Bản tin 14H: Tàu chìm ngoài khơi Libya, 30 người di cư thiệt mạng

Ảnh minh họa. (Nguồn: ANSA)
Ảnh minh họa. (Nguồn: ANSA)
TPO - Nguồn tin từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho hay, đã có ít nhất 30 người di cư thiệt mạng khi chiếc tàu chở họ bị lật ở ngoài khơi nước này ngày 19/3. Có tổng cộng 3 tàu đã bị chìm do chở quá tải, khiến những người trên tàu, trong đó có nhiều trẻ em, đã bị chết đuối. Hơn 500 người trên 3 chiếc tàu khác đã được cứu sống khi đang lênh đênh trên biển, hướng tới Italy.

Khoảng 11h30 hôm nay, một tàu kéo sà lan đi từ hạ nguồn sông Đồng Nai đến khu vực cầu Ghềnh thuộc Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ tông gãy trụ bê tông, sập 2 nhịp cầu khiến nhiều người rơi xuống sông mất tích, tàu kéo chìm nghỉm… Khi xảy ra sự việc có nhiều xe máy lưu thông qua. Được biết cầu này có tuổi đời trên 100 năm từ thời Pháp. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tuyến đường sắt Bắc Nam bị tê liệt. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào ngày 19/3 khiến 4 người tử vong, nhiều người khác bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng nặng tại Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông), Công an thành phố Hà Nội đang tích cực phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PCCC và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng là loại thường sử dụng để chế tạo bom. (Xem chi tiết)


Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng vừa yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố kiểm điểm giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nội vụ vì vắng mặt hoặc cử người không đủ thẩm quyền dự chương trình gặp gỡ và đối thoại với đoàn viên thanh niên. “Trước những ý kiến bức xúc, trăn trở, hoài bão của tuổi trẻ, giám đốc các sở không đến dự để cùng đoàn viên thanh niên đối thoại, tìm biện pháp giải quyết là không thể chấp nhận được” – Bí thư Đinh La Thăng nói. (Xem chi tiết)


Ngày 19/3, Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị cành cà phê đâm thủng hốc mắt phải. Bệnh nhân được xác định là Võ Thanh Thuận (16 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) nhập viện vào sáng cùng ngày, với cành cà phê vẫn còn nguyên trên hốc mắt. Thuận cùng bạn đang đi chặt cây để làm trại, khi đang chạy xe máy trên đường thì Thuận bị té vào đống cành cà phê bên đường và bị một cành cây lớn đâm vào hốc mắt phải, cành cây xuyên vào mặt rất sâu khiến nạn nhân bất tỉnh. (Xem chi tiết)


Ngày 19/3, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết đang đề xuất phương án mượn 2 con voi cái của Thái Lan phục vụ công tác sinh sản, bảo tồn. Từ năm 1975 đến 1980, ước tính số voi hoang dã của Việt Nam khoảng hơn 1.500 con, phân bố hầu như khắp cả nước. Đến nay, chỉ còn khoảng 10 khu vực có voi sinh sống với tổng số khoảng 70-130 con. (Xem chi tiết)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/3 chỉ trích châu Âu đang "đầu hàng khủng bố" khi cho phép những hành động thể hiện sự ủng hộ đối với đảng Công nhân người Kurd, gần một tuần sau vụ đánh bom ở Ankara. Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã thống nhất một kế hoạch hành động với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhằm hạn chế dòng người di cư vượt Địa Trung Hải vào châu Âu. Ông Erdogan chỉ trích một số nước châu Âu tiếp nhận "rất ít" người tị nạn. Chúng không thấm vào đâu so với con số gần ba triệu người đang lưu trú trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, hầu hết đều đến từ Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 20/3, Chính phủ Hy Lạp tuyên bố chưa thể gửi người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ ký kết với Liên minh châu Âu (EU) cách đây 2 ngày nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 này. Theo nội dung thỏa thuận lịch sử giữa Ankara và Brussels hôm 18/3, cứ mỗi người di cư Syria được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ Hy Lạp, EU sẽ tiếp nhận một người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ và kế hoạch này dự kiến được triển khai từ ngày 20/3.


Xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 22 tháng qua ngay sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này được dỡ bỏ. Xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã tăng lên 1,55 triệu thùng/ngày trong tháng Một vừa qua. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 3/2014 và tăng đến 9,2% so với tháng 12/2015. Các báo cáo cũng cho rằng sản lượng khai thác của Iran trong tháng Một vừa qua đã vượt mức 3,37 triệu thùng dầu/ngày.


Nguồn tin từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho hay, đã có ít nhất 30 người di cư thiệt mạng khi chiếc tàu chở họ bị lật ở ngoài khơi nước này ngày 19/3. Có tổng cộng 3 tàu đã bị chìm do chở quá tải, khiến những người trên tàu, trong đó có nhiều trẻ em, đã bị chết đuối. Hơn 500 người trên 3 chiếc tàu khác đã được cứu sống khi đang lênh đênh trên biển, hướng tới Italy. Việc tìm kiếm những người mất tích đã diễn ra trong cả ngày 19/3. Đây là tai nạn chết người đầu tiên liên quan đến người di cư trên bờ biển Libya trong một tháng qua.


Ít nhất 5 người thiệt mạng và 22 người khác đã bị thương khi một chiếc xe tải nổ tung trên tuyến đường cao tốc tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tối 19/3. Vụ nổ khủng khiếp xảy ra vào khoảng  20h40 hôm qua (giờ địa phương). Cơ quan quản lý đường cao tốc Trung Quốc cho biết vụ nổ còn khiến 2 xe hơi và 2 xe tải bốc cháy dữ dội. Ngoài ra 7 chiếc xe khác cũng bị hư hại nghiêm trọng. Các nhân chứng mô tả tiếng nổ khủng khiếp vang lên khiến mặt đất rung chuyển như thể có động đất xảy ra. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.