Bản tin 14H: Tổng thống Philippines dọa 'giết chết' các thị trưởng dính ma túy

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AP)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AP)
TPO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có kế hoạch trừng trị tất cả những thị trưởng nằm trong danh sách tình nghi dính líu đến ma túy, đồng thời cảnh cáo họ hãy từ chức và dẹp sang một bên đường dây buôn ma túy của họ, hoặc là đối mặt với cái chết.

Ngày 11/1, hồ chứa bùn thải có dung tích hàng chục nghìn mét khối của Nhà máy tuyển quặng sắt thuộc Công ty cổ phần Khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra sự cố vỡ nắp chắn. Một lượng lớn bùn thải đã tràn qua Quốc lộ 37, đoạn Km 305, gây sạt lở nghiêm trọng. Theo đánh giá bước đầu của Sở Giao thông Vận tải Yên Bái, sự cố đã làm sạt taluy âm, làm đứt hộ lan với chiều dài hơn 30 mét, chiều rộng ăn sâu vào đường 1-1,5 mét, gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người.


Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11/1, cháy lớn đã xảy ra tại Công ty Suzuki Việt Nam (đường số 2, khu công nghiệp Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại kho hàng chứa vật tư thiết bị linh kiện của Công ty Suzuki Việt Nam rồi nhanh chóng lan nhanh ra kho chứa hàng rộng hàng trăm mét vuông của công ty. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã điều đến hiện trường 10 xe chuyên dụng cùng hơn 100 chiến sỹ tham gia chữa cháy.  Đến khoảng 0 giờ ngày 12/1, đám cháy cơ bản được khống chế. Kho hàng rộng hàng trăm mét vuông của công ty đã bị lửa thiêu rụi.


Sáng 11/1, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước giải khát của Công ty Cổ phần Thương mại Tân Tiến Phát, địa chỉ tại đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực sản xuất và kho bảo quản của công ty trên không đảm bảo vệ sinh; khu vực sản xuất không có đủ thiết bị, biện pháp phòng chống côn trùng và động vật gây hại; không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất; người sản xuất không mang đủ trang phục bảo hộ lao động.


Khoảng 7h hôm nay (12/1), xe buýt mang biển số 50LD - 005.63 chạy tuyến Bến Thành – An Sương lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng cầu Tham Lương về bến xe An Sương. Khi đến đoạn trước chợ Lạc Quang thuộc địa bàn phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM, xe buýt va chạm với xe máy mang biển số 63K9 - 5167 của hai cha con, đang băng qua đường. Sau cú va chạm, xe máy của hai cha con bị kẹt dưới gầm xe buýt và kéo lê hơn 20m. Vụ việc khiến hai cha con bị thương rất nặng. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h45 ngày 12/1, chị Hà Thị Hòa (32 tuổi, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển xe máy đi cắt ngang đường ray Bắc - Nam đoạn qua phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà). Vào thời điểm trên đoàn tàu SE1 chở khách Bắc Nam chạy tới và va chạm mạnh với xe máy do chị Hòa điều khiển, khiến người và xe văng xuống mương nước cạnh đường ray. Chị Hòa tử vong tại chỗ.


Ông Cao Văn Thọ - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Trul, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết một vụ lật thuyền vừa xảy ra trên địa bàn xã khiến hai người chết, một người mất tích. Trước đó, lúc 17 giờ ngày 11/1, ông Trần Văn Học, xã Ea Trul (huyện Krông Bông) điều khiển thuyền qua sông Krông Ana; trên thuyền có hai phụ nữ ở buôn Triết, huyện Lắk (chưa rõ danh tính). Khi đến đoạn qua thôn 2, xã Ea Trul, thuyền bị lật úp khiến cả 3 người rơi xuống sông mất tích. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Krông Bông tìm thấy thi thể hai người phụ nữ.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua có cuộc họp báo đầu tiên sau khi đắc cử tại tòa tháp Trump ở New York. Trong thời gian diễn ra họp báo, ông đã phớt lờ câu hỏi từ phóng viên CNN Jim Acosta, đồng thời nổ ra một cuộc tranh luận khá gay gắt với người này bởi trước đó, CNN đưa một bản tin mà nhà tài phiệt New York cho là "tin giả mạo", theo CBS News. Ông Trump thậm chí còn gọi CNN là một "tổ chức tồi tệ". Đấu khẩu và nhất quyết không trả lời câu hỏi từ một phóng viên trong họp báo, Donald Trump đang tạo ra tiền lệ xấu có thể gây ảnh hưởng tới nhiệm kỳ tổng thống của ông, chuyên gia nhận định.


Con gái lớn của Trump cho biết cô đã lên kế hoạch rời chức vụ lãnh đạo tại cả Trump Organization và thương hiệu thời trang của mình, nhưng tự tin cả hai sẽ vẫn tiếp tục phát triển. Ivanka sẽ bán toàn bộ cổ phiếu phổ thông và cấu trúc lại sự tham gia của mình trong các giao dịch của Trump Organization để không còn hưởng gì từ lợi nhuận công ty nữa. Thay vào đó, cô sẽ chỉ nhận các khoản trả cố định từ doanh thu một số dự án. Cô cũng sẽ không tham gia vào hoạt động của Trump International Hotel ở Washington và công ty thời trang của mình. Theo giới phân tích, việc này là do chồng cô - Jared Kushner tham gia vào chính quyền của ông Trump. Đầu tuần này, anh đã được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao ở Nhà Trắng.


Ngoại trưởng được để cử Mỹ Rex Tillerson ngày 11/1 nói rằng Mỹ có thể công nhận Crimea là của Nga nếu có một thỏa thuận "mở rộng," trong đó lợi ích của Ukraine sẽ được tôn trọng. Trong phiên điều trần tại Thượng viện, một thượng nghị s​ỹ hỏi liệu "Mỹ có bao giờ công nhận tính hợp pháp của việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, như với các nước cộng hòa vùng Baltic hay không?". Ông Tillerson trả lời: "Cách duy nhất để Mỹ công nhận điều này là có một thỏa thuận mở rộng, trong đó sẽ tôn trọng lợi ích của người dân Ukraine. Nếu không có thỏa thuận như vậy chúng ta không bao giờ thừa nhận (Crimea là một phần của Nga)".


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có kế hoạch trừng trị tất cả những thị trưởng nằm trong danh sách tình nghi dính líu đến ma túy, đồng thời cảnh cáo họ hãy từ chức và dẹp sang một bên đường dây buôn ma túy của họ, hoặc là đối mặt với cái chết. “Tôi sẽ gọi các thị trưởng tới. Tôi sẽ nhốt họ để chỉ có chúng tôi thôi. Tôi sẽ nói với họ: ‘Danh sách mà tôi đưa cho anh dày đến thế này đây, tìm tên mình đi thị trưởng. Nếu tên anh ở trong đó, tên khốn kiếp, anh đã gặp rắc rối, tôi sẽ thực sự giết anh”, tờ Rappler dẫn lời ông Duterte phát biểu hôm 9/1 tại lễ tuyên thệ của hơn 200 thị trưởng mới.

MỚI - NÓNG