Bản tin 14H: Sét đánh cháy chợ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy.
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy.
TPO - Khoảng 1h30 ngày 11/5, một vụ cháy xảy ra tại chợ Nghĩa Kỳ (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm hai sạp tạp hóa bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, đêm qua và sáng sớm 11/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. Dự báo gần sáng và ngày 12/5, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ chiều 12/5 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Chuyên gia lâm nghiệp Vũ Văn Dũng, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp đề nghị cần chặt bỏ nhiều loại cây độc, gây ảnh hưởng đến môi trường ở Hà Nội, trong đó có cây thàn mát (còn gọi là cây sưa trắng). Theo ông Vũ Văn Dũng, loại cây thàn mát được trồng phổ biến ở khắp Hà Nội, đặc biệt là các công viên trong nội đô. Loài cây này rất đẹp, nở hoa trắng trời vào những ngày tháng 3. Tuy nhiên, đây là cây rất độc, có thể gây nguy hiểm cho người chạm vào nhựa thân cây hoặc hạt cây. Ở vùng cao, khi giã hạt cây này thả xuống suối sẽ làm cá chết dọc con suối. Theo ông Dũng loài cây này phải được kiểm soát đặc biệt, tuyệt đối không nên trồng ở trường học, công viên vì những nơi này, trẻ con thường đến chơi, không may chạm vào nhựa cây hay nghịch hạt cây đều rất nguy hiểm. (Xem chi tiết)

Theo khung chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành năm học 2016-2017, học sinh không phải cuối cấp sẽ được nghỉ hè chậm nhất từ 1/6/2017. Tùy theo từng địa phương, nhà trường có thể cho học sinh nghỉ hè sớm hơn. Tuy nhiên, thông thường, học sinh sẽ được nghỉ hè từ 2-3 tháng, sinh viên nghỉ hè từ 1-2 tháng, còn giáo viên nghỉ hè khoảng 1 tháng. (Xem chi tiết)

Khoảng 1h30 ngày 11/5, một vụ cháy xảy ra tại chợ Nghĩa Kỳ (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm hai sạp tạp hóa bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người. Thời gian trên, khi ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ lò bánh mỳ trong chợ Nghĩa Kỹ đang làm bánh thì nghe thấy tiếng sét đánh, sau đó có tiếng củi cháy. Nghi có đám cháy xảy ra, ông Hùng chạy ra, phát hiện đám cháy đã bùng lên tại sạp tạp hóa của bà Đoàn Thị Thu Hải (42 tuổi, trú tại xã Nghĩa Kỳ) và đang cháy lan sang các sạp bên cạnh. Ông Hùng liền hô hoán và báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo cháy, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh điều động ba xe chữa cháy cùng 25 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường. Đến 3h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu, hai sạp tạp hóa bị cháy rụi và ba sạp lân cận bị ảnh hưởng, thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết TP. HCM vừa cho biết, trong kỳ mở thưởng ngày 8/5, một khách hàng ở huyện Cái Bè, Tiền Giang mua một cặp nguyên (80 vé) và đã may mắn trúng với trị giá giải thưởng lên tới 19,6 tỷ đồng. Trong lô trúng thưởng này có 8 tờ trúng giải đặc biệt, 72 tờ trúng giải phụ. Đây cũng là khách hàng hiếm hoi trúng giải với số tiền lớn. Toàn bộ số tiền trúng thưởng đã được khách hàng nhận hôm 9/5. (Xem chi tiết)

CHDCND Triều Tiên ngày 11/5 đã kêu gọi chính phủ mới của Hàn Quốc chấm dứt các chính sách đối đầu, bao gồm việc tập trận chung với Mỹ, trong bối cảnh chính trị gia theo đường lối tự do Moon Jae-in vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc. Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài viết của nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên có đoạn nhấn mạnh: "Hai miền Triều Tiên cần tôn trọng nhau và mở ra một chương mới để tiến lên theo hướng cải thiện mối quan hệ giữa hai bên và thống nhất Bán đảo Triều Tiên... Triều Tiên và Hàn Quốc nên tìm kiếm đối thoại và thương lượng ở nhiều cấp độ".

Ông Moon Jae-in có kế hoạch từ bỏ một phần đặc quyền vốn được dành cho tổng thống Hàn Quốc khi không làm việc trong Dinh Tổng thống (Nhà Xanh) như những người tiền nhiệm vẫn làm từ sau Thế chiến Thứ hai tới nay. Phát biểu trước cả nước sau khi nhậm chức hôm 10/5, ông Moon tuyên bố sẽ chuyển ra khỏi Phủ tổng thống ở khu thương mại Seoul. Ông dự định chuyển văn phòng tổng thống tới các khu phố lân cận Gwanghwamum, gần quảng trường nơi diễn ra các cuộc biểu tình hòa bình của hàng triệu người trước khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị cách chức và bắt giữ hồi tháng 3 vừa qua với các cáo buộc tham nhũng.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cho biết tàu sân bay tấn công lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan đã rời cảng hải quân Yokosuka của Nhật Bản ngày 8/5 vừa qua để thực hiện các cuộc thử nghiệm trên biển. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình bảo dưỡng. Theo kế hoạch, tàu USS Ronald Reagan sẽ thay thế nhóm tàu sân bay tấn công Carl Vinson, vốn được triển khai tới vùng biển Thái Bình Dương hồi tháng Một vừa qua và chuyển hướng tới gần Bán đảo Triều Tiên vào cuối tháng trước để phô diễn lực lượng, trong bối cảnh có các đồn đoán rằng Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần thứ 6. (Xem chi tiết)

Alain Feuillerat, 34 tuổi, một cựu binh người Pháp đã bị cảnh sát nước này bắt giữ ngày 5/5 vừa qua tại một khu vực gần với căn cứ không quân ở Evreux-Fauville, phía Tây Bắc thủ đô Paris (Pháp) do bị cáo buộc âm mưu tấn công căn cứ không quân trên. Theo những thông tin mới nhất, đối tượng thừa nhận trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Một trận động đất mạnh 5,5 độ richter đã xảy ra lúc 5h58 sáng 11/5 theo giờ địa phương (4h58 giờ Hà Nội) tại huyện Taxkorgan thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, làm 8 người chết và 11 người bị thương. Tâm chấn được xác định ở độ sâu 8 km, vị trí 37,58 độ vĩ Bắc và 75,25 độ kinh Đông. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường.
MỚI - NÓNG