Bản tin 14h: Syria và Israel đấu pháo ở cao nguyên Golan

Pháo binh của quân đội Israel triển khai gần biên giới với Syria trên Cao nguyên Golan ngày 27/1. Ảnh: AFP/TTXVN.
Pháo binh của quân đội Israel triển khai gần biên giới với Syria trên Cao nguyên Golan ngày 27/1. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Quân đội Israel cho biết ngày 27/1, ít nhất hai quả rocket được bắn đi từ Syria đã rơi trúng phần cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng, khiến các lực lượng của Israel bắn pháo đáp trả.

Sáng nay 28/1, chiếc trực thăng quân sự UH-1 thuộc biên chế Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã gặp sự cố nghiêm trọng, sau khi cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất. Tổ lái 4 người đã hy sinh. Chiếc UH-1 thực hiện kế hoạch bay huấn luyện. Trên máy bay có 4 phi công cất cánh khỏi sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7h23 và mất liên lạc với mặt đất vào lúc 7h30. Vị trí mất liên lạc trên vùng trời Củ Chi, TP HCM. Hiện, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. (Xem chi tiết)


Dự kiến, chiều nay 28/1, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng, tàu ngầm kilo thứ 3 của Hải quân Việt Nam sẽ về đến Cam Ranh, sau 44 ngày hành trình trên biển. HQ-184 Hải Phòng là chiếc tàu ngầm thứ 3, trong 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng động cơ điện – diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là Kilo) mà Nga đóng cho Việt Nam. Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng được khởi đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg (Nga) từ ngày 28/3/2012, hạ thuỷ ngày 28/8/2013. (Xem chi tiết)


Một vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 28/1. Đây là cửa hàng chuyên bán giày dép, quần áo, đồ nhựa và các mặt hàng tạp hóa khác. Toàn bộ cửa hàng nằm ở mặt tiền tầng một và trên tầng hai của căn nhà và các ngôi nhà xung quanh bị bao trùm bởi cột khói lớn; hệ thống đường điện tại thị trấn Quán Hành đang bị đe dọa bởi cháy. Thêm vào đó, hàng ngàn người dân tụ tập hai bên đường để xem và cùng dập cháy đã khiến Quốc lộ 1A, đoạn qua Quán Hành bị ách tắc cục bộ kéo dài.


Khoảng 10h45, 28/1, tại ngã ba Cát Linh - Bích Câu (quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ vụ tai nạn nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, chiếc xe Toyota Fortuner mới coóng va chạm với chiếc xe đạp do một người phụ nữ điều khiển, cuốn người này vào gầm, chèn gãy 2 chân người phụ nữ. Lái xe Fortuner sau khi gây tai nạn đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.


Trong năm 2014, các lực lượng thuộc Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ 952 vụ, 1.301 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Thông tin trên được Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; buôn lậu, gian lận thương mại năm 2014 và triển khai một số công tác cần tập trung trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi – 2015 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. (Xem chi tiết)


Các tay súng hạng nặng có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua xả súng vào một khách sạn hạng sang ở Libya, làm ít nhất 9 người thiệt mạng, trước khi tự sát bằng lựu đạn. Reuters cho hay ít nhất hai tay súng xông vào khách sạn 5 sao Corinthia ở thủ đô Tripoli và nã đạn vào khu vực lễ tân. Trong số những người thiệt mạng có 5 người nước ngoài, gồm một người Mỹ, một người Pháp và ba người châu Á. (Xem chi tiết)


Quân đội Israel cho biết ngày 27/1, ít nhất hai quả rocket được bắn đi từ Syria đã rơi trúng phần cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng, khiến các lực lượng của Israel bắn pháo đáp trả. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại trong các vụ nã pháo này. Người phát ngôn quân đội Israel Peter Lerner tuyên bố vụ bắn rocket từ Syria là "có chủ ý, không phải là ảnh hưởng của cuộc nội chiến tại Syria" như một vài vụ bắn rocket trước đây.


Ngày 27/1, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine thông báo đã đẩy lui quân đội chính phủ ra khỏi hai quận ngoại ô thành phố Donetsk, đồng thời tuyên bố muốn mở rộng quyền kiểm soát ra toàn bộ khu vực này. Cả hai phía giao tranh đều xác nhận lực lượng đòi độc lập đang bao vây Debaltsevo, thành phố nhỏ nằm giữa hai tiền đồn chính của họ là Donetsk và Luhansk.


Theo Reuters, Cục Tình báo Địa-Không gian Quốc gia Mỹ (NGA) ngày 27/1 cho biết, một nhân viên cơ quan này đã thừa nhận điều khiển chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ rơi trong khu vực Nhà Trắng, vụ mới nhất trong một loạt sự cố làm dấy lên quan ngại về vấn đề an ninh của tổng thống.


Ngày 27/1, Chính phủ Mexico cho biết 43 sinh viên mất tích bốn tháng trước đã bị sát hại theo lệnh của một băng đảng ma túy nhầm tưởng họ là những thành viên của một băng đảng đối địch, qua đó xác nhận cái chết của những sinh viên thực tập này. Tổng công tố Liên bang Jesus Murilo cho biết, các thành viên băng đảng bị tình nghi giết hại những sinh viên này đã tiêu hủy các thi thể nạn nhân một cách quá gọn gẽ, khiến công tác nhận dạng họ gặp nhiều khó khăn. Hiện mới chỉ nhận dạng được hài cốt của một sinh viên mất tích.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.