Bản tin 14H: Thủ lĩnh ly khai Ukraine bị ám sát hụt?

Lực lượng ly khai chuyển súng chống tăng MT-12 Rapira 100-mm vào nhà kho ở Zelene, vùng Donetsk hồi năm 2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ly khai chuyển súng chống tăng MT-12 Rapira 100-mm vào nhà kho ở Zelene, vùng Donetsk hồi năm 2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 29/4, thủ lĩnh lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đã cáo buộc chính quyền Kiev lên kế hoạch ám sát ông, trong bối cảnh nước này chuẩn bị đón lễ Phục sinh. Một số thành viên của Cơ quan An ninh Quốc gia (SBU) Ukraine đã bị bắt giữ hôm 28/4 vì bị tình nghi âm mưu sát hại các thành viên cấp cao của lực lượng ly khai.

Ngày 30/4, đánh giá về hiện trạng nước biển, Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị Nguyễn Trường Khoa cho biết, Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước biển ven bờ để kiểm tra các thông số. Qua kết quả phân tích 15/17 mẫu nước biển cho thấy, các chỉ tiêu phân tích tại 15 điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước biển. Chất lượng nước biển ven bờ tại thời điểm quan trắc vẫn đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và bãi tắm, thể thao dưới nước. (Xem chi tiết)


GS.TS Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải dương học có 20 năm nghiên cứu về thủy triều đỏ cho biết, "Có loại thủy triều đỏ thấy được bằng mắt thường, nhưng cũng có loại vi tảo độc hơn xyanua hủy hoại sinh vật biển mà chưa cần nở hoa". Ông Lâm cho biết, nếu thực sự xác định thủy triều đỏ là nguyên nhân gây chết cá ở 4 tỉnh miền Trung thì giải pháp tốt nhất chỉ là phải có một chương trình giám sát thường xuyên các yếu tố môi trường, sự bùng phát mật độ của vi tảo để có biện pháp cảnh báo sớm tác hại do chúng gây ra. Không thể cứ để mất bò mới lo làm chuồng. (Xem chi tiết)


Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 30/4, xe khách mang biển số 18B-01264 chạy hướng từ Nam ra Bắc khi đi đến đoạn đường tránh thành phố Vinh (Nghệ An) đoạn qua xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc đã va chạm với 3 xe tải chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến xe khách lao xuống ruộng và bị lật nghiêng. Vào thời điểm đó, trên xe đang có 25 hành khách. Vụ tai nạn đã làm 1 em bé 3 tuổi tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương được người dân nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu.


Trưa nay, 30/4 trên đoạn quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Hà Trung (Thanh Hóa) xảy ra vụ TNGT làm một chiếc taxi biến dạng. Thời điểm trên, khi tất cả các phương tiện đang dừng lại chờ tàu qua thì chiếc taxi Mai Linh (chưa rõ danh tính tài xế) biển kiểm soát 36A-067.03 cố vượt qua nên đã va vào đuôi tàu. Cú va chạm khiến chiếc xe bị hất văng ra ngoài, va chạm tiếp vào chiếc xe 7 chỗ khác. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng cả 2 chiếc xe bị hư hỏng, riêng chiếc taxi bị biến dạng 'kỳ quái'. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại. Mục tiêu chính của Dự án là hỗ trợ chuẩn bị dự án vay vốn của ADB trị giá khoảng 110 triệu USD nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh vùng Dự án thông qua việc phân bổ hợp lý nguồn tài nguyên này nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp.


Ngày 29/4, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã xin rút toàn bộ hồ sơ vụ án đã khởi tố trước đó đối với ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Vi phạm các quy định về nhà ở” để xem xét nhiều tình tiết quan trọng. Theo lãnh đạo VKSND TP HCM, hành vi của ông Bỉ không cấu thành phạm tội nên việc khởi tố vụ án, đề nghị truy tố ông Bỉ là không có căn cứ. Trước đó giữa tháng 1-2016, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Bỉ vì dựng chòi lá trên mảnh đất của mình. (Xem chi tiết)


Ngày 29/4, Tổng thống Donetsk tự xưng Aleksander Zakharchenko tại miền Đông Ukraine đã cáo buộc chính quyền Kiev lên kế hoạch ám sát ông, trong bối cảnh nước này chuẩn bị đón lễ Phục sinh. Theo thủ lĩnh lực lượng ly khai Donetsk tự xưng, một số thành viên của Cơ quan An ninh Quốc gia (SBU) Ukraine đã bị bắt giữ hôm 28/4 vì bị tình nghi âm mưu sát hại các thành viên cấp cao của lực lượng ly khai.


Ngày 30/4, chính quyền Arab Saudi cho biết vừa đập tan âm mưu khủng bố bằng bom xe, đồng thời tiêu diệt 2 nghi phạm sau màn rượt đuổi nghẹt thở và đấu súng dữ dội ở sa mạc. Trong cuộc truy đuổi diễn ra hom 29/4, máy bay cũng đã được điều đến để hỗ trợ truy bắt nghi phạm khủng bố. Tài xế phi xe vào sa mạc, hai bên tiếp tục đấu súng dữ dội. Bỗng nhiên, 2 tên chạy ra khỏi xe, tìm nơi ẩn nấp rồi kích nổ khiến chiếc xe nổ tung. Cuối cùng cảnh sát cũng đã tiêu diệt được 2 nghi phạm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.