Bản tin 14H: Syria 'hỏa tốc' dồn hết quân lực tới sát căn cứ Nga

Một máy bay chiến đấu của Syria tại căn cứ Shayrat. (Ảnh: Sputnik)
Một máy bay chiến đấu của Syria tại căn cứ Shayrat. (Ảnh: Sputnik)
TPO - Chính phủ Syria đã di chuyển phần lớn máy bay chiến đấu tới căn cứ không quân dưới sự bảo vệ của Nga sau vụ Mỹ bất ngờ dội 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ của Syria. 

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Bộ Công an, Giao thông vận tải phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách; đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ, đặc biệt trên các tuyến kết nối Hà Nội, TP HCM các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và đầu mối giao thông lớn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Thủ tướng yêu cầu lực lượng liên ngành tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các bến xe, nhà ga, bến tàu, thuyền du lịch, cảng hàng không và các điểm đón trả khách lớn, trên các tuyến quốc lộ, đường địa phương… (Xem chi tiết)


Ngôi nhà 3 tầng nằm cạnh một công trình đang đào móng bất ngờ sập đổ hoàn toàn, cụ ông bị văng xuống đường tử vong. Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, triển khai tìm kiếm cứu hộ. Vụ việc xảy ra khoảng 8h30 sáng nay (20/4), tại ngôi nhà số 296 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định. Chủ ngôi nhà là ông Phan Văn Hưng cho biết trong ngôi nhà bị sập có 5 người sinh sống là vợ chồng ông Phan Văn Hưng, 2 con nhỏ và bố ruột ông Hưng là Phan Văn Thủ (84 tuổi). Khi ngôi nhà bị sập, ông Thủ đang trên lầu bị văng xuống đường đưa đi cấp cứu nhưng hiện đã tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h10 ngày 20/4, chiếc xe tải chở ximăng mang BKS 90T-065.65 đang lưu thông tại đường trên cao vành đai 3 hướng Pháp Vân- Cầu Thanh Trì (Hà Nội) thì bỗng bị lật ngửa ra khiến người đi đường hoảng sợ. Rất may tài xế thoát chết và không bị thương. Thời điểm xe tải bị lật khiến tuyến đường trên cao vành đai 3 bị ùn ứ kéo dài. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h sáng ngày 20/4, trong lúc đang đi dạo mát tại công viên Bình Triệu, đoạn dưới chân cầu Bình Triệu thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM, một người dân hoảng hồn nhìn thấy thi thể người đàn ông treo cổ trên cây. Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh sau đó có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một chiếc balo bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên Trần Thanh Hiệp, (33 tuổi, ngụ quận thủ Đức). (Xem chi tiết)

Ngày 19/4, tại Công ty Than Hồng Thái (thuộc Tập đoàn TKV), TP. Uông Bí (Quảng Ninh), một công nhân bất ngờ tử vong không rõ nguyên nhân trong lúc đang làm việc. Nạn nhân là anh Dương Văn Tài (SN 1971, trú tại phường Phương Đông, TP Uông Bí) là công nhân bậc 6/6, thuộc phân xưởng Khai thác 12 của Công ty Than Hồng Thái. (Xem chi tiết)


Sáng 20/4, một người đàn ông ở TPHCM trúng giải Vietlott trị giá trên 10 tỷ đồng đã nhận giải công khai danh tính, hình ảnh. Khách hàng trúng số nhận giải công khai là anh Trần Nhật Khánh, thường trú tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM. Anh Khánh trúng giải trị giá trên 10,9 tỷ đồng. Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng thứ 116 Mega 6.45, có hai khách hàng trúng thưởng với tổng trị giá trên 21 tỷ đồng. Hai người trúng giải là anh Khánh và anh P.Q.H, ngụ quận Bình Tân, TPHCM. (Xem chi tiết)


Chính phủ Syria đã di chuyển phần lớn máy bay chiến đấu tới căn cứ không quân dưới sự bảo vệ của Nga sau vụ Mỹ bất ngờ dội 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ của Syria.
 Hai quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ cho biết ngày 20/4 rằng, hầu hết máy bay chiến đấu của Syria đã được chuyển đến căn cứ Bassel Al-Assad, ngay gần căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại Syria. Động thái này diễn ra không lâu sau vụ Mỹ tấn công tên lửa vào căn cứ Shayrat của quân đội Syria hôm 7/4 khiến khoảng 24 máy bay chiến đấu Syria bị phá hủy.

Lần thứ 2 trong 24 giờ, quân đội Mỹ phát hiện 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga ở gần bờ biển Alaska, UPI đưa tin sáng 20/4. Một quan chức Mỹ cho biết, hai máy bay này ở trong không phận quốc tế nên không quân nước này không điều máy bay đánh chặn.(Xem chi tiết)

Ngày 19/4, giới chức Mỹ lên tiếng về việc nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân nước này vẫn chưa bắt đầu khởi hành tới Bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu với báo giới tại Saudi Arabia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis xác nhận lịch trình của tàu USS Carl Vinson đã được điều chỉnh song khẳng định hạm đội này đang trên đường đến Bán đảo Triều Tiên. Ông Mattis cho biết ông là người quyết định thời điểm tàu USS Carl Vinson đến Bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực hạm đội này sẽ hoạt động. 

Một vụ đánh bom đã xảy ra tại chi nhánh của ngân hàng Eurobank ở trung tâm thủ đô Athens, Hy Lạp. Nguồn tin cảnh sát Hy Lạp cho biết khối thuốc nổ được đặt trong một túi xách để gần lối ra vào ngân hàng và phát nổ vào khoảng 19h30 giờ GMT (2h30 sáng 20/4 theo giờ Việt Nam), 35 phút sau khi cảnh sát nhận được cuộc điện thoại nặc danh cảnh báo về vụ tấn công. Vụ đánh bom đã khiến ngân hàng Eurobank và các tòa nhà xung quanh bị hư hại, tuy nhiên không có thương vong. 
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.