Bản tin 14H: Syria đem quan tài gỗ dọa bộ binh nước ngoài

Khung cảnh thành phố Aleppo sau một trận không kích ngày 4/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khung cảnh thành phố Aleppo sau một trận không kích ngày 4/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem đã cảnh báo rằng bất cứ lực lượng bộ binh nước ngoài nào xâm nhập nước này sẽ "trở về trong các cỗ quan tài gỗ".

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trong một bài phỏng vấn cho rằng, kịch bản giá dầu thô xuống dưới 30 USD/thùng đang được ngành tài chính tính toán lại và có thể sẽ phải xuống 25 USD/thùng. Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng phương án để điều hành thu ngân sách trong điều kiện giá dầu giảm. Ngoài ra, cơ cấu thu ngân sách cũng đang phải điều chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, dự kiến lên khoảng 80% tổng thu vào những năm 2020.


Mới đây, nghiên cứu sinh Việt Nam Trần Ngọc Nghị, với sự giúp đỡ của các giáo sư và các nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam, đã công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất dioxin đối với sự phát triển nhận thức bậc cao và phối hợp vận động của trẻ em Việt Nam. Mặc dù chiến tranh Việt Nam đã đi qua hơn 40 năm, nhưng chất độc hóa học/dioxin vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thế hệ tiếp theo của người dân Việt Nam.


Khoảng 21h40 phút ngày 6/2, tại số nhà 20 trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, TP Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Người dân sinh sống ở cạnh căn nhà số 20 phố Thái Hà đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ngọn lửa lớn bốc lên từ tầng 4 của căn nhà, rồi nhanh chóng bùng cháy dữ dội. Ngay sau đó, mọi người đã tìm cách dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nhanh chóng tìm cách dập lửa. Đến khoảng 22h30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.


Một phi cơ dân dụng của Trung Quốc đã đáp trái phép xuống đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hôm 6/2. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin phi cơ cất cánh từ Phi trường Quốc tế Mỹ Lan trên đảo Hải Nam rồi đáp trái phép xuống đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là chuyến bay dân dụng đầu tiên tới đảo Phú Lâm, sau khi Bắc Kinh nâng cấp sân bay trên đảo. Trung Quốc chiếm giữ trái phép quần đảo Hoàng Sa từ năm 1974.


Số nạn nhân của trận động xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) vào hôm qua 6/2 đã tăng lên 18 người, 152 người bị mất liên lạc. Cơ quan dự báo thời tiết trung ương Đài Loan cho biết trận động đất xảy ra lúc 3 giờ 57 phút sáng 6/2 (giờ địa phương) với tâm chấn ở sâu 17km và ở cách huyện Bình Đông khoảng 27km về phía Bắc - Đông Bắc. Trận động đất còn gây ra hơn 40 đợt dư chấn, trong đó có đợt mạnh hơn 4 độ Richter. (Xem chi tiết)


Ngày 6/2, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem đã cảnh báo rằng bất cứ lực lượng bộ binh nước ngoài nào xâm nhập nước này sẽ "trở về trong các cỗ quan tài gỗ". Ông Al-Moallem nói: "Bất cứ sự can thiệp nào của bộ binh (nước ngoài) vào lãnh thổ Syria mà không được sự cho phép của chính phủ nước này sẽ đồng nghĩa với sự xâm lược và sẽ vấp phải sự kháng cự. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Al-Moallem cũng cảnh báo Saudi Arabia không can thiệp quân sự vào Syria.


Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) cho biết kho dự trữ ngoại tệ của nước này tiếp tục bị thu hẹp khi giảm tới 99,47 tỷ USD xuống còn 3.230 tỷ USD tính đến cuối tháng Một. Tuy nhiên, sự sụt giảm của kho dự trữ ngoại tệ Trung Quốc trong tháng 1/2016 vẫn thấp hơn mức giảm 107,9 tỷ USD trong tháng 12/2015 - tháng ghi nhận có mức giảm kỷ lục từ trước tới nay. Kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc cạn dần một phần là do PBoC liên tục rót thêm tiền vào nền kinh tế trong những tháng đầu năm.


Quốc hội Mỹ ngày 5/2 đã đề xuất một dự luật mới nhằm đẩy nhanh phát triển công nghệ tác chiến điện tử lên ngang tầm với Nga, Trung Quốc và Iran, thay thế cho những quy định hiện hành, vốn quy định tiến trình mua sắm vũ khí trang bị của Mỹ phải mất hàng chục năm, qua đó giúp tăng cường năng lực của quân đội Mỹ. Dự luật này sẽ trao cho Bộ Quốc phòng Mỹ và giới lãnh đạo công nghiệp quốc phòng phương tiện để nhanh chóng phát triển công nghệ tác chiến điện tử cho các chiến đấu cơ.


Ngày 5/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ra thông báo cho biết tính tới giữa tháng 12/2015, có 34 nhóm phiến quân trên khắp thế giới được cho là đã thề trung thành với nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Dự kiến, con số này sẽ tăng mạnh trong năm 2016 này. Theo ông Ban, IS gây ra “mối đe dọa chưa từng có” nhờ khả năng thuyết phục các nhóm khác ở nhiều nước, như Philippines, Uzbekistan, Pakistan, Libya và Nigeria, cam kết trung thành với chúng.


CHDCND Triều Tiên tuyên bố đã đưa thành công một vệ tinh nhân tạo kwangmyŏngsŏng - 4 vào quỹ đạo trái đất. Trong một tuyên bố trên Truyền hình quốc gia vào sáng nay 7/2, cơ quan Quản lý không gian CHDCND Triều Tiên cho biết: “9h sáng nay, tên lửa đã đưa vệ tinh nhân tạo kwangmyŏngsŏng – 4 vào quy đạo trái đất. Đây là thành quả của sự phát triển khoa học và công nghệ của Triều Tiên”. Chính quyền Bình Nhưỡng khẳng định, chương trình không gian của nước này hoàn toàn mang tính hòa bình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.