Bản tin 14H: Tiếp tục có chiến sự và thương vong tại Đông Ukraine

Xe quân sự Ukraine rút khỏi giới tuyến ở thành phố miền đông Artemivsk, Donetsk, ngày 26/2. Ảnh: TTXVN
Xe quân sự Ukraine rút khỏi giới tuyến ở thành phố miền đông Artemivsk, Donetsk, ngày 26/2. Ảnh: TTXVN
TPO - Theo thông báo ngày 27/2 của các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ít nhất 3 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng sau hai ngày tạm ngưng tiếng súng tại khu vực này.

Tảng đá caxidon nặng gần 30 tấn, với giá trị ước tính ban đầu hàng tỷ đồng, được người dân trên địa bàn xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) khai thác, đã được cơ quan chức năng tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy định, hành vi vi phạm khai thác, vận chuyển đá caxidon tại xã Đắk Gằn chỉ ở mức xử phạt hành chính, sau xử phạt sẽ tịch thu hòn đá bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, vào lúc 18 giờ 37 phút chiều tối ngày 27/2, một trận động đất có độ lớn 2,9 Richter xảy ra khu vực giáp ranh giới giữa huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,338 độ vĩ Bắc, 106,435 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,4km.


Trước Tết Ất Mùi, lãnh đạo TP Hà Nội họp và yêu cầu các quận huyện phải dẹp loạn giá trông giữ xe tại các đền chùa, lễ hội đầu năm, nhưng tại các khu vực trên, những ngày qua, giá trông xe ở đây vẫn tăng vô tội vạ. Ủy ban ATGT Quốc gia vừa cho biết, trong hai ngày qua, đường dây nóng của Ủy ban cũng “nóng” lên với nhiều cuộc gọi của người dân tại TP Hà Nội phản ánh về tình trạng thu phí trông xe vô tội vạ, nhất là các địa điểm tham quan, lễ hội như đền Ngọc Sơn, chùa Quán Thánh, Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Hà… Ủy ban ATGT Quốc gia đang tổng hợp các phản ánh trên để gửi đến TP Hà Nội. (Xem chi tiết)


Khoảng 4 giờ 30 ngày 28/2, chiếc xe bán tải đang di chuyển trên đường Hưng Phú (phường 9, quận 8) đoạn qua số nhà 550 thì bất ngờ mất lái. Chiếc xe lao sang trái, leo lên lề đường, đâm vào một loạt xe máy đang đỗ ở đây. Theo đà, ôtô đâm nát hai cây xanh, lao thẳng vào căn nhà số 542 ở ven đường mới dừng lại. Vụ tai nạn đã làm cháu Nguyễn Hoài Đức (3 tuổi) bị thương phải chuyển tới bệnh viện cấp cứu.


Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27/2, anh Dương Công Tập, nhân viên của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quảng Ninh chạy xe máy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Khi đi tới km 679 quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), xe của anh Tập va chạm với một xe máy do một phụ nữ điều khiển. Sau cú va chạm mạnh, anh Tập ngã xuống đường thì lần lượt bị xe khách BKS 48B-001.79 và xe tải BKS 77C-073.95 chạy ngược chiều cán qua người khiến anh tử vong tại chỗ; người phụ nữ ngã bên lề đường nên may mắn thoát nạn. (Xem chi tiết)


Mặc dù các bên xung đột tại miền Đông Ukraine đều đang rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giao tranh theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk đạt được hai tuần trước đó, nhưng các cuộc xung đột mới giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập vẫn tiếp tục diễn ra khiến nhiều người thương vong. Theo thông báo ngày 27/2 của các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ít nhất 3 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng sau hai ngày tạm ngưng tiếng súng tại khu vực này.


Sau khi hay tin cái chết của lãnh tụ đối lập, cựu phó Thủ tướng Nga Boris Yefimovich Nemtsov, Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Barack Obama,... đã lên án vụ tấn công này. Theo một nguồn tin từ cơ quan điều tra Nga, một người đàn ông ngồi trên chiếc xe ô tô đã nã đạn liên tiếp vào ông Boris Nemtsov (55 tuổi) khi ông đang đi bộ dọc cầu Bolshoi Moskvoretsky ngày 27/2. Vụ việc xảy ra ngay trước cuộc diễu hành lớn sắp diễn ra tại thủ đô Moscow vào ngày mai (1/3). (Xem chi tiết)


Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lợi dụng mạng xã hội, tung ảnh các chiến binh đẹp trai, trẻ trung hòng dụ dỗ những thiếu nữ phương Tây ngây thơ đến Syria gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Giới trẻ thường cảm thấy cuốn hút trước điều mới lạ, đặc biệt là em sống trong hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn. Một nhóm khác luôn có cảm giác cô độc giữa gia đình hoặc cộng đồng, thường nghĩ rằng họ thuộc về nơi khác và sẽ tìm lối thoát. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Brazil ngày 27/2 thông báo vừa tịch thu gần 4,5 tấn cần sa và 500kg phenacetin, hóa chất dùng để điều chế cocaine, trên một chiếc xe tải chạy trên một tuyến đường ở bang Sao Paulo. Chiếc xe trên xuất phát từ Paraguay. Khi kiểm tra giấy tờ xe, cảnh sát phát hiện có dấu hiệu khả nghi bởi số tiền mà người lái xe khai báo được nhận để chở số hàng trên xe quá thấp cho quãng đường vận chuyển dài hơn 3.000km. Qua khám xét, cảnh sát phát hiện số ma túy trên được giấu trong các bao ngô.


Hàn Quốc và Mỹ ngày 27/2 đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung trên bán đảo Triều Tiên, mở màn cho cuộc tập trận thường niên mang mật danh “Đại bàng Non”, dự kiến bắt đầu từ ngày 2/3 tới. Đáng chú ý, cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ vừa thông báo cho biết, CHDCND Triều Tiên đang bí mật phát triển dòng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới với tầm bắn bao trùm toàn bộ khu vực Đông Á. Theo nguồn tin này, Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo mới từ các bệ phóng di động trên mặt đất. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.