Bản tin 14H: Quốc tế tài trợ hơn 10 tỷ USD hỗ trợ Syria

Người tị nạn Syria mắc kẹt tại khu vực biên giới Jordan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người tị nạn Syria mắc kẹt tại khu vực biên giới Jordan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 4/2, kết thúc Hội nghị tài trợ Syria, tổ chức tại London, Anh, các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ hơn 10 tỷ USD giúp đỡ người dân Syria chịu ảnh hưởng của cuộc nội chiến kéo dài suốt 5 năm qua. Liên minh châu ÂU (EU), Đức, Anh và Mỹ là các nhà tài trợ lớn nhất, chủ yếu trên các lĩnh vực cung cấp thực phẩm, giáo dục và việc làm cho người dân Syria ngay tại quốc gia này hoặc các quốc gia láng giềng nơi người dân Syria tới tị nạn.

Sáng 5/2, Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI.  Đại diện Bộ Chính trị đến dự buổi lễ công bố quyết định có Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Phát biểu tại buổi lễ công bố, tân Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải chia sẻ, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trước Đảng bộ Thủ đô. (Xem chi tiết)


Lúc 10h15 sáng nay 5/2 tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã được lai dắt vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân, trong Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Trong các ngày 3/2 và 4/2, công tác chuẩn bị mọi mặt cho việc đưa tàu 186 – Đà Nẵng ra khỏi tàu Rolldock Star và đưa vào cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã được thực hiện. Từ rạng sáng ngày 5/2, tàu Rolldock Star được làm chìm một phần, để đưa tàu 186 – Đà Nẵng ra khỏi tàu này. (Xem chi tiết)


Khoảng 10 giờ ngày 5/2, tại Quốc lộ 21B đường mới Hà Nam-Nam Định, xe khách biển kiểm soát 17B- 010.57 chạy hướng Hà Nội về Thái Bình khi đến một ngã tư thuộc địa bàn xã Trung Lương, huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) đã va chạm với một chiếc xe máy do nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển, sang đường thiếu quan sát. Lái xe đã cố đánh lái để tránh nhưng chiếc xe khách vẫn va chạm nhẹ với xe máy rồi lao thẳng xuống ruộng, nằm lật ngửa khiến hàng chục hành khách ngồi trên xe hoảng loạn, nhiều hành khách bị thương. Rất may không có người tử vong.


Sau hơn 4 tháng bị sát hại và bị lưu giữ tại Trung Quốc, chiều 4/1, thi thể bà Hà Thúy Linh (46 tuổi) đã về nhà riêng ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Lễ viếng bắt đầu diễn ra từ 5/2 (tức 27 Tết), sau đó thi thể doanh nhân Hà Linh sẽ được an táng tại nghĩa trang Xuân Thành (TP Đà Lạt) vào 6/2 (tức 28 Tết).


Giới chức Brazil ngày 4/2 đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus Zika qua đường máu, gia tăng mối lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh này. Trước đó, giới chức y tế Mỹ đã xác nhận 2 trường hợp virus Zika lây lan qua đường tình dục. Hôm 3/2, Tây Ban Nha cũng vừa công bố phát hiện trường hợp phụ nữ mang thai đầu tiên ở quốc gia này và cả châu Âu nhiễm virus Zika. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, kết thúc Hội nghị tài trợ Syria, tổ chức tại London, Anh, các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ hơn 10 tỷ USD giúp đỡ người dân Syria chịu ảnh hưởng của cuộc nội chiến kéo dài suốt 5 năm qua. Liên minh châu ÂU (EU), Đức, Anh và Mỹ là các nhà tài trợ lớn nhất, chủ yếu trên các lĩnh vực cung cấp thực phẩm, giáo dục và việc làm cho người dân Syria ngay tại quốc gia này hoặc các quốc gia láng giềng nơi người dân Syria tới tị nạn. 10 tỷ USD sẽ được chia ra làm hai giai đoạn, hơn 50% cho năm nay và số còn lại sẽ dành cho giai đoạn 2017- 2020.


Một cậu bé 10 tuổi người Afghanistan được ca ngợi là 'anh hùng diệt khủng bố' đã bị một tên sát thủ Taliban bắn chết. Cậu bé Wasil Ahmad từng được ca ngợi là 'anh hùng' sau khi bắn rocket vào quân Taliban. Việc sử dụng trẻ em trong chiến đấu là bất hợp pháp ở Afghanistan nhưng tổ chức từ thiện Binh sỹ Nhí Quốc tế cho biết cả lực lượng chính phủ và phe nổi dậy đều tuyển dụng trẻ em trong nhiều năm qua. (Xem chi tiết)


Chính trường Ukraine một lần nữa đối mặt với khủng hoảng khi có tới năm bộ trưởng cùng đệ đơn xin từ chức. Dù đến ngày 4/2, bốn trong số năm bộ trưởng trên đã rút lại đơn, song điều này đã gây nên mối quan ngại không nhỏ cho các nước phương Tây và đặc biệt là Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) trong bối cảnh quỹ đang cân nhắc việc giải ngân khoản hỗ trợ tiếp theo cho Ukraine. Có vẻ như những biện pháp chống tham nhũng mà Chính phủ Ukraine thi hành đã không có hiệu quả.


Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) muốn bỏ loại tiền giấy mệnh giá 500 euro do lo ngại tờ tiền có mệnh giá lớn nhất Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này có thể bị lợi dụng làm công cụ cho các tổ chức tội phạm. Ban Giám đốc ECB đã tiến hành thảo luận các khía cạnh kỹ thuật liên quan tới việc loại bỏ tờ tiền mệnh giá lớn nhất Eurozone này, song chưa có quyết định nào được đưa ra. Một quyết định về việc bỏ tờ 500 euro phải được đưa ra tại Hội đồng ECB, gồm 6 thành viên Ban Giám đốc ECB cùng các Chủ tịch ngân hàng trung ương 19 quốc gia thành viên Eurozone.

MỚI - NÓNG