Bản tin 14H: Pháp cảnh báo khủng bố tấn công EURO 2016

Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh tại sân vận động Stade de France. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh tại sân vận động Stade de France. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 3/5 cảnh báo về mối đe dọa tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra giải bóng đá EURO 2016 vào mùa Hè tới tại quốc gia này.

Tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4/5 cho biết đã thành lập hội đồng chuyên gia khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Giáo sư, viện sĩ Châu Văn ​Minh (Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) làm chủ tịch để phân tích, đánh giá nguyên nhân hiện tượng cá chết tại miền Trung. Cụ thể, Hội đồng này gồm ba tổ nghiên cứu mang tính liên ngành, tập hợp các nhà khoa học từ các cơ quan khác nhau để tiếp tục phối hợp, đối chứng kết quả phân tích và tập trung đi sâu vào các hướng nghiên cứu về tác nhân hoá học, sinh học, khí tượng, thuỷ văn và động lực học biển.


Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có kiến nghị liên Bộ Tài chính và Giao thông Vận tải xem xét phương án cho phép tính toán kéo dài thời gian thu phí đối với trạm thu phí BOT tại km604+700 và trạm phí Quán Hàu của dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 qua địa phương và chỉ đạo các nhà đầu tư sớm thực hiện việc giảm mức phí nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quảng Bình đã có hai lần báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải xem xét, giảm từ 40-50% mức phí theo giá mới cho tất cả các xe chở người từ 9 ghế trở xuống và xe chở hàng có trọng tải từ 2 tấn trở xuống có biển kiểm soát đăng ký trong tỉnh Quảng Bình khi qua các trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 1.


Ngày 4/5, Công an xã Đắk Sô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể anh Hoàng Văn Hải, 25 tuổi, ngụ tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị nước cuốn trôi tại thác Đray Sáp vào chiều 1/5. Thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 20m về phía hạ nguồn. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 1/5, tại khu vực đỉnh thác Đray Sáp đã xảy ra một vụ trượt chân khiến ba người bị rơi xuống nước, trong đó có 1 người mất tích.


Ngày 3/5, Sở NN- PTNT Cà Mau cho biết, bờ Biển Tây trên địa bàn Cà Mau sạt lở bình quân từ 20 đến 25m/năm và bờ Biển Đông từ 45 đến 50m/năm với chiều dài khoảng 150km. Bình quân mỗi năm, biển ăn khoảng 450 ha đất ven biển. Một số đoạn bờ biển bị sạt lở có nguy cơ vỡ đê biển hơn 40km, 5.100 m rừng phòng hộ ven biển có nguy cơ bị nhấn chìm. Hiện nay, tỉnh Cà Mau đang thi công hơn 7 km kè khẩn cấp thuộc Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây và triển khai Dự án đầu tư xây dựng đê biển Đông, dài hơn 76km thuộc địa bàn huyện Đầm Dơi và Năm Căn với tổng mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng.


Vào 6h ngày 4/5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia), chiếc ôtô đầu kéo rơ-moóc biển số Bình Định lưu thông đến Km 350 + 800 (xã Hải Châu) bất ngờ va chạm với xe bồn biển số Thanh Hóa chạy cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, cả hai ôtô mất lái lao vào hàng loạt nhà dân ven đường. Bà Lê Thị Hợp (58 tuổi, ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) đang ở trong nhà thì bị xe đầu kéo tông tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cả 2 xe hư hỏng nặng và 3-4 hàng quán, nhà dân ven đường bị đâm sập một phần.


Trước nhiều vụ cướp biển gia tăng, Cục Hàng hải vừa có công văn khẩn gửi các cảng vụ hàng hải địa phương cảnh báo và yêu cầu có biện pháp đối phó. Cụ thể, các tàu phải tăng cường trực ca khi neo đậu, giữ chiếu sáng xung quanh tàu và bật đèn pha cao áp, tăng cường xoay tua trực ca và bấm còi báo động khi phát hiện có người lạ tới gần hoặc đang ở trên tàu. Các tàu phải duy trì trực ca liên tục để nhận các khuyến cáo; chuyển hướng hoặc tránh vào khu vực nguy hiểm, duy trì thông tin liên lạc với các đơn vị chức năng tại khu vực... (Xem chi tiết)


Tờ USA Today ngày 3/5 cho biết Trung Quốc đã từ chối cho phép nhóm tàu sân bay do tàu USS John C. Stennis dẫn đầu cập cảng Hong Kong. Đây là lần đầu tiên trong gần một thập kỷ qua Trung Quốc từ chối một tàu sân bay Mỹ. Dù Trung Quốc không đưa ra lý do cụ thể nhưng theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc các tàu và máy bay quân sự Mỹ cập cảng Trung Quốc được xem xét theo nguyên tắc từng trường hợp cụ thể, phù hợp với các nguyên tắc chủ quyền của Trung Quốc.


Hôm nay 4/5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng ở thành phố Aleppo, Syria, nơi đang diễn ra giao tranh dữ dội dù đang trong thoả thuận ngừng bắn. Thành phố lớn nhất Syria này đang hứng chịu cuộc chiến tàn khốc giữa quân chính phủ Syria, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), al-Qaeda và các nhóm phiến quân khác mặc dù thỏa thuận ngừng bắn kí kết hồi tháng 2 vẫn đang có hiệu lực. Thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Syria và các nhóm phiến quân trừ IS và al-Qaeda được ký kết dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và Nga. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 3/5 cảnh báo về mối đe dọa tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá châu Âu 2016 (EURO 2016) vào mùa Hè tới tại quốc gia này. Theo người đứng đầu Bộ Nội vụ Pháp, Paris cần phải sử dụng mọi biện pháp có thể nhằm ngăn chặn mối đe dọa này. Chính phủ Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ kể từ sau loạt vụ tấn công khủng bố liên hoàn của các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 13/11 năm ngoái tại thủ đô Paris khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.


Với khoảng 54% số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Indiana, tỷ phú Donald Trump đang tiến sát vị trí nhận được đề cử ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa để chạy đua vào Nhà Trắng. Trong khi đó, đối thủ “nặng ký” của ông Trump là Ted Cruz, Thượng nghị sỹ bang Texas đã thông báo dừng chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 tối 3/5 (giờ địa phương) sau khi bị ông Trump “áp đảo”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.