Bản tin 14H: Rơi máy bay tại Mexico, 3 người chết

Địa điểm chiếc máy bay rơi. (Nguồn: SSP Oaxaca)
Địa điểm chiếc máy bay rơi. (Nguồn: SSP Oaxaca)
TPO - Ít nhất 3 người đã thiệt mạng ngày 27/3 khi chiếc máy bay trực thăng chở họ bị rơi ở bang Oaxaca, miền Nam Mexico. Vào thời điểm xảy ra tai nạn có 4 người trên máy bay và người sống sót duy nhất đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Sáng ngày 28/3, mọi hoạt động san lấp trên công trình dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã tạm ngưng. Trước đó, vào ngày 27/3, công ty CP đầu tư - kiến trúc - xây dựng Toàn Thịnh Phát đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho tạm ngừng thi công dự án kể trên để tham khảo thêm ý kiến các bộ ngành. (Xem chi tiết)


Hơn 3h sáng 28/3, chiếc xe đầu kéo chở ống có kích thước lớn chạy trên đường vành đai 3 trên cao (Hà Nội) theo hướng về Mai Dịch, khi đến đoạn gần trường Đại học Dân lập Thăng Long đã va chạm với xe cẩu. Sau vụ va chạm, khối ống ở phía sau xe đầu kéo lao lên phía trước và húc đổ cabin. Tài xế xe tải may mắn chỉ bị thương nhẹ và thoát ra ngoài an toàn, cabin xe bị biến dạng. Những khối ống lớn từ phía sau xe rơi xuống đường cùng với dầu mỡ khiến các phương tiện qua lại gặp khó khăn, ùn tắc kéo dài hơn 5 km.


Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 8 giờ 44 sáng 27/3, một trận động đất có độ lớn 2,7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,725 độ vĩ Bắc và 103,333 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 15,3 km.Theo nhận định của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, đây là trận động đất nhỏ, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực. Tuy nhiên, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.


Khoảng 14 giờ ngày 27/3, một đám cháy bùng phát dữ dội tại nhà kho chứa vải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn may mặc Cây Dừa (ấp Phú Thành, xã Quới Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre). Đến khoảng 23 giờ đêm 27/3, đám cháy cơ bản được khống chế và khoảng 2 giờ sáng 28/3 mới được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, toàn bộ nhà kho rộng hơn 3.000m2 bằng khung thép, mái tôn đã bị sập hoàn toàn, hơn 1.000 tấn vải thun bị cháy trụi. Cây ăn trái, cây giống của nhiều hộ dân kế bên cũng bị thiệt hại nặng nề. Đám cháy không có thiệt hại về người.


Tại hội nghị của Viện Hàn lâm Khoa học Nga tuần qua, các nhà khoa học nước này đề xuất dự án xây dựng đường sắt và đường bộ siêu cao tốc nối liền Mátxcơva với London và New York. Về mặt lý thuyết, con đường này dài khoảng 20.000 km, chạy dọc nước Nga, nối hai lục địa Á-Âu rồi qua eo biển Bering sang Mỹ. Nếu có con đường này, các đường ống khí đốt và dầu có thể được xây dựng bám theo để vận chuyển nhiên liệu giữa ba châu lục Âu-Á-Mỹ. (Xem chi tiết)


Trị giá tài sản của ông Poroshenko, Tổng thống Ukraine đương nhiệm vừa được tiết lộ bởi một tạp chí. Theo đó, tài sản của ông này vào khoảng 750 triệu USD. Số liệu kể trên được tiết lộ bởi tạp chí Forbes-Ukraine khi họ công bố danh sách xếp hạng 100 người giàu nhất Ukraine. Trong bản danh sách này, ông Poroshenko đứng thứ tám. Tài sản quan trọng và đáng giá nhất của Tổng thống Ukraine là tập đoàn Roshen chuyên sản xuất các sản phẩm bánh kẹo. (Xem chi tiết)


Ít nhất 10 người thiệt mạng khi phiến quân al-Shabaab tấn công một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia và đấu súng với lực lượng an ninh nước này tối 27/3. Phiến quân al-Shabaab đã tấn công khách sạn Maka al-Mukarama ở thủ đô Mogadishu của Somali vào lúc 17h ngày 27/3 (giờ địa phương). Ban đầu, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bom cài trên một ô tô đậu bên ngoài khách sạn. Sau đó, các tay súng xông vào và bắn vào những người đang có mặt trong khách sạn, cũng như bắt nhiều người khác làm con tin. (Xem chi tiết)


Một người em trai của Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã tử vong trong bệnh viện sau khi bị một kẻ dùng dao tấn công vào ngày 27/3. Thông báo của chính quyền Sri Lanka cho biết, ông Sirisena bị tấn công trong "cuộc ẩu đả với một người bạn" do "tranh chấp cá nhân" và người này đã bị bắt sau đó. Ông Sirisena được bầu làm tổng thống sau khi đã đánh bại tổng thống đương quyền Mahinda Rajapaksa trong cuộc bầu cử tổng thống Sri Lanka hồi tháng 1/2015. (Xem chi tiết)


Truyền thông Mexico đưa tin, ít nhất 3 người đã thiệt mạng ngày 27/3 khi chiếc máy bay trực thăng chở họ bị rơi ở bang Oaxaca, miền Nam Mexico. Nhật báo El Universal cho biết chiếc trực thăng trên bị rơi tại thị trấn San Martin de Porres, thuộc sở hữu của tập đoàn viễn thông Telmex. Vào thời điểm xảy ra tai nạn có 4 người trên máy bay và người sống sót duy nhất đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.