Bản tin 14H: Thu vé BRT tại Hà Nội từ 6/2

Một vị khách nước ngoài lấy vé buýt nhanh tại bến Kim Mã. Ảnh: Văn Chương.
Một vị khách nước ngoài lấy vé buýt nhanh tại bến Kim Mã. Ảnh: Văn Chương.
TPO - Ông Nguyễn Thủy, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh Hà Nội, cho biết Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ áp dụng giá vé 7.000 đồng/lượt đối với hành khách từ 6/2, sau hơn 1 tháng phục vụ miễn phí.

Lãnh đạo Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Giỗ tổ Hùng Vương năm nay người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày, không thược hiện hoán đổi ngày đi làm để được nghỉ 4 ngày như đề xuất trước đó. Theo lịch, Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm nay rơi vào thứ Năm (ngày 6/4) không trùng vào ngày nghỉ cuối tuần. Do vậy người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày và đi làm trở lại vào thứ Sáu. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Thủy, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh Hà Nội, cho biết Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ áp dụng giá vé 7.000 đồng/lượt đối với hành khách từ 6/2, sau hơn 1 tháng phục vụ miễn phí. Hành khách có nhu cầu mua vé tháng có thể đăng ký tại tất cả điểm nhà chờ và hai bến xe đầu Kim Mã, Yên Nghĩa. Giá vé tháng buýt nhanh bằng với giá vé tháng buýt thường (100.000 đồng/tháng). Người đã mua vé tháng buýt thường có thể sử dụng cho buýt nhanh. Tuy nhiên, hành khách mua vé tháng dành riêng cho buýt nhanh không sử dụng được cho các xe buýt khách.


Sáng 4/2, tại nút giao phía Nam đầu cầu Nhật Tân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cùng đại diện các cơ quan hữu quan của thành phố dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào Tết trồng cây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng việc trồng cây xanh hiện nay vẫn chưa đạt yêu cầu tiêu chuẩn về độ che phủ, bảo đảm cân bằng cho hệ sinh thái. Việc bảo vệ cây xanh chưa được quan tâm đầy đủ, vẫn còn xảy ra cháy rừng, chặt hạ cây xanh trái phép trên địa bàn thành phố.


Chiều 3/2, anh Đoàn Văn Đức (45 tuổi) đang làm việc tại cầu đường sắt thuộc địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì bị tàu khách SE23 hành trình Bắc - Nam tông trúng. Anh Đức bị hất văng khỏi đường ray bất tỉnh, dù được xe cấp cứu vận chuyển vào bệnh viện ở TP Vinh nhưng vết thương quá nặng nên anh đã tử vong sau đó. Ông Cao Tiến Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh) cho hay, trước khi xảy ra tai nạn anh Đức cùng hai công nhân khác viết lý trình trên cầu đường sắt. Khi công việc sắp hoàn thành thì hai công nhân di chuyển đến địa điểm khác, anh Đức ở lại hoàn thành nốt phần việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 22h hôm qua (3/2), bà Phạm Thị Tịch (55 tuổi) nghe có tiếng ồn ào phát ra từ nhà ông Lê Viết Thịnh (72 tuổi) trên đường Nguyễn Nghiêm (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), sau đó khói bốc ra từ tầng 2 của căn nhà. Bà Tịch vội chạy vào đồn công an phường gần đó cấp báo. Khi lực lượng chức năng có mặt, cửa chính ngôi nhà đã mở, trong khi ngọn lửa bao trùm tầng 2. Ông Thịnh được công an phường cứu, đưa ra khỏi tầng một mù mịt khói. Khi ngọn lửa được khống chế, thi thể anh Lê Viết Hùng (27 tuổi, con ông Thịnh) được tìm thấy ở tầng 2. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng nước này hiện chưa cần thiết phải có bất cứ động thái quân sự đáng chú ý nào trên Biển Đông để đối chọi với cách hành xử quyết liệt của Trung Quốc. Trả lời họp báo tại Tokyo, ông Mattis nêu rõ: "Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi không thấy sự cần thiết phải có động thái quân sự đáng chú ý nào". Ông nhấn mạnh cần phải tập trung vào ngoại giao để giải quyết vấn đề Biển Đông.


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/2 cho biết gần 60.000 thị thực đã bị thu hồi kể từ khi Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh cấm công dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào nước này. Con số trên mâu thuẫn với tuyên bố của luật sư Erez Reuveni thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng có tới 100.000 thị thực đã bị thu hồi kể từ khi ông Trump ban hành lệnh cấm. Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ số liệu mà vị luật sư đưa ra cao hơn con số do bộ này cung cấp là do bao gồm cả thị thực ngoại giao và các dạng thị thực khác được miễn áp dụng lệnh cấm trên, cũng như các thị thực đã hết hạn.


Thẩm phán James Robart ở Seattle (bang Washington), ngày 3/2 đã yêu cầu dừng thực hiện tạm thời sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump trên toàn quốc. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể xóa bỏ phán quyết của tòa án và đưa sắc lệnh có hiệu lực trở lại. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG