Bản tin 14H: Tăng thuế nhập khẩu xăng

Bản tin 14H: Tăng thuế nhập khẩu xăng
TPO - Bộ Tài chính quyết định tăng thuế nhập khẩu xăng từ 35% lên mức 40%, dầu diesel từ 30% lên 35%, có hiệu lực từ ngày 21/1. Tính ra cả thêm Thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, tương ứng 1.757 đồng/lít; Phí bảo vệ môi trường 1.000 đồng/lít,… thì mỗi lít xăng, người tiêu dùng sẽ phải trả 8.785 đồng tiền thuế, phí.

Bộ Tài chính quyết định tăng thuế nhập khẩu xăng từ 35% lên mức 40%, dầu diesel từ 30% lên 35%, có hiệu lực từ ngày 21/1. Theo tính toán, hiện giá xăng RON 92 đang ở mức 17.570 đồng/lít. Việc thuế nhập khẩu tăng lên 40% sẽ khiến giá xăng sẽ phải “cõng” 7.028 đồng/lít thuế nhập khẩu. Tính ra cả thêm Thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, tương ứng 1.757 đồng/lít; Phí bảo vệ môi trường 1.000 đồng/lít,… thì mỗi lít xăng, người tiêu dùng sẽ phải trả 8.785 đồng tiền thuế, phí.


Chiếc chuông đồng nặng 200kg vừa được người dân tỉnh Hưng Yên phát hiện ở ngay giữa cánh đồng. Khi đào lên, người dân thấy có nhiều chữ nho, hoa văn tinh xảo khắc trên chuông, đặc biệt quai chuông được thiết kế theo kiểu hình rồng. Chiều 18/1, người dân thôn Nhân Vũ (xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) phát hiện một chiếc chuông đồng cổ ở cánh đồng thuộc khu di tích đền thờ nữ tướng Ngọc Chi  (thời Hai Bà Trưng). Ngay sau đó, người dân đã rửa sạch bùn đất, đưa chuông về chùa Liên Hoa Tự (thôn Nhân Vũ) cất giữ.


Sáng 21/1, Công an đang điều tra vụ giết người xảy ra ở một gia đình trú tại Gia Lai. Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút sáng 21/1, Công an huyện Đức Cơ đã nhận được tin báo về vụ giết người khiến cả gia đình gồm 2 nạn nhân thiệt mạng và 2 người bị thương. Hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là anh Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và con gái anh Cường cháu Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi). Vợ anh Cường là chị Phan Thị Mão (53 tuổi) bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 và mẹ anh Cường là bà  Lưu Thị Hồ (90 tuổi) bị thương nhẹ.


Hơn 80 con gấu chết trong vòng một năm (chủ yếu là gấu ngựa, loài động vật quý hiếm thuộc nhóm 1B có tên trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới), số còn lại thì suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bệnh tật và đang bị bỏ đói là thực trạng đáng báo động tại các trại nuôi gấu tư nhân ở Quảng Ninh. Trong khi đó, công tác quản lý và vấn đề bảo tồn loại động vật quý hiếm này đang có nhiều bất cập.


Trong năm 2015, hơn 7.000 lao động Việt Nam sẽ có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc. Hiện, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lao động có mức lương và điều kiện làm việc thu hút lao động Việt Nam nhất. Trong năm 2014, đã có 5.700 lao động được phía Hàn Quốc lựa chọn sang làm việc, trong đó có 1.900 lao động về nước đúng hạn, khoảng 3.800 lao động đi lần đầu sang Hàn Quốc, vượt hạn ngạch lao động mới phía Hàn Quốc đưa ra (2.900 lao động) gần 1.000 lao động.


Sau nhiều lần úp mở, robot chiến binh được thiết kế với nhiều chức năng như người thật, đã lần đầu xuất hiện nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Viện Nghiên cứu khoa học Trung ương Tochmash vào hôm qua, 20/1. Robot Avatar đã bắn 5 phát súng và lái xe xung quanh khu vực trường bắn. Trên tứ chi của nó có các cảm biến cho phép người vận hành có thể điều khiển nó từ xa. (Xem chi tiết)


Ngày 20/1, giới chức Iraq cho biết thi thể của 26 người, trong đó có 15 người dân thường và 11 thành viên lực lượng an ninh người Kurd, đã được phát hiện trong hai ngôi mộ tập thể tại miền Bắc Iraq. Lực lượng tìm kiếm chung của Bộ Nhân quyền Iraq và chính quyền khu tự trị người Kurd đã tìm thấy các thi thể trên tại vùng nông thôn Saadiya, thuộc tỉnh Diyala, cách thủ đô Baghdad 120km về phía Đông Bắc.


9h sáng nay 21/1, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc Thông điệp Liên bang năm 2015 tại phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội, cùng với sự tham gia của hàng trăm khách mời và khoảng 30 triệu người trên khắp hành tinh qua sóng truyền hình trực tiếp. Bên cạnh các vấn đề về nền Kinh tế trung lưu, giáo dục đại học, đột phá về kinh tế, an ninh mạng, thì chính sách đối ngoại của nước Mỹ với Nga, các quốc gia Hồi giáo, Cuba và Iran là những trọng tâm chính được Tổng thống Obama đề cập trong Thông điệp Liên bang năm 2015. (Xem chi tiết)


Mạng Cubadebate - báo điện tử chính thống của Cuba ngày 20/1 đã trích lời một nhà ngoại giao cho biết chính phủ nước này sẽ yêu cầu Mỹ xem xét lại “Luật điều chỉnh Cuba” trong cuộc hội đàm song phương đầu tiên giữa hai bên vào ngày 21-22/1 tại La Habana. Nhà ngoại giao Cuba được dẫn lời chỉ trích chính sách “chân khô, chân ướt” đã kích thích làn sóng di cư bất hợp pháp từ Cuba sang Mỹ. Do vậy, La Habana sẽ đề nghị Washington tăng cường hợp tác để đấu tranh chống lại tình trạng này.


Ít nhất hai người thiệt mạng và năm người khác bị thương trong một vụ xả súng tại bang Texas, Mỹ. Vụ việc xảy ra tại một bãi đậu xe ở thành phố San Antonio tối 19/1 (giờ địa phương). Các tay súng trên một chiếc ô tô đã nã đạn vào đám đông khoảng 100 người. Vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Một người chết ngay tại hiện trường, còn người kia chết trên đường tới bệnh viện. Năm người khác bị thương gồm 2 nam và 3 nữ, được đưa tới bệnh viện điều trị.

MỚI - NÓNG