Bản tin 14H: Tây Ban Nha đưa tên lửa Patriot đối phó IS

Một khẩu đội tên lửa Patriot được triển khai tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. (Nguồn: AFP)
Một khẩu đội tên lửa Patriot được triển khai tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. (Nguồn: AFP)
TPO - Tây Ban Nha sẽ triển khai một khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ như một phần trong sứ mệnh của NATO bảo vệ dân thường ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq-Syria trước các cuộc không kích có thể xảy ra bởi Nhà nước Hồi giáo.

Ngôi nhà Xanh, trụ sở mới của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội đã trở thành dự án xây dựng đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng chỉ Lotus hạng Vàng của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam. Tòa nhà sáu tầng với tất cả các chi tiết được thiết kế và xây dựng nhằm mục đích giảm thiểu tác động tới môi trường. Tiêu thụ năng lượng dùng để chiếu sáng dự kiến sẽ giảm được ít nhất là 25% so với các mô hình xây dựng truyền thống hiện nay. Việc sử dụng nước cũng sẽ hiệu quả hơn, với mức tiêu thụ dự kiến sẽ giảm 36%.


Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 19/9 tại Km 90+600 thuộc địa bàn xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định và ngành đường sắt đang nỗ lực khắc phục sự cố, sửa chữa đường ray, dự kiến đến 14 giờ chiều 19/9 sẽ được thông tuyến. Nguyên nhân bước đầu đã được xác dịnh là do lái xe container vi phạm quy định về Luật An toàn giao thông đường bộ.


Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, tính đến 21 giờ ngày 18/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có ba người bị chết và một người mất tích. Hiện nay, công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão đang được các địa phương khẩn trương thực hiện. Hồ Núi Cốc vẫn đang tiến hành xả lũ với lưu lượng 50 m3/giây.


Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ ở 31/32 khu vực bỏ phiếu, đa số người Scotland đã lựa chọn phương án tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Vương quốc Anh, thay vì tách thành một nhà nước độc lập. Theo đó, có 27 khu vực nói “Không” với việc Scotland tách khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh; 4 khu vực lựa chọn "Có". (Xem chi tiết)


Công ty Hệ thống phòng không Almaz-Antei của Nga cho biết, họ đang hướng tới cung cấp hệ thống phòng không hiện đại sang thị trường châu Phi, trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang thực hiện việc cấm vận vũ khí đối với Moscow. Đáng chú ý, Nga hiện đang dự định xây dựng tại đây các trung tâm chăm sóc khách hàng hệ thống tên lửa phòng không trên khắp thế giới. Đây có thể sẽ trở thành xu hướng hợp tác có nhiều triển vọng nhất giữa Nga với các bạn hàng nước ngoài. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Guinea Mohamed Saed Fofana cho biết đã tìm thấy bảy thi thể, trong đó có ba nhà báo, hai người vẫn mất tích, và ít nhất 21 người bị thương sau khi một đội tuyên truyền giáo dục người dân địa phương về nguy cơ của virus Ebola đã bị tấn công ngày 18/9 tại khu vực hẻo lánh ở Đông Nam nước này. Liên quan đến vụ việc, đã có sáu đối tượng bị bắt giữ. Vụ tấn công xảy ra tại làng Wome, gần thị trấn Nzerekore, nơi bùng phát dịch Ebola đầu tiên hồi tháng Ba vừa qua.


Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Pedro Morenes, ngày 18/9, xác nhận nước này sẽ triển khai một khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ như một phần trong sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bảo vệ dân thường ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq-Syria trước các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa đạn đạo có thể xảy ra bởi Nhà nước Hồi giáo IS.


Ngày 19/9, quân đội Hàn Quốc cho biết đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra của Bình Nhưỡng sau khi tàu này vượt qua hải giới tranh chấp ở phía Tây bán đảo Triều Tiên. Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay con tàu nói trên đã xâm phạm vùng biển ngoài khơi đảo Baengnyeong do Seoul kiểm soát, song chỉ lưu lại trong 6 phút và quay về sau khi hải quân Hàn Quốc bắn loạt đạn cảnh cáo.


Ngày 18/9, ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại thủ đô Sanaa của Yemen trong các cuộc giao tranh giữa phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite và lực lượng người Sunni do quân đội hậu thuẫn. Giao tranh ác liệt đã khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và 81 người thiệt mạng trong 3 ngày qua.


Hôm 18/9, chuyến bay bị hoãn 2 tiếng đồng hồ để chờ cựu bộ trưởng nội vụ Pakistan Rehman Malik. Các hành khách đã vô cùng tức giận và đuổi ông này khỏi máy bay. Chuyến bay số hiệu PK-370 dự kiến cất cánh tại Sân bay Quốc tế Jinnah ở Karachi đến Islamabad lúc 19h (giờ địa phương) vào hôm 15/9. Sau khi sự việc xảy ra, ông Malik đã thanh minh chuyến bay PK-370 bị hoãn vì sự cố kỹ thuật, không phải lỗi của ông. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG