Bản tin 14H: Thủy thủ phà Sewol đắm “tương đương tội giết người“

Tổng thống Hàn Quốc thị sát hiện trường vụ đắm phà hôm 17/4.
Tổng thống Hàn Quốc thị sát hiện trường vụ đắm phà hôm 17/4.
TPO - Toàn bộ 15 thủy thủ đã kịp thoát ra khỏi phà và sống sót trong khi hàng trăm hành khách bị mất tích. Tổng thống Hàn Quốc gọi hành động đó của thủy thủ đoàn “tương đương tội giết người”.

19h ngày 20/4, người nhà cháu bé Tô Quốc An, trú tại TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, đến bệnh viện Nhi trung ương, yêu cầu làm rõ cái chết vào hồi 15h của cháu bé. Gia đình cho rằng, các bác sĩ đã cấp cứu chậm trễ. Cháu An đau bụng từ sáng 19/4, được chuyển tới viện Nhi trung ương cấp cứu. Đến khoảng 15h ngày 20/4, cháu tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 18/4, luật sư của Dương Chí Dũng là ông Trần Đại Thắng đã vào trại tạm giam để tiếp xúc thân chủ của mình. Ông Thắng cho biết, sức khỏe của ông Dũng tốt, tinh thần ổn định, sẵn sàng cho phiên phúc thẩm sẽ diễn ra ngày 22/4. Hàng ngày, ông Dũng cũng tập dưỡng sinh để đảm bảo sức khỏe và còn làm thơ. (Xem chi tiết)


Ngày 21/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết, đã khởi tố Phạm Xuân Sơn, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Trước đó, đối tượng này vung dao rượt đuổi, chống trả lực lượng chức năng và người dân tại Ngã Tư Sở ngày 10/4. (Xem chi tiết)


Các công tố viên Hàn Quốc, ngày 21/4, bắt giữ thêm 4 thành viên thủy thủ đoàn trong cuộc điều tra mở rộng vụ lật phà khiến 64 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Trước đó, thuyền trưởng Lee Joon-Seok và 2 thành viên thủy thủ đoàn khác đã bị bắt hồi cuối tuần qua để phục vụ cuộc điều tra các tội danh ngộ sát và vi phạm quy định hàng hải.


Ngày 20/4, cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện chi tiết chấn động, thủy thủ đoàn trên phà Sewol đã nhận được thông tin di tản từ sớm và chạy thoát thân, bỏ mặc hành khách. Toàn bộ 15 thủy thủ đã kịp thoát ra khỏi phà và sống sót, trong khi hàng trăm hành khách bị mất tích. (Xem chi tiết)


Tổng thống Hàn Quốc Park Guen - Hye, hôm nay, lên án hành động của thuyền trưởng và một số thành viên thủy thủ đoàn nhằm rời bỏ chiếc phà đang chìm, trong khi hàng trăm người vẫn đang mắc kẹt. Tổng thống Hàn Quốc gọi hành động đó “tương đương tội giết người”. (Xem chi tiết tại đây)


Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết, việc NATO tiếp tục mở rộng về phía biên giới Nga sẽ dẫn tới việc dựng lại toàn bộ kiến trúc an ninh châu Âu, là sự đe dọa nghiêm trọng với Nga và thúc đẩy phản ứng tứ phía Moscow.

Nga hi vọng tương lai chính trị - quân sự của Ukraina sẽ không là một thành viên của NATO trong thời gian tới.


Cảnh sát và lực lượng tình báo Ukraine cáo buộc Nga dàn dựng vụ nổ súng khiến 5 người biểu tình thiệt mạng tại thành phố Slavyansk, miền đông Donestk.

Phe cựu hữu Ukraine cũng bác bỏ liên quan vụ nổ súng, và cho rằng, lực lượng đặc nhiệm của Nga là những người đứng sau vụ việc. (Xem chi tiết)


Chính phủ Malaysia chuẩn bị cấp giấy chứng tử cho các hành khách trên chuyến bay mất tích MH370, trong khi thân nhân hành khách vẫn đang nuôi hi vọng.

Malaysia cũng thành lập quỹ hỗ trợ tài chính cho thân nhân các hành khách chuyến bay mang số hiệu MH370, nhưng chưa tiết lộ khoản hỗ trợ tài chính mà thân nhân hành khách nhận được. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc, hôm 20/4, cho biết, chỉ huy lực lượng này sẽ từ chối gặp giới chức quân đội Nhật Bản tại một hội nghị chuyên đề hải quân khu vực diễn ra tại Thanh Đảo trong tuần này.

Sự từ chối trên phần nào cho thấy quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn thứ 2 và 3 trên thế giới vẫn còn căng thẳng vì tranh chấp biển đảo.

MỚI - NÓNG