Bản tin 14H: Thiệt hại người, tài sản do mưa lũ tăng mạnh

Mưa lũ tràn về nhanh khiến nhiều gia đình ở bản Đề Chia C, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên không kịp trở tay, bị cuốn sạch đồ đạc, tài sản. Nước lũ ngập trắng bản, chỉ thấy nóc nhà, nhiều hộ dân phải dựng lều ở tạm trên đồi. Ảnh: Hồng Vĩnh
Mưa lũ tràn về nhanh khiến nhiều gia đình ở bản Đề Chia C, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên không kịp trở tay, bị cuốn sạch đồ đạc, tài sản. Nước lũ ngập trắng bản, chỉ thấy nóc nhà, nhiều hộ dân phải dựng lều ở tạm trên đồi. Ảnh: Hồng Vĩnh
TPO - Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, từ 1/8 đến sáng 4/8 đã có 11 người chết, 122 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 3.666 ngôi nhà bị ngập nước do mưa lũ.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa yêu cầu các doanh nghiệp giảm giá các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay. Theo đó, giá xăng RON 92 và E5 sẽ giảm 816 đồng/lít xuống còn 19.304 đồng/lít và 18.809 đồng/lít; dầu diesel giảm 819 đồng/lít còn 13.862 đồng/lít; dầu hỏa giảm 638 đồng/lít xuống 13.112 đồng/lít; dầu madut giảm 562 đồng/kg còn 10.872 đồng/kg. Trước đó, giá xăng đã có 8 lần điều chỉnh từ đầu năm, với 4 lần tăng liên tiếp xen kẽ 4 lần giảm. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh về tình hình thiệt hại do mưa lũ từ ngày 1/8 đến sáng 4/8 cho biết, đã có 11 người chết (tăng 5 người so với báo cáo nhanh ngày 2/8), 122 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi (tăng 44 nhà so với ngày 2/8); 3.666 ngôi nhà bị ngập nước (tăng 233 nhà so với báo cáo nhanh ngày 2/8). Diện tích lúa bị ngập, thiệt hại 10.422 ha. Diện tích hoa màu bị thiệt hại 1.436ha.


Hai hotgirl hẹn 'tỉ thí' ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và 13 người khác có hành vi quá khích bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Mức phạt hành chính đối với 15 người nêu trên là 150 nghìn đồng/người. Cuộc hẹn "tỉ thí" của hai hotgirl đã lôi kéo hàng trăm người hiếu kỳ tới phố đi bộ vào tối ngày 3/8. Khi gặp nhau, hai nhóm bạn của Đoàn Thanh T.V và Võ Huỳnh Th.V đã lớn tiếng la lối, chửi bới, kích bác, gây náo loạn phố đi bộ. (Xem chi tiết)


Trong vụ việc thu thùng trà miễn phí, ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho rằng, việc người dân cùng góp tiền làm thùng trà đá để cho người lao động uống là nghĩa cử cao đẹp, việc làm rất đáng hoan nghênh. Công an phường không xử phạt, nhưng có giải thích việc đặt thùng trà ở đó là vi phạm quy định về lòng đường, vỉa hè, yêu cầu phải để bình trà ở vị trí hợp lý, không cản trở giao thông. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, tháng Bảy vừa qua, tỷ lệ chậm, hủy chuyến của tất cả các hãng hàng không có sự gia tăng so với những tháng trước đó. Thống kê cho thấy, từ 1-28/7, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện hơn 17.856 chuyến bay, trong đó có 3.817 chuyến bay bị chậm chiếm 21,4%, tăng 3,3 điểm so tháng trước và 76 chuyến bay bị hủy chiếm 0,4%, giảm 0,2 điểm. Các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Bài... đều thường xuyên quá tải, ùn ứ vào giờ cao điểm, trực tiếp dẫn tới tình trạng chậm dây chuyền.


Chính quyền Kiev đã chuẩn bị một gói các biện pháp trừng phạt kinh tế mới chống lại nước Nga. Dự kiến, lệnh trừng phạt có hiệu lực ngay sau khi chính phủ Ukraine thông qua. Ngoại trưởng Ukraine, ông Pavel Klimkin tại cuộc họp báo diễn ra ở Kiev hôm 3/8 cho biết: “Một gói các biện pháp trừng phạt đã sẵn sàng. Tôi đã ký chúng và cá nhân tôi đã đưa lên nội các. Tôi hy vọng gói trừng phạt này sẽ sớm được phê chuẩn”. Ngoài ra, Ngoại trưởng Ukraine cũng nhấn mạnh, bán đảo Crimea sẽ trở lại “đất mẹ Ukraine sớm hơn so với nhiều người mong đợi”. (Xem chi tiết)


Ngày 4/8, Nhật Bản đã thông báo tạm ngừng hoạt động tái bố trí căn cứ không quân Futenma của Mỹ tại tỉnh Okinawa trong khoảng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 3/8, nhằm xoa dịu căng thẳng với giới chức trách địa phương. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, trong khoảng thời gian từ nay cho đến ngày 9/9, chính quyền trung ương sẽ tổ chức "các cuộc tham vấn chuyên sâu" với nhà chức trách tỉnh Okinawa trong một nỗ lực nhằm giải quyết những bất đồng về kế hoạch tái bố trí căn cứ Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ trong địa phận tỉnh này.


Ngày 4/8, Standard & Poor's (S&P), một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới, thông báo hạ triển vọng tín nhiệm của Liên minh châu Âu (EU) từ mức ổn định xuống tiêu cực, sau khi liên minh này thực hiện các nỗ lực cứu trợ Hy Lạp và Anh quyết định tiến hành trưng cầu dân ý về việc rời khỏi EU. Quyết định trên có nghĩa là S&P có thể hạ chỉ số tín nhiệm đang ở mức AA+ hiện nay của EU trong vòng hai năm tới.


Sau thành công của dự án nhà máy điện hạt nhân Kudankulam ở Tamil Nadu, Ấn Độ và Nga đang thúc đẩy đàm phán về dự án nhà máy điện hạt nhân thứ 2 tại bang Andhra Pradesh, thay vì ở Haripur, bang Tây Bengal, do sự phản đối của người dân tại đây. Một quan chức Bộ Năng lượng Ấn Độ cho biết các cuộc thảo luận giữa phái đoàn hai nước với chính quyền bang Andhra Pradesh đang được tiến hành.

MỚI - NÓNG