Bản tin 14H: Pháp tố Nga xâm phạm miền Đông Ukraine

Binh sỹ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol ngày 20/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol ngày 20/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 29/8, nguồn tin từ Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, nước này có bằng chứng của sự can thiệp "không thể chấp nhận được" của binh sỹ Nga tại miền Đông Ukraine.

Vào hôm nay, tàu Hải Ninh 01 đã tìm thấy thuyền trưởng Khúc Trí Sáng của tàu Phú Cường HP-0148 (số hiệu HP-0418) bị chìm trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). Trước đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu sống được 5 thuyền viên của con tàu bị chìm này. Tính đến thời điểm 12h30 ngày 30/8, toàn bộ thành viên của tàu Phú Cường đã được giải cứu thành công. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tại cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine diễn ra ở Thủ đô Minsk, Belarus, ông Petro Poroshenko hứa sẽ sớm thực hiện việc trao trả 10 binh sĩ Nga đang bị Kiev giam giữ. Tổng thống Putin cho biết, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là vấn đề kỹ thuật”. 10 binh sĩ Nga bị lực lượng quân đội Ukraine bắt giữ tại vùng Donetsk hôm 25/8. (Xem chi tiết)


Ngày 29/8, nguồn tin từ Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết nước này có bằng chứng của sự can thiệp "không thể chấp nhận được" của binh sỹ Nga tại miền Đông Ukraine. Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã lên án "sự xâm nhập đáng chú ý" của lực lượng Nga vào Ukraine và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến và tình hình trên thực địa ở Ukraine.


Ngày 29/8, một tư lệnh cấp cao của NATO cho biết liên minh quân sự này sẽ duy trì các cuộc tập trận cường độ cao ở Đông Âu để gửi thông điệp rõ ràng về khả năng sẵn sàng chiến đấu của NATO. Ông Palomeros cũng nhắc lại cam kết của NATO về việc bảo vệ các nước thành viên trong Khối là láng giềng của Ukraine.


Tới đây khí đốt Nga sẽ được cung cấp cho Trung Quốc thông qua Kazakhstan. Astana vừa trình các nhà chức trách Moskva một dự án nhằm vận chuyển nguồn "vàng xanh" của Nga cho Trung Quốc. Tuyến đường ống dẫn khí mới, nếu được Nga chấp nhận, có thể là một thay thế tốt cho tuyến đường ống "Altai" vốn đã gây nên quá nhiều tai tiếng khi Altai được đưa vào danh sách Di sản thiên nhiên thế giới.


Các lực lượng của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chiếm lại một phần khu vực Quneitra ở phía Đông biên giới Israel-Syria trên Cao nguyên Golan vốn bị lực lượng nổi dậy chiếm giữ trước đó. Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng thuộc Quneitra, bao gồm Jaba, Tel Krum và Al Ruachi. Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt trong ngày 29/8 khi quân đội Syria nỗ lực giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn sau khi lực lượng nổi dậy chiếm giữ cửa khẩu Quneitra ở phía Syria.


Ngày 28/8, Liên Hợp Quốc xác nhận một nhóm vũ trang đã bắt giữ 43 nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại vùng lãnh thổ thuộc Syria trên Cao nguyên Golan, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực triển khai mọi phương án giải cứu những nhân viên trên. Vụ bắt giữ nhân viên LHQ  diễn ra trong bối cảnh các lực lượng nổi dậy tại Syria, trong đó có Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, cùng ngày đã chiếm khu vực biên giới ở Quneitra.


Ngày 29/8, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết nước này không nhận thấy bất cứ mối đe dọa cụ thể nào từ nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đối với lãnh thổ Mỹ sau khi Anh nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng bộ trên, ông Jeh Johnson, phiến quân IS và những đối tượng ủng hộ nhóm này "đã thể hiện ý định và khả năng tấn công các công dân Mỹ ở nước ngoài".


Sáng sớm 30/8, một vụ đánh bom liều chết đã được tiến hành nhằm vào tòa nhà của cơ quan tình báo cấp tỉnh tại thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Theo nguồn tin không chính thức, 30 người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công tại thành phố cách thủ đô Kabul 120km về phía Đông này.


Ngày 29/8, tập đoàn Khazanah Nasional Bhd, công ty mẹ của Malaysia Airlines, đã công bố một kế hoạch triệt để gồm 12 điểm nhằm vực dậy hãng hàng không vốn đang yếu kém, trong đó có việc cắt giảm 6.000 nhân viên, bơm một lượng vốn 6 tỷ RM (hơn 1,9 tỷ USD) và thành lập công ty mới (Newco) để thực hiện công việc kinh doanh của hãng.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.