Bản tin 14H: Phương Tây đừng mơ Iran kết thân

Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanai. (Nguồn: Sputnik)
Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanai. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Ngày 5/8, Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanai khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ không khiến Iran xa rời Nga và xích lại gần Phương Tây.

Ngày 3/8, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề “phong trào” quảng trường hoành tráng, theo quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, “việc xây dựng quảng trường tại các đô thị là tạo lập không gian sinh hoạt chung, phù hợp với xu thế phát triển của đô thị văn minh hiện đại và cần được nghiên cứu trên cơ sở tổng hòa giữa nhu cầu địa phương, cộng đồng dân cư; theo tiêu chuẩn, quy hoạch của các bộ quản lý ngành có liên quan (Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch...); thời điểm, lộ trình phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng huy động vốn”.


Ngày 4/8, ông Phạm Hồng Tía, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (huyện Quan Hóa) cho biết, dòng nước lũ đổ về từ thượng nguồn sông Mã đang khiến 3 bản Sa Lắng, Giá và bản Vui bị cô lập. Ba bản này có 336 hộ dân với 1.699 nhân khẩu. Tại bản Giá, cây cầu sắt trị giá hơn 20 tỷ đồng do thủy điện Hồi Xuân đầu tư xây dựng bắc qua sông Mã đã bị nước lũ cuốn trôi. Do đó, 167 hộ dân bị cô lập và hoạt động của công trình thủy điện Hồi Xuân bị đình trệ ba ngày qua.


Ngày 5/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phongsavath Boupha đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuẩn bị cho việc Lào đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2016, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm và làm hết sức mình ủng hộ nước bạn thực hiện tốt nhất vai trò chủ nhà.


Ngày 5/8, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên dương lực lượng cứu hộ và người dân tham gia giải cứu an toàn bé gái bị rơi xuống giếng công nghiệp vào ngày 4/8 ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm của chủ giếng đào nói trên vì đã không đảm bảo an toàn để xảy ra sự cố; đồng thời yêu cầu các huyện, thị, thành phố kiểm tra địa bàn không để xảy ra sự việc tương tự, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.


Ngày 5/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ hy vọng Trung Quốc và các nước láng giềng có thể đạt được một giải pháp hiệu quả cho những tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Trước đó cùng ngày, phát biểu với báo giới trước khi hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định sẽ trao đổi với phía Trung Quốc về lời kêu gọi của Washington hối thúc Bắc Kinh ngừng các hoạt động gây căng thẳng trên Biển Đông.


Một chuyên gia nghiên cứu quốc tế cho biết Trung Quốc đang mở rộng vai trò của dân quân biển, biến lực lượng này thành một “hạm đội” đánh cá mới ở Biển Đông, một động thái có thể gây thêm căng thẳng trong khu vực tranh chấp. Có một đội tàu đánh cá quốc doanh đồng nghĩa với việc lực lượng dân quân biển Trung Quốc không còn phải phụ thuộc vào các tàu cá thuê mướn nữa mà đội tàu đánh cá quốc doanh sẽ cung cấp tàu cho họ.


Tối 4/8, Bắc Kinh đã kêu gọi Washington hỗ trợ trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo ở khu tự trị Tân Cương, miền viễn Tây Trung Quốc, cho rằng những phần tử này cũng là mối đe dọa đối với Mỹ. Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình và Đại sứ lưu động phụ trách chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Tina Kaidanow, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh mối đe dọa khủng bố "đang diễn biến ngày càng phức tạp.


Ngày 5/8, Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanai khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ không khiến Iran xa rời Nga và xích lại gần Phương Tây. Đại sứ Sanai nhấn mạnh Iran không có ý định đàm phán với Mỹ về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu, và đối thoại chỉ được tiến hành trong lĩnh vực chương trình hạt nhân. Ông Sanai đồng thời khẳng định việc làm sâu sắc và mở rộng các mối quan hệ với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Chính phủ Iran.


Ngày 4/8, một chiếc trực thăng rơi xuống cánh rừng tại miền tây bắc Colombia, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Chiếc trực thăng Black Hawk rơi khi chở cảnh sát Colombia tham gia chiến dịch truy bắt một trong những thủ lĩnh của băng nhóm buôn lậu ma túy Usuga Clan tại vùng núi hẻo lánh ở Antioquia, cách thủ đô Bogota khoảng 450km về phía tây bắc. Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy máy bay rơi do trục trặc kỹ thuật.

MỚI - NÓNG