Bản tin 14H: Số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Mexico tăng lên 248

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau vụ động đất tại Mexico City ngày 19/9. Ảnh: AFP/TTXVN.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau vụ động đất tại Mexico City ngày 19/9. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Giới chức Mexico cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra rạng sáng 20/9 (giờ Việt Nam) tại nước này đã tăng lên 248 người, trong đó hơn một nửa là ở thủ đô Mexico City.
Theo kế hoạch Hà Nội vừa thông báo, cuối năm 2017 hoặc đầu 2018, các sở ngành của thành phố sẽ được chuyển về hai khu hành chính tập trung mới. Khu thứ nhất nằm trên đường Võ Chí Công (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). Khu thứ hai sẽ xây dựng mới tại vị trí trụ sở Sở Xây dựng số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Khu liên cơ đường Võ Chí Công đã xây dựng xong  hai toà nhà 18 tầng và 14 tầng, tổng diện tích đất 4.000 m2. Dự án đang hoàn thiện lắp đặt trang thiết bị. Tám sở ngành sẽ chuyển về đây gồm các sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch và kiến trúc, Tài nguyên và môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Viện Quy hoạch. Những trụ sở cũ của các sở, ngành nằm tại vị trí “đất vàng” sẽ được bán đấu giá công khai. (Xem chi tiết)

Tiến sĩ Đỗ Quang Trọng, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ (Thanh Hóa), cho biết bão số 10 gây mưa lớn khiến một đoạn tường thành phía Đông Bắc (cách cổng Bắc 200 m) vừa bị sạt lở mạnh. Vị trí sạt lở dài gần 7m, cao 4m, khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng 20m3. Ngoài ra, nhiều vị trí tường thành phía đông bắc của di sản bị xô nghiêng ra phía ngoài, nguy cơ tiếp tục sạt lở. Trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ đã căng dây, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn du khách và nhân dân địa phương không đi lại qua khu vực sạt lở nêu trên. Đồng thời, đơn vị cũng đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân và đánh giá cụ thể hiện trạng trên. (Xem chi tiết)

UBND huyện An Dương (Hải Phòng) vừa quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Lê Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương, để kiểm tra công tác quản lý, thu chi các khoản đóng góp của phụ huynh năm học 2017-2018 và quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng. Trước đó, UBND huyện An Dương nhận được đơn thư của một nam giáo viên và một người nguyên là thủ quỹ trường tiểu học Đặng Cương, phản ánh hiệu trưởng đề ra mức thu tới 10 triệu đồng mỗi học sinh. Nhà chức trách đã lập đoàn công tác xác minh, kết quả 8 trên 14 khoản thu không đúng quy định.

Vào khoảng 4h sáng ngày 20/8 trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn gần BigC Thăng Long (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chiếc xe đầu kéo (chưa rõ biển số) đang lưu thông theo hướng đi Mai Dịch thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ đầu xe. Rất may tài xế đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra.


Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tạm giữ đối với Nguyễn Phương Lan (SN 1994, trú huyện Chí Linh, Hải Dương) để điều tra vụ việc 2 tử tù trốn khỏi trại tạm giam. Lan là bạn gái cũ của tử tù Lê Văn Thọ (Thọ "sứt"). Sau khi trốn trại, Thọ “sứt” đã nhờ các mối quan hệ xã hội để liên hệ với người yêu cũ tên Lan. Gặp gỡ tại Hải Dương, Thọ nhờ Lan mua sim và điện thoại để liên lạc. Dù biết Thọ là tử tù vượt ngục nhưng cô gái 23 tuổi không trình báo cơ quan công an. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h30 ngày 18/7, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm côn đồ 5 người đã dùng súng quân dụng bắn vào số nhà 43 Ngô Thị Nhậm (phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) và quán karaoke Thỏ ở số 13 Cầm Bá Thước (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa). Tuy vụ nổ súng không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến cả khu phố một phen hoảng loạn. Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh và truy bắt nhóm đối tượng trên. Được biết, 5 đối tượng bị bắt giữ có 4 người trú tại Thanh Hóa và 1 người trú tại TP Hà Nội. (Xem chi tiết)


Tối 19/9, nhặt được chiếc cặp có viên kim cương, điện thoại và tiền mặt tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, CSGT Đội 3 (Hà Nội) đã tìm người đánh rơi tài sản để trả lại. 
Qua xác minh, chủ nhân chiếc cặp là Dương Tuấn Anh (23 tuổi, quê Bắc Giang). Anh Tuấn Anh cho hay, trong khi đi qua khu vực ngã 6 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa thì đánh rơi chiếc cặp trên. (Xem chi tiết)

Giới chức Mexico cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra rạng sáng 20/9 (giờ Việt Nam) tại nước này đã tăng lên 248 người, trong đó hơn một nửa là ở thủ đô Mexico City. Trong một thông báo trên trang mạng Twitter, người đứng đầu Cơ quan phòng vệ dân sự Mexico, Luis Felipe Puente, trong số những nạn nhân thiệt mạng có 117 người ở Mexico City, 55 người ở bang Morelos, 12 người ở bang Mexico và 3 người ở bang Guerrero ven biển Thái Bình Dương.  Số người thiệt mạng cũng bao gồm 21 trẻ em tại trường tiểu học Colegio Enrique Rebsamen ở Mexico City khi ngôi trường này bị đổ sập trong trận động đất.


Mười trong số 37 chiếc xe tăng của Mỹ đã bị hư hỏng vì chạm trần ga xe lửa khi đang được vận chuyển bằng tàu hỏa. Tờ RT hôm qua, 19/9 dẫn nguồn tờ RMF 24 của Ba Lan cho biết sự cố hy hữu nói trên xảy ra khi 37 chiếc xe tăng được vận chuyển bằng tàu hỏa từ Gdansk đến sân tập luyện tại Zagan (Ba Lan). 

Mười chiếc trong số đó đã không may va trúng trần một ga xe lửa ở Kowalewo (Pomorskie, Ba Lan) vì trần nhà ga quá thấp.

MỚI - NÓNG