Bản tin 14H: Tài xế taxi tông chết người rồi bỏ chạy

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.
Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.
TPO - Sau khi gây tai nạn, tài xế taxi được cho là đã tăng tốc điều khiển xe tẩu thoát, bỏ mặc nạn nhân giữa đêm khuya.

Theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Giao thông được giao lập và triển khai kế hoạch tháng cao điểm thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Bộ Giao thông cũng có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, Tổng cục Đường bộ, Cục Đường sắt và các Sở Giao thông thực hiện kế hoạch, trong đó tập trung xử lý: trông giữ xe trái phép, bán hàng, họp chợ trên lòng, lề đường; xây dựng lều quán, mái vẩy, lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt... Các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt sẽ bị giải toả dứt điểm. "Công an địa phương kiên quyết xử lý các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và trật tự lòng đường, vỉa hè", Chỉ thị nêu. (Xem chi tiết)


Ngày 22/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 28 gửi Công ty Thủy điện Tuyên Quang. Nội dung công điện nêu rõ, hồi 9 giờ (ngày 22/7), mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình 109,0m; lưu lượng đến hồ là 1.298 m3/s; lưu lượng phát điện là 468 m3/s. Theo đó, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy vào hồi 14 giờ (ngày 22/7). Sau đó, tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy. 


Ông Nguyễn Anh Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày với ông Hà Quốc Quân - Giám đốc Trung tâm tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ, do tham gia điều hành doanh nghiệp trong khi đang là công chức tại Viện. Ngoài là công chức của Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp, ông Hà Quốc Quân còn được biết tới là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam, đơn vị tư vấn cho dự án nhận chìm một triệu m3 bùn xuống biển Bình Thuận của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1. Bộ Công Thương cho rằng, việc làm của ông Quân đã vi phạm Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2012 và Luật Viên chức. Theo đó, viên chức không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. (Xem chi tiết)


Liên quan tới clip đổ hàng chục tấn rác xuống suối ở Hà Giang xôn xao trên mạng, ông Phạm Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang) cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và trên mạng xã hội về việc này. Theo ông Quang, bãi rác trong đoạn clip được phát tán trên mạng nằm trên địa bàn thôn Minh Quang và tồn tại gần 15-17 năm nay. Còn đoạn suối mà rác tràn xuống là suối Quang, đổ ra sông Lô. "Đây là bãi chứa rác thải sinh hoạt của người dân địa phương. Sau khi tiếp nhận phản ánh UBND xã đã yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc xác minh chiếc máy xúc do đơn vị nào thuê, cào rác xuống suối với mục đích gì", ông Quang nói. (Xem chi tiết)

Ngày 22/7, tin từ cơ quan Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra và truy tìm tài xế gây ra tai nạn chết người rồi bỏ mặc nạn nhân. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 1h sáng ngày 22/7, khi đang phụ vợ quét dọn trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Thanh Tịnh (ngụ phường 5, TP Cà Mau) đã không may bị một chiếc taxi tông bị thương nặng. Mặc dù đã được người dân chứng kiến vụ việc nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, nhưng ông Tịnh đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Người nhà ông Tịnh cho biết, ngay khi gây ra tai nạn, tài xế taxi đã không dừng xe lại xem tình hình nạn nhân và giải quyết vụ việc mà tăng tốc tẩu thoát, bỏ mặc nạn nhân.
Khoảng 7h sáng nay 22/7, một số người dân đến chân cầu Bình Lợi thuộc địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM để câu cá. Một lúc sau, một người đàn ông hốt hoảng khi phát hiện xác người trôi nổi trên mặt nước nên hô hoán. Một người dân hành nghề chài lưới dưới chân cầu Bình Lợi đã đến đưa thi thể vào bờ neo lại đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới khoảng 30 tuổi, mặc quần lửng màu đen, áo thun tay ngắn màu xanh lá cây, do không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. (Xem chi tiết)

Bị bắt quả tang ăn trộm điện thoại của người chờ xe buýt ở cổng phụ công viên Thủ Lệ (Ba Đình, Hà Nội), Vũ Văn Giáp (SN 1986, HKTT xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) rút dao dâm hai nhát vào cảnh sát để chạy thoát thân. Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)

Tướng Raymond Thomas, chỉ huy chiến dịch đặc nhiệm của Mỹ tại Syria thừa nhận nước này không có cơ sở pháp lý để duy trì lực lượng quân sự ở Syria. “Không còn xa cái ngày người Nga tuyên bố với chúng ta, rằng: Tại sao các vị vẫn cứ ở Syria?. Họ đã tiến rất gần đến ngày đó… Chúng tôi đến Syria là hợp lý, nhưng nếu muốn trụ lại, thì điều đó là không thể. Người Nga thì có thể làm như vậy”, tướng Thomas nói tại diễn đàn an ninh ở Aspen, bang Colorado, Mỹ. Chỉ huy chiến dịch đặc nhiệm của Mỹ tại Syria thừa nhận cơ sở duy nhất để quân đội Mỹ hiện diện ở Syria là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. (Xem chi tiết)

Ấn Độ đã công bố gói thầu cung cấp 6 tàu ngầm phi hạt nhân trị giá hơn 7,7 tỷ USD. Các công ty đóng tàu của Nga, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Thụy Điển đã đăng ký tham gia gói thầu. Một trong những yêu cầu chính là tàu ngầm sẽ được xây dựng tại nhà máy đóng tàu của Ấn Độ. Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định, tàu ngầm mới phải đảm bảo tốt hơn và mạnh hơn so với tàu ngầm Scorpene mà Pháp đã xây dựng cho Hải quân nước này. (Xem chi tiết)

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đã bất ngờ từ chức sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Giám đốc truyền thông Nhà Trắng mới. Ít giờ sau, Nhà Trắng bổ nhiệm bà Sarah Huckabee Sanders thay vị trí ông Spicer để lại. Đây được xem là một động thái cải tổ quan trọng trong nội bộ Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG