Bản tin 14H: Rơi máy bay quân sự, phi công Iran tử nạn

Hiện trường một vụ tai nạn máy bay ở Iran. Ảnh minh họa. Nguồn: EPA.
Hiện trường một vụ tai nạn máy bay ở Iran. Ảnh minh họa. Nguồn: EPA.
TPO - Ngày 10/10, một phi công thuộc Lực lượng Vệ Binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng và một người bị thương khi một chiếc máy bay hạng nhẹ của lực lượng này bị rơi xuống khu vực Đông Nam gần biên giới Pakistan.

Ngày 11/10, ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội cho biết cơ quan này đang cân nhắc các phương án tăng tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức, trước khi đưa vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật lao động. Dự kiến có hai phương án, tăng từ 60 lên 62 đối với nam và tăng từ 55 lên 58 hoặc từ 55 lên 60 đối với nữ. Việc tăng tuổi nghỉ hưu nhằm ứng phó với già hóa dân số, sử dụng tốt nguồn nhân lực và cân đối quỹ lương hưu. (Xem chi tiết)


Sau 10 ngày bùng phát, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở xã Diễn Thịnh (Diễn Châu – Nghệ An) tăng từng ngày với tổng số 35 ca bệnh. Địa phương đang cố gắng khống chế và không cho dịch lây lan. Trước đó, từ ngày 30/9-10/10 dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Diễn Thịnh với 8 ca đầu tiên rồi nhanh chóng lây lan sang các địa bàn khác. Đối tượng nhiễm bệnh ở hầu hết các lứa tuổi, trong đó có 6 ca bệnh đã chữa khỏi. (Xem chi tiết)


Vào 7h30 hôm nay (11/10), tàu vận tải Ngọc Tuấn 01 chở vật liệu xây dựng xuất phát từ cảng Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh đi đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Đến 10h20, tàu bị chìm khi cách Cồn Cỏ khoảng 5 hải lý. Trên tàu có 35 người, gồm thuyền viên, công nhân xây dựng và cán bộ quân đội. Biên phòng Cồn Cỏ huy động 3 tàu cá tham gia cứu nạn, đã cứu được khoảng 30 người đưa về cảng Cửa Tùng chăm sóc sức khỏe. Theo ông Lê Minh Tuấn, chủ tịch huyện đảo Cồn Cỏ, sức khỏe những người được cứu khá ổn định, tuy nhiên một người không may đã tử vong. (Xem chi tiết)


Trong quá trình bơm khí, chiếc bình chữa cháy bất ngờ phát nổ khiến một người tử vong. 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h hôm nay (11/10) tại hẻm 346, đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM. Bước đầu nạn nhân được xác định là Phan Văn Duy (SN 1993). Theo người dân, anh Duy thuê căn phòng trọ đầu hẻm ở cùng một người bạn và kinh doanh bình chữa cháy. (Xem chi tiết)
Khi đi đánh cá, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới nổi lập lờ ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy. Sự việc xảy ra vào khoảng 8h hôm nay (11/10) tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc quần bò, áo màu đen, không có giấy tờ tuỳ thân. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác định danh tính nạn nhân, cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí sẽ nỗ lực hơn nữa để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương. Phát biểu sau cuộc hội đàm ngày 11/10 tại Istanbul với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra phát biểu trên đồng thời cho biết trong thời gian tới, Ủy ban liên chính phủ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm trách công việc này.

Ngày 11/10, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov bày tỏ lấy làm tiếc rằng thỏa thuận về Syria đạt được nhờ nỗ lực to lớn của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry hôm 9/9 đã bị phía Washington phá hoại. Phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 7 tại Trung Quốc, ông Antonov nói: "Đây là điều không may và đáng thất vọng. Tôi không muốn tin là Washington quyết tâm từ bỏ con đường ngoại giao mà tiến tới một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Syria. Chỉ những kẻ khủng bố hưởng lợi từ các hành động phá hoại này của Mỹ."
Ngày 10/10, một phi công thuộc Lực lượng Vệ Binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng và một người bị thương khi một chiếc máy bay hạng nhẹ của lực lượng này bị rơi xuống khu vực Đông Nam gần biên giới Pakistan. Theo thông tin từ Sepahnews, trang web chính thức của IRGC, tai nạn xảy ra khi máy bay đang trên đường trở về sau nhiệm vụ khảo sát gần Iranshahr, thuộc tỉnh biên giới Sistan-Baluchistan.

Ngày 11/10, Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại nước này Khâu Quốc Hồng tới để trao công hàm phản đối vụ việc mà phía Seoul nói là cố ý va chạm của một tàu cá Trung Quốc với một tàu tuần tra thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc khiến tàu này bị chìm hồi tuần trước. Đại sứ Khâu chưa có phát biểu gì với báo giới khi ông bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
Cơ quan tình báo Ấn Độ tiết lộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kêu gọi các thành viên ở Ấn Độ tiến hành các vụ tấn công kiểu "sói đơn độc" bằng dao và mã tấu trên khắp nước này. Tờ Times of India ngày 11/10 dẫn nguồn tin tình báo cho biết IS đã hối thúc những chi nhánh và các đối tượng "sói đơn độc" ở Ấn Độ tiến hành các vụ đâm chém, tập trung vào khách du lịch nước ngoài. 
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.