Bản tin 14H: Tổng thống Áo không muốn trừng phạt Nga

Tổng thống Áo Heinz Fischer. (Nguồn: www.balkaninside.com)
Tổng thống Áo Heinz Fischer. (Nguồn: www.balkaninside.com)
TPO - Ngày 28/12, Tổng thống Áo Heinz Fischer cho rằng sẽ là sai lầm và gây tác hại khi gia tăng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga nhằm đạt các mục tiêu chính trị mong muốn.

Sáng 29/12, phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm, một năm có ý nghĩa quan trọng, là năm có nhiều sự kiện lớn, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp. Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tập trung đưa ra những giải pháp hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi 4 nhóm nhiệm vụ lớn trong năm 2015. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại tiệm may Kiều (số 14/136 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng) vào rạng sáng nay (29/12). Theo người dân, vụ cháy xảy ra tại tiệm may vào khoảng 4h hôm nay. Ngọn lửa xuất hiện từ tầng 1 ngôi nhà lan vào đống vải vóc rồi bốc lên gác xép và tầng 2 căn nhà. Tuy nhiên, phải đến hơn 5h, người dân khu vực mới phát hiện đã gọi điện cho lực lượng chức năng. Một số người dân đã mang nước và dụng cụ định phá cửa xông vào nhưng không được. (Xem chi tiết)


Điều khiển xe với tốc độ cao, đi vào đường ngược chiều, nam thanh niên say rượu đã tông vào một phụ nữ chở con nhỏ khiến cả ba nguy kịch. Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 28/12 tại quốc lộ 13, đoạn gần trạm thu phí Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, một nam thanh niên say rượu điều khiển xe máy vào đường ngược chiều với tốc độ rất cao theo hướng từ thị xã Thuận An về TP HCM đâm vào xe máy theo chiều ngược lại.


Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện vừa tiếp nhận một bé gái mắc cúm B và đã tử vong sau hai tiếng nhập viện, do bệnh diễn biến quá nhanh. Ngày 22/12, bệnh nhi 12 tuổi ở Phú Thọ xuất hiện các hội chứng cúm thông thường như đau họng, ho và sốt nhẹ, gia đình cũng chỉ cho bé uống thuốc hạ sốt, theo dõi sau đó. Đến trưa 24/12, cơn sốt tăng dần kèm theo hiện tượng khó thở nên gia đình đưa bé vào bệnh viện địa phương khám, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhưng không qua khỏi.


Trong cuộc họp báo sáng nay, Bambang Soelistyo-người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia, nói không loại trừ khả năng máy bay mang số hiệu QZ8501 của AirAsia "đang ở đáy biển". CEO Tony Fernandes của AirAsia, phát biểu trước truyền thông ở Jakarta rằng AirAsia đã phục vụ 220 triệu hành khách trong 13 năm qua và chưa từng có bất kỳ điều không may nào xảy ra. (Xem chi tiết)


Trong phiên giao dịch sáng 29/12 trên thị trường chứng khoán Kuala Lumpur, cổ phiếu của hãng hãng không giá rẻ lớn nhất châu Á - AirAsia đã sụt giá hơn 7% trong phiên giao dịch sáng sau sự kiện một máy bay chở 162 của hãng này mất tích hôm 28/12. Hiện giả thiết mới nhất cho rằng máy bay đã nằm ở dưới đáy biển khi vị trí gặp nạn của máy bay là ở ngoài biển.


Ngày 28/12, Tổng thống Áo Heinz Fischer cho rằng sẽ là sai lầm và gây tác hại khi gia tăng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga nhằm đạt các mục tiêu chính trị mong muốn. Theo ông Fischer, kinh tế Nga có tiềm năng ổn định, và việc gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ không giải quyết được cuộc xung đột Ukraine. Ông cho rằng EU cần tạo điều kiện cho Ukraine xây dựng quan hệ đối tác với cả châu Âu cũng như Nga.


Ngày 28/12, lực lượng quân đội chính phủ được quốc tế công nhận tại Libya đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào thành phố miền Tây Misrata do nhóm phiến quân Hồi giáo Fajr Libya (Bình Minh Libya) kiểm soát. Các cuộc không kích này nhằm đáp trả vụ tấn công của nhóm Fajr Libya nhằm vào cảng dầu Sidra hôm 25/12 vừa qua, trong đó một chiếc máy bay Mig-23 của Fajr Libya xuất phát từ một trường hàng không tại Misrata đã không kích cảng dầu Sidra khiến nhiều bồn chứa dầu bốc cháy và buộc cảng dầu lớn nhất Libya này phải đóng cửa.


Hàn Quốc ngày hôm nay (29/12) đã đề nghị CHDCND Triền Tiên tiến hành một cuộc hội đàm giữa hai nước trong tháng 1/2015. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae cho biết, một trong những nội dung chính của đàm phán sẽ là cuộc hội ngộ của các gia đình ly tán bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên. Trên thực tế, bán đảo Triều Tiên hiện vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ thời điểm nổ ra chiến tranh liên Triều (1950). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...