Bản tin 14H: Sập giàn giáo trường học, 2 người tử vong

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Khoảng 18 giờ ngày 31/8, một vụ sập giàn giáo đã xảy ra tại công trình xây dựng nhà lớp học của trường Trung học cơ sở Quang Trung thuộc tổ 26, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái (Yên Bái), làm 2 người tử vong.

Ngày 1/9, tại Khu đô thị Ecopark, UBND tỉnh Hưng Yên và Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Việt Hưng (VIHAJICO) đã tổ chức Lễ khánh thành cầu Bắc Hưng Hải và Dự án đường giao thông liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên. Công trình cầu Bắc Hưng Hải nằm trên tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên dài hơn 21,5km nối từ chân cầu Thanh Trì – Hà Nội đến Quốc lộ 39, huyện Khoái Châu – Hưng Yên. Cầu giúp lộ trình từ Hà Nội đi Hưng Yên rút ngắn được 20 km tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, phát triển kinh tế của người dân. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông, cho biết tỉnh đã cơ bản đáp ứng đủ phòng học cho năm học mới 2015-2016 và chấm dứt tình trạng học sinh phải học ca 3. Tỉnh cũng đang tập trung vốn để thực hiện việc xây dựng các công trình nước sạch và nhà vệ sinh với mục tiêu xóa tình trạng trường học không có hệ thống cổng, tường rào, công trình nước sạch, vệ sinh trong năm học 2015-2016. Hiện, toàn tỉnh chỉ còn 12 phòng học tạm của bậc mầm non. Các phòng học này vẫn tồn tại vì đây đều là những điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, cách xa khu dân cư, ít học sinh.


Sáng 1/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất chỉ, sợi của Công ty M.S (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh), gây thiệt hại hơn 3.000m2 nhà xưởng và nhiều trang thiết bị, máy móc khác. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h45, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội tại khu vực nhà kho, sau đó nhanh chóng lan rộng do chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy. Khoảng hơn 9 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế.


Khoảng 18 giờ ngày 31/8, một vụ tai nạn lao động sập giàn giáo đã xảy ra tại công trình xây dựng nhà lớp học của trường Trung học cơ sở Quang Trung thuộc tổ 26, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái (Yên Bái), làm 2 người tử vong. Hai nạn nhân thiệt mạng là anh Phan Thanh Sơn (sinh năm 1974) trú tại thôn 1 xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên (Yên Bái) và anh Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1969) trú tại thôn 9, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. 


Sáng 1/9, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III đã đưa thi thể 2 ngư dân tìm được trong vụ lật tàu cá BV 95568 TS của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên vùng biển tỉnh Bình Thuận xảy ra đêm 24/8, làm 7 ngư dân mất tích về đến thành phố Vũng Tàu. Như vậy, hiện còn 4 ngư dân đi trên tàu cá BV 95568 TS chưa được tìm thấy.


Bất chấp ý kiến của Ấn Độ, Nga muốn tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng với Pakistan bằng cách mở rộng hợp đồng cung cấp máy bay trực thăng tấn công cho Islamabad. Nga trước đây đã đồng ý cung cấp 4 máy bay trực thăng Mi-35 cho Pakistan và hiện nói rằng họ sẵn sàng bán thêm cho Islamabad. Theo nhà thiết kế và chế tạo máy bay Mi-35, loại máy bay này có khả năng hoạt động chiến đấu suốt 24 giờ liên tục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.


Hai máy bay chiến đấu đa năng thế hệ năm F-22 Raptor của Mỹ ngày hôm qua, 31/8, đã hạ cánh xuống lãnh thổ Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang liên quan tới Nga và cuộc xung đột ở Ukraine. Tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, Tướng Frank Gorenko ngày 28/8 cho biết đợt triển khai máy bay F-22 đầu tiên này nhằm tạo điều kiện để Mỹ phối hợp sử dụng loại máy bay chiến đấu mới nhất trên với các máy bay khác của Không quân Mỹ, các đối tác và thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Xem chi tiết)


Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan của Mỹ vào hôm qua (31/8), đã rời cảng San Diego (California) sang căn cứ Hải quân Yokosuka, Tây Nam thủ đô Tokyo. Tàu Ronald Reagan sẽ thay thế tàu sân bay lớp tương tự George Washington của Mỹ, vốn đã rời Yokosuka hồi tháng 5 và kết thúc sứ mệnh kéo dài 7 năm ở Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố khoảng 7.000 trang thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, trong đó khoảng 150 email đã bị kiểm duyệt vì chứa các thông tin được phân loại mật. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết khoảng 150 thư điện tử sau đó đã được nâng lên cấp độ mật. Tuy nhiên, việc lượng thông tin khi bà Clinton còn đương chức bị kiểm duyệt ngày càng nhiều đã đặt ra nhiều câu hỏi về cách cựu Ngoại trưởng Mỹ cùng các cố vấn thân tín nhất của bà quản lý tài liệu mật của chính phủ.


Giới chức Venezuela cho biết, ngày 31/8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại nhà tù Tocuyito ở gần thành phố Valencia, làm 17 người chết và 11 người bị thương. Số tù nhân ở Venezuela đã tăng gấp đôi kể từ năm 2008 tới nay. Cơ quan giám sát nhà giam Venezuela cho biết nhà tù Tocuyito được xây dựng chỉ để giam giữ 900 tù nhân nhưng số lượng tù nhân ở đây đã tăng lên gấp ba. Trong số những người thiệt mạng có cả tùnhân và người thăm thân.

MỚI - NÓNG