Bản tin 14H: Quân ly khai Ukraine xuất hiện người Đức tham chiến

Lực lượng ly khai miền đông tại khu vực giới tuyến gần thành phố Starobeshevo, vùng Donetsk ngày 25/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ly khai miền đông tại khu vực giới tuyến gần thành phố Starobeshevo, vùng Donetsk ngày 25/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tại Donbass (miền Đông Ukraine) có khoảng 100 công dân Đức tham chiến bên phía lực lượng ly khai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

Ngày 25/4, tại công trình Formosa ở khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) lại xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người chết. Vụ việc xảy ra tròn đúng một tháng vụ sập giàn giáo nghiêm trọng hôm 25/3 cướp đi sinh mạng 13 người và 29 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi công nhân Trần Hữu Dũng đang làm việc trên giàn giáo và rơi xuống đất tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h30 ngày 25/4, xe tải biển số 51C - 264.30 chở đầy hàng hóa do tài xế Nguyễn Văn Khánh (30 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt, khi vừa qua giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân khoảng 100m thì xe mất lái đâm vào cây xanh trồng ở dải phân cách giữa đường lật ngang. Thùng xe tải bị bung ra, hàng hóa đổ tràn xuống đường. Rất may tài xế đã kịp đạp cửa thoát ra an toàn. May mắn sự cố này không có thương vong về người nhưng xe tải bị hư hỏng nặng.


Sáng 26/4, nhiều tuyến đường ở quận 1 TP HCM ùn tắc kéo dài khi các phương tiện phải di chuyển tránh khu vực diễn ra lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng 40 năm giải phóng. Đường Cách Mạng Tháng 8 từ vòng xoay Phù Đổng đến vòng xoay Dân Chủ là một trong những tuyến ùn tắc dài nhất trong sáng 26/4. Các tuyến đường song song với Nguyễn Thị Minh Khai (gần Dinh Thống Nhất) bị cấm xe hầu hết bị ùn tắc.


Bực tức vì bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp, 2 học sinh sau khi tan học đã chặn ở cổng trường hành hung và dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu thầy giáo. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h trưa ngày 24/4, tại trường Cao đẳng kỹ thuật - mỹ nghệ Việt Nam (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Thầy giáo H. sau khi hết tiết giảng đang dắt xe ra khỏi cổng trường để về nhà thì bị 2 học sinh chặn đánh tại cổng. Hai bên ẩu đả và hậu quả thầy giáo bị vỡ mũi, máu chảy khắp mặt.


Tối 25/4, nam thanh niên khoảng 25 tuổi chạy xe máy trên Đại lộ Bình Dương, hướng về TP HCM khi đến trước Metro Bình Dương (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) thì bị ôtô 4 chỗ từ phía sau tông tới, kéo lê. Chiếc ôtô chỉ dừng lại sau khi ủi sập barie chắn, đèn báo người và phương tiện qua lại của một công trình gần đấy. Nam thanh niên và xe bị mắc kẹt dưới gầm ôtô, bị đất đá vùi kín. Nhiều người đi đường phối hợp với lực lượng địa phương đào cát, đất để đưa nạn nhân trong tình trạng nguy kịch ra ngoài. (Xem chi tiết)


Bộ Y tế Nepal ngày hôm nay xác nhận, số lượng người thiệt mạng trong vụ động đất đã lên tới hơn 1.900 người. Trong khi đó, Hiệp hội leo núi Nepal sáng nay cho biết, có khoảng 100 người khác đang kẹt tại một trại trên đỉnh Everest. Cộng đồng quốc tế đang tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ Nepal. Đại sứ quán Mỹ tại Nepal cam kết viện trợ 1 triệu USD. Úc gửi 5 triệu USD hàng viện trợ. (Xem chi tiết)


Một lãnh đạo của Google là 1 trong 10 người thiệt mạng ở đỉnh núi Everest bởi trận động đất kinh hoàng ở Nepal hôm 25/4. Nạn nhân là anh Dan Fredinburg, 33 tuổi, một lãnh đạo và thành viên lâu năm của tổ chức bảo mật của Google do các vết thương ở đầu sau khi tuyết lở ập xuống khu vực anh cùng hàng trăm người tập trung để chuẩn bị hành trình leo núi. Ít nhất 10 người leo núi thiệt mạng tại đỉnh Everest do ảnh hưởng của vụ động đất ở Nepal. (Xem chi tiết)


Kênh truyền hình Đức Deutsche Welle ngày 25/4 dẫn lời phóng viên Uwe Mueller của báo Die Welt cho biết, tại Donbass (miền Đông Ukraine) có khoảng 100 công dân Đức tham chiến bên phía lực lượng ly khai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Ông Mueller lưu ý rằng nguyên nhân những người nước ngoài gia nhập lực lượng dân quân ly khai là do mong muốn phiêu lưu và ủng hộ người dân Donbass vì họ "đấu tranh chống chế độ phát xít ở Kiev".


Ngày 25/4, Kênh truyền hình CNN dẫn lời các quan chức thực thi luật pháp cho biết Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra khả năng xảy ra âm mưu khủng bố do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khởi xướng ở nước này. Vụ điều tra được bắt đầu sau khi những thông tin bị chặn và thông tin tình báo khác đã khiến các quan chức tin rằng nhiều khả năng đang có một âm mưu khủng bố.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.