Bản tin 14H: Phiến quân IS hành quyết 5 phóng viên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc và hành quyết năm phóng viên thuộc một kênh truyền hình ở miền Đông Libya. Thi thể của năm phóng viên kênh truyền hình Cyrenaica TV đã được tìm thấy tại một địa điểm gần thành phố al-Beida.

Sáng 28/4 (tức 10/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương đã được tổ chức trọng thể, nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước, lập nên Nhà nước Văn Lang-Quốc gia đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dự lễ dâng hương có: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo người dân từ mọi miền tổ quốc.


Khoảng 21h30 ngày 27/4, chợ Nghĩa Phú - chợ đầu mối của nhiều làng chài ven biển Quảng Ngãi - bất ngờ bùng cháy dữ dội. Trong biển lửa, nhiều gian hàng bỗng chốc cháy thành tro. Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi điều năm xe, hơn 40 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, khoanh vùng khống chế không cho cháy lan ra khu dân cư xung quanh. Đến 0h30 ngày 28/4, cảnh sát đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h30 sáng nay, những người sống dọc 2 bên QL1 (giáp giữa quận Thủ Đức, TP HCM và TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nghe tiếng nổ khủng khiếp xuất phát từ căn nhà của bà Đỗ Thị Thoa (36 tuổi). Khi mọi người chạy đến hiện trường thì nhìn thấy bà Thoa trong tình trạng thương tích nặng nằm bất động cạnh vũng máu. (Xem chi tiết)


Tối 27/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết, tàu cá BĐ 97232-TS gặp nạn ở khu vực đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, vẫn chưa được cứu hộ và đang thả trôi tự do với tốc độ 0,7 hải lý/giờ trong thời tiết sóng gió cấp 4, cấp 5. Trước đó, vào lúc 10h ngày 27/4, tàu cá này đang hành nghề đánh bắt tại vị trí có tọa độ 10,59 độ vĩ Bắc, 114,45 độ kinh Đông thì bị gãy trục láp, hỏng máy. Lúc này, tàu đang ở trong khu vực đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa), trôi dạt với tốc độ 0,7 hải lý/giờ trong thời tiết sóng gió cấp 4, cấp 5. Thời điểm tàu gặp nạn trên tàu có tất cả 10 ngư dân.


Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết động đất ở Nepal hôm 25/4, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 8 triệu người tại 39 khu vực và quận trên cả nước. Tính đến 24h ngày 27/4 (giờ địa phương), số nạn nhân của trận động đất đã lên tới 4.310 người, hơn 8000 người bị thương. Nhiều tòa nhà, ngôi chùa tại thủ đô Kathmandu đổ sập, mặt đường nhiều nơi bị nứt toác. (Xem chi tiết)


Không lâu sau khi P5+1 và Iran đạt một thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Tehran, Nga đã tung ra một loạt những động thái tăng cường hợp tác với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Đầu tiên là quyết định dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 bị đình trệ từ năm 2010. Tiếp ngay sau đó là khởi động chương trình "đổi hàng hóa lấy dầu". (Xem chi tiết)


Tối 27/4, Thống đốc Maryland (Mỹ) Larry Hogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời đặt lực lượng Vệ binh Quốc gia vào tình trạng báo động cao để sẵn sàng ứng phó với làn sóng biểu tình bạo lực ngày càng leo thang tại thành phố Baltimore thuộc tiểu bang miền Đông này. Trước đó, những thanh niên biểu tình dự đám tang của Freddie Gray tấn công cảnh sát, đốt phá các phương tiện giao thông và cửa hiệu. Ít nhất 7 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình.


Các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc và hành quyết năm phóng viên thuộc một kênh truyền hình ở miền Đông Libya. Xác chết không đầu của năm phóng viên kênh truyền hình Cyrenaica TV đã được tìm thấy tại một địa điểm gần thành phố al-Beida. Trong số các nạn nhân có bốn người Libya và một quay phim người Ai Cập.


Ngày 28/4, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ không đến Moskva tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 tới do không bố trí được lịch trình. Nhật Bản từng mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm, song kế hoạch này đã bị hủy hồi năm ngoái do cuộc khủng hoảng Ukraine.


Một nam hành khách đã bị đuổi khỏi máy bay của hãng hàng không Thomas Cook Airlines (Anh) vì buông lời đe dọa "giết bất kỳ ai nếu lại gần tôi". Sự việc xảy ra hôm 24/4 tại sân bay ở thành phố Hurghada, Ai Cập. Khi máy bay của Thomas Cook Airlines đang di chuyển ra đường băng để chuẩn bị cất cánh tới Manchester (Anh), một hành khách trên khoang tàu bay này bất ngờ lớn tiếng đe dọa tính mạng của các hành khách khác. Trước tình huống này, máy bay buộc phải quay về vị trí ban đầu.

MỚI - NÓNG