Bản tin 14H: Pháp, Đức bắt tay lập liên doanh sản xuất xe tăng

Một mẫu xe tăng của Tập đoàn quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann. Nguồn: dw.com.
Một mẫu xe tăng của Tập đoàn quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann. Nguồn: dw.com.
TPO - Tập đoàn quốc phòng hàng đầu Krauss-Maffei Wegmann (KMW) của Đức và Nexter của Pháp ngày 29/7 đã ký thỏa thuận thành lập một liên doanh với hy vọng tạo ra một hãng sản xuất vũ khí khổng lồ trên thị trường quốc tế.

Từ đêm 31/7, rãnh thấp dịch chuyển sâu vào đất liền khiến mưa bao phủ toàn miền Bắc. Tình trạng sạt lở, ngập úng có thể xảy ra ở nhiều nơi. Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, từ nay cho đến hết 4/8, mưa sẽ lan rộng ra toàn miền Bắc. Nguyên nhân là rãnh thấp gây mưa nằm ở ngoài khơi vùng vịnh Bắc Bộ suy yếu nhưng lại dịch chuyển vào đất liền. Từ đêm 31/7, mưa lớn không dừng ở Quảng Ninh mà sẽ mở rộng ra cả khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, mưa có dấu hiệu chuyển sang vùng núi phía Bắc rồi lan xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và kéo dài đến 4/8 mới kết thúc.


Bí thư Huyện ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô-Quảng Ninh - Hoàng Bá Nam cho biết, trưa 30/7, Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với tỉnh Quảng Ninh đã điều động một tàu hải quân ra đảo Cô Tô để chuyển toàn bộ 1.500 khách du lịch đang mắc kẹt từ đầu tuần do mưa bão vào đất liền. Ông Nam cho biết thêm, tàu hải quân sẽ chạy quay vòng liên tục, khoảng 4 chuyến vừa đi vừa về để đưa khách vào bờ. Tàu hải quân sẽ đưa khách từ Cô Tô ra đến Cửa Đối, sau đó chuyển tải cho các tàu khách khác đưa khách vào bờ ở cảng Cái Rồng (Vân Đồn).


Do đợt mưa lũ diễn biến bất thường ở Quảng Ninh trong những ngày qua nên TP Hạ Long và huyện Hải Hà đã quyết định dừng đại hội Đảng để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn, phòng tránh sự cố thiên tai có thể xảy ra. Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, trận mưa lũ lịch sử đã làm 3700 hộ dân bị ngập lụt, 43 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 57 căn nhà bị ngập quá nóc. Mưa lũ làm 17 người chết, 6 người mất tích trên biển. Tổng thiệt hại đợt mưa lũ bất thường gây ra là 1500 tỷ đồng (trong đó ngành than thiệt hại 500 tỷ đồng). (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo sáng nay (30/7), Sở Xây dựng cho biết, để xác định chủng loại cây xanh thay thế, trồng mới phù hợp với tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, đơn vị này đã lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia. Sau khi kiểm tra thực tế một số loại cây được trồng trên địa bàn Hà Nội, phân tích đặc điểm thổ nhưỡng, các nhà khoa học đã lựa chọn ra 5 loại cây phù hợp để trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Cụ thể, Sở Xây dựng và các nhà khoa học thống nhất lựa chọn trồng sấu, dầu rái, sao đen, hương vườn, lát hoa. Cây được trồng chủ đạo là lát hoa, với tiêu chuẩn đường kính thân 15-18cm, chiều cao 6-8m. Sở Xây dựng dự kiến từ ngày 1/8, sẽ bắt đầu trồng lại cây trên đường Nguyễn Chí Thanh. (Xem chi tiết)


Tập đoàn quốc phòng hàng đầu Krauss-Maffei Wegmann (KMW) của Đức và Nexter của Pháp ngày 29/7 đã ký thỏa thuận thành lập một liên doanh với hy vọng tạo ra một hãng sản xuất vũ khí khổng lồ trên thị trường quốc tế. Tập đoàn tương lai giữa KMW và Nexter có trụ sở tại Hà Lan hiện chưa có tên chính thức, song sẽ là nhà sản xuất lớn thứ tư thế giới về các loại vũ khí mặt đất, như xe tăng, xe bọc thép và đại bác, chỉ đứng sau 3 gã khổng lồ khác gồm hai tập đoàn Mỹ là General Dynamics, Oshkosh Defense và BAE Systems của Anh.


Một mảnh vỡ dài 2 m, dường như là một phần của một bên cánh máy bay, đã được người dân phát hiện khi họ đang dọn rác tại một bãi biển thuộc hòn đảo La Reunion của Pháp trên Ấn Độ Dương hôm 29/7. Một chuyên gia an ninh hàng không Pháp cho biết, mảnh vỡ tương đồng đáng kinh ngạc với một vạt cánh của chiếc Boeing 777 mất tích từ tháng 3/2014. Hiện các quan chức Pháp đang điều tra xem mảnh vỡ máy bay trôi dạt vào đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương có phải là từ chiếc MH370 bị mất tích hơn một năm nay hay không. (Xem chi tiết)


Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ, đồng thời tìm cách để hợp nhất các nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan và Afghanistan thành một đội quân khủng bố sẵn sàng cho “trận chiến cuối cùng” với Mỹ. Thông tin trên được báo USA Today và Viện truyền thông Mỹ công bố ngày 28/7 trong một báo cáo điều tra về một tài liệu thu được từ nội bộ phiến quân Taliban ở Pakistan. Cựu quan chức Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Bruce Riedel cho rằng sự phát triển IS tại Ấn Độ sẽ đe dọa đến hòa bình và ổn định ở khu vực. Các cuộc tấn công tại Ấn Độ sẽ có sự phối hợp của các chiến binh thánh chiến Nam Á. 


Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách các vấn đề kinh tế và tiền tệ Pierre Moscovici ngày 29/7 đã bày tỏ tin tưởng vào các cuộc đàm phán với Hy Lạp về chương trình cứu trợ thứ ba. Ông Moscovici cho biết các cuộc đàm phán đã bắt đầu một cách thuận lợi và nguy cơ Grexit - tức là Hy Lạp phải rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) - không còn nữa. Trong khi đó, do các vấn đề kỹ thuật của các ngân hàng, thị trường chứng khoán Hy Lạp cho đến ngày 30/7 vẫn chưa thể mở cửa trở lại, sau khi phải đóng cửa từ cuối tháng trước. 


Ấn Độ vừa xử tử Yakub Memon, kẻ bị buộc tội đứng sau hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Mumbai vào năm 1993, khiến 257 người thiệt mạng. Yakub Memon bị treo cổ tại một nhà tù ở thành phố Nagpur, bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ vào sáng nay (30/7). Memon bị xử tử chỉ vài giờ sau khi tòa án tối cao Ấn Độ bác bỏ đơn xin hoãn thi hành án của đối tượng này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG