Bản tin 14H: Sau Mỹ đến lượt Israel nã tên lửa vào Syria

Một chiến đấu cơ của không quân Syria. Ảnh: AP.
Một chiến đấu cơ của không quân Syria. Ảnh: AP.
TPO - Không quân Israel đã tấn công bằng tên lửa nhằm vào một số vị trí của quân đội Syria ở tỉnh Quneitra giáp với Cao nguyên Golan, do Israel kiểm soát, chiều 21/4.
Sau cuộc đối thoại với người dân xã Đồng Tâm sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đoàn công tác đã tới nhà văn hoá thôn Hoành, xã Đồng Tâm (nơi 19 cán bộ, chiến sỹ đang bị giữ trái pháp luật) trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Cùng đi với ông Chung có nhiều cán bộ trong đoàn và các cụ bô lão thôn. Phía bên ngoài, nhiều người dân đứng chật kín. Cả thôn Hoành và người vùng lân cận tập trung ở đường cái phía trước nhà văn hóa thôn. Hàng trăm người dân đứng chật kín quanh nhà văn hoá chờ đợi giây phút bàn giao để 19 cán bộ, chiến sỹ trở về với gia đình, đơn vị. Hiện Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đang ở trong nhà văn hoá trò chuyện với mọi người. (Xem chi tiết)
Ngày 22/4, tại Cung thể thao Tuyên Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự “Tết lao động năm 2017” và đối thoại với 2.000 công nhân lao động các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm TT-Huế, Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Tại buổi đối thoại Thủ tướng đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tâm huyết của những công nhân trực tiếp lao động,  những kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, vì mục đích tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp làm ăn phát đạt, kinh tế nước nhà đi lên và đời sống, thu nhập của người lao động được cải thiện. (Xem chi tiết)

Khoảng 22h đêm 21/4, người dân địa phương nghe tiếng nổ lớn phát ra tại Công ty TNHH đông nam dược Bàng Thái ở địa chỉ 416/15/3 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM. Khi mọi người chạy đến thì thấy nhiều đồ đạc trong công ty văng tung toé, tường công ty đổ sập, trần nhà bị thổi bay. Vụ nổ còn khiến 1 căn nhà cấp 4 bên cạnh Công ty Bàng Thái bị hư hỏng, đổ tường. Rất may sự cố không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ nổ bước đầu được xác định là do bung nắp nồi áp suất trong quá trình sơ chế thuốc. 
Sáng nay 22/4, người thân đã đưa thi thể Thiếu tá Võ Văn Minh (SN 1975), Đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TPHCM) về nhà riêng ở phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM để lo hậu sự. Theo thông tin từ người thân của Thiếu tá Minh, khoảng 2h rạng sáng cùng ngày, người thân phát hiện anh Minh nằm bất động, cơ thể tím tái nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (quận Thủ Đức, TPHCM) cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định nạn nhân đã ngưng tim, ngưng thở, tử vong trước khi đến bệnh viện. Nguyên nhân Thiếu tá Minh tử vong đang được làm rõ.
Sáng 22/4, bờ sông Vàm Nao - đoạn qua ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (An Giang) - sạt lở trên 160 m, ăn sâu vào đất liền hơn 50 m, khiến 40 nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó nhiều căn bị sụp xuống sông, trụ điện đổ... khiến người dân vội vã khiêng tài sản, tháo chạy. Tình trạng sạt lở diễn ra liên tục trong 3 ngày qua, khiến khu vực này xuất hiện hố xoáy sâu 30-40 m, kéo dài gần 60 m và không có dấu hiệu dừng lại. Tỉnh An Giang dự kiến đưa người dân vào khu dân cư sinh sống. Chi phí lấp hố xoáy, khắc phục sạt lở có thể lên đến 50 tỷ đồng. 

Khoảng 9h30 sáng 22/4, do chuẩn bị có tàu hỏa chạy qua nên nhân viên gác chắn đường ray kéo barie để chắn ngang đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, TPHCM. Lúc này, chiếc ô tô BKS 51C-737.94 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng lao tới, tài xế cố vượt qua đường ray khi nhân viên kéo barie chưa hết đường. Cùng lúc, chiếc xe máy BKS  63FB-5758 cũng chạy trên đường ray để băng ngang đường Phạm Văn Đồng thì bị ô tô tông trúng. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy cùng nam thanh niên bị hất văng hơn 100m, bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) vào sáng nay 22/4 xác nhận các chiến đấu cơ của Mỹ và Canada đã tiếp cận Tu-95MS khi oanh tạc cơ của Nga bay gần khu vực Alaska. Trước đó, hãng tin CNN cho biết máy bay ném bom Tu-95MS đêm thứ tư liên tiếp đã bay ngoài khơi bờ biển Alaska của Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2014, các chiến đấu cơ của Canada mới lại xuất kích để ngăn chặn máy bay ném bom của Nga. (Xem chi tiết)


Không quân Israel đã tấn công bằng tên lửa nhằm vào một số vị trí của quân đội Syria ở tỉnh Quneitra giáp với Cao nguyên Golan, do Israel kiểm soát, chiều 21/4. Sputnik dẫn nguồn tin quân đội Syria cho hay “các máy bay chiến đấu thù địch của Israel đã phóng 2 tên lửa từ lãnh thổ bị chiếm đóng (Cao nguyên Golan) vào lúc 18h45 (giờ địa phương ngày 21/4) nhằm vào một trong các vị trí của quân đội chúng tôi. Vụ tấn công đã làm hư hại cơ sở vật chất”. Theo nguồn tin này, vụ tấn công diễn ra khi quân đội Syria đang đẩy lùi các cuộc tấn công khủng bố ở Quneitra.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 21/4 đã có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo tuy chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút, song đây là một "cuộc thảo luận thú vị và mang tính xây dựng về quan hệ hợp tác song phương". Hai bên cũng nhất trí sẽ sớm gặp lại trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông Duiarric không đề cập cụ thể nội dung bàn thảo tại cuộc gặp.

Hãng hàng không United Airlines thông báo không còn kế hoạch bổ nhiệm giám đốc điều hành Oscar Munoz là chủ tịch hãng sau bê bối kéo lê hành khách gốc Việt David Dao. Báo cáo của hãng hàng không United Airlines nộp cho sàn chứng khoán ngày 21/4 cho biết, theo kế hoạch trước đó, ông Munoz sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch vào năm 2018. Tuy nhiên, United Airlines đã điều chỉnh hợp đồng với ông để loại điều khoản trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG