất phải kể đến đoạn nhà chờ Tố Hữu - Khuất Duy Tiến. Đáng chú ý, mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng nhưng nhiều xe máy, ô tô vẫn tạt đầu, không nhường đường cho BRT, thậm chí còn chạy thẳng vào làn đường dành cho BRT. (Xem chi tiết)


Sáng 29/12, thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân, đưa xe cơ giới chuyên dụng hiện đại vào phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đồng thời tổ chức tiếp nhận 12 xe quét, hút bụi chuyên dùng Hako City master 1600 trị giá hơn 20 tỷ đồng do tập đoàn Tân Hoàng Minh bàn giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội. Đây là thiết bị chuyên dụng hiện đại dùng trong đô thị được nhập khẩu từ Đức có năng suất hàng đầu thế giới.


Vào khoảng 20h ngày 28/12, tại khu vực đường Lê Văn Lương (Hà Đông, Hà Nội), chiếc xe ô tô Camry mang BKS 29A- 937.37 xảy ra va chạm với xe ô tô. Sau đó, chiếc Camry bỏ chạy và tiếp tục đâm vào xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Cú va chạm khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị hất văng xuống đường. Đáng nói hơn, sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe Camry nhấn ga bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Chứng kiến sự việc, hàng chục người dân đã dùng xe máy truy đuổi. Khi đến khu vực ngã tư giao nhau đường Tố Hữu- Vạn Phúc, mọi người đã chặn được chiếc xe. Tuy nhiên, tài xế không chịu mở cửa xe để ra ngoài giải quyết theo yêu cầu của mọi người. Bức xúc, một số người đã đã lao vào đánh tài xế. (Xem chi tiết)


Cùng với yêu cầu sớm được xin lỗi, người 4 lần bị kết án tử Hàn Đức Long cũng sẽ đòi bồi thường oan sai và tố cáo những người đã "hại" mình vướng lao lý suốt 11 năm. Ông Long dự kiến đòi bồi thường 12-15 tỷ đồng cho các tổn thất, chi phí kêu oan, thiệt hại tinh thần... mà ông và gia đình đã phải trải qua. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của 1.100 doanh nghiệp gửi Sở Lao động Thương binh Xã hội TP HCM về mức thưởng Tết, một đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng cao nhất là 500 triệu đồng. Đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực bao bì, nhựa. Hiện mức thưởng Tết bình quân tại TP HCM đạt trung bình 8 triệu đồng một người. Đây mới chỉ là khảo sát sơ bộ, đến 31/12 thành phố mới công bố khảo sát đầy đủ mức thưởng của 3.000 doanh nghiệp. (Xem chi  tiết)


10 người thiệt mạng và ít nhất 20 người khác bị thương sau hai vụ nổ tại một trận đấu quyền Anh ở Philippines. Vụ nổ kép xảy ra vào khoảng 21h ngày 28/12 tại một buổi thi đấu quyền Anh ở Barangay Central Poblacion thuộc đô thị Hilongos, tỉnh Leyte, Philippines. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy dấu vết của những quả nổ được kích hoạt bằng điện thoại di động. Hiện, chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 28/12 đã gọi điện cho người kế nhiệm Donald Trump. Cuộc điện đàm này được mô tả là một cuộc tranh luận tích cực trong bối cảnh hai bên bắt đầu căng thẳng về vấn đề Israel và việc chuyển giao quyền lực. Một tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết: "Cuộc điện đàm ngày hôm nay, giống như các cuộc điện đàm khác từ sau cuộc bầu cử, mang tính tích cực và tập trung vào việc tiếp tục tiến hành việc chuyển giao quyền lực hiệu quả và suôn sẻ. Tổng thống (Obama) và Tổng thống đắc cử (Trump) đã cam kết giữ liên lạc trong vài tuần tới.”

Tờ Washington Post đưa tin, Nhà Trắng sắp sửa tuyên bố biện pháp trừng phạt Nga trước nghi vấn nước này đã hành động can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ vừa qua. Washington Post dẫn nguồn các quan chức Mỹ giấu tên cho hay một loạt biện pháp trừng phạt đã được đề ra, bao gồm “cấm vận kinh tế và khiển trách ngoại giao”. 

Chính phủ Philippines ngày 29/12 cho biết vụ nổ tại một trận thi đấu đấm bốc ở thị trấn Hilongos, tỉnh Leyte miền Trung nước này, sáng cùng ngày là do đánh bom được kích hoạt từ xa bằng điện thoại di động. Người phát ngôn quân đội cho biết số người bị thương được cập nhật mới nhất là 33 người. Không có người chết. Đây là vụ tấn công thứ hai trong chưa đầy một tuần qua tại một nơi công cộng. Cảnh sát hiện chưa xác định nghi can nào, và chưa có tổ chức hay các nhân nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Một nhóm đối tượng đã lái một chiếc xe tấn công nhằm vào tòa nhà chính quyền ở Tân Cương, Trung Quốc, kích hoạt thiết bị nổ làm ít nhất 1 người thiệt mạng trong khi cả 4 kẻ tấn công đã bị bắn chết. Trong một tuyên bố ngắn gọn trên trang web chính thức, chính quyền Tân Cương cho biết, vụ việc xảy ra lúc 17h ngày 28/12 (theo giờ địa phương) ở huyện Karakax, khu vực cách xa trung tâm Tân Cương về phía nam.

MỚI - NÓNG