Bản tin 14H: Tổng thống Ukraine hứa không đánh miền Đông

Tổng thống Ukraine
Tổng thống Ukraine
TPO - Ngày 25/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định, Hiệp định Minsk sẽ được thực thi đầy đủ, và các lực lượng vũ trang Ukraine không được lên kế hoạch tấn công vùng Donbass của nước này.

Việt Nam đứng thứ 75 trên 158 quốc gia hạnh phúc, theo khảo sát mới của mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững (SDSN) trực thuộc Liên Hợp quốc. Vị trí này của Việt Nam hầu như không thay đổi so với giai đoạn năm 2005-2007 nhưng tụt hạng so với năm 2013. Lần trước, Việt Nam đứng thư 63/156. Trong bảng xếp hạng năm nay, Thụy Sỹ đứng đầu bảng, thay Đan Mạch là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong điều tra lần trước.


Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Khu vực Tây Thái Bình Dương, ở Việt Nam, khoảng 11,7 triệu người (khoảng 13% dân số) đang phải sống trong các khu vực có bệnh sốt rét. Ở Việt Nam, sốt rét hiện nay lây truyền chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên, ven biển miền Trung và Đông Nam Bộ. Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax là những ký sinh trùng sốt rét phổ biến nhất. Bệnh xảy ra chủ yếu ở người dân tộc thiểu số, dân di biến động và những người đi rừng, ngủ rẫy.


Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 0h30 hôm nay (25/4) tại hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM, khiến 2 người tử vong.  Vào thời điểm kể trên, có hai chiếc xe máy chở bốn thanh niên lưu thông với tốc độ cao trên đường hương lộ 2 theo hướng từ quốc lộ 1A về ngã 4 Bốn Xã. Khi chạy qua đoạn đường cong trước số nhà 891, hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, chiếc xe máy mang biển số 59N1-801.21 bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè rồi đâm vào trụ điện và cây xanh bên đường. Cú đâm kinh hoàng khiến hai người trên xe tử vong.


Ngày 25/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định, Hiệp định Minsk sẽ được thực thi đầy đủ, và các lực lượng vũ trang Ukraine không được lên kế hoạch tấn công vùng Donbass của nước này. Tuy nhiên, ông Poroshenko cũng khẳng định, một khi an ninh quốc gia bị xâm phạm, Kiev sẽ ngay lập tức áp đặt lệnh thiết quân luật. (Xem chi tiết)


Số phận về hai tàu chiến Mistral sắp được định đoạt sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande hôm 24/4 tại thủ đô Yerevan, Armenia, bên lề lễ tưởng niệm các nạn nhân diệt chủng người Armenia dưới đế chế Ottoman trong những năm 1915-1916. Trước đó, hôm 22/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Nga có thể nhận lại khoản tiền đã chuyển cho Pháp để đóng 2 tàu chiến lớp Mistral nếu như Paris hủy bản hợp đồng này với Moscow. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 24-4 đã chính thức cấm CLB mô-tô “Sói đêm” (Night Wolves) của Nga qua biên giới nước này vì họ có mối liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, CLB Sói đêm có kế hoạch sẽ đến Ba Lan vào tuần tới trong khuôn khổ cuộc hành trình dài 2 tuần vượt quãng đường 6.000 km qua Belarus, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia, Áo và Đức để kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai.


Ngày 24/4, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công một đoàn xe hộ tống của quân đội Iraq, bắn chết một tư lệnh sư đoàn, một đại tá và hai trung tá tại miền bắc khu vực Fallujah, tỉnh Anbar (Iraq). Phiến quân IS đã tổ chức mai phục một đoàn xe hộ tống của quân đội Iraq. Khi lọt vào ổ phục kích, đoàn xe này bị tấn công phủ đầu bởi một xe ủi chứa đầy thuốc nổ. Sau đó, các tay súng IS điên cuồng xả súng vào đoàn xe. (Xem chi tiết)


Các phần tử nổi dậy tình nghi thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã buộc hàng trăm binh lính phải rút khỏi Marte, một thị trấn vùng biên dọc bờ Hồ Chad (hồ tiếp giáp bốn nước Chad, Cameroon, Nigeria và Niger). Đây là lần thứ ba Boko Haram giành quyền kiểm soát thị trấn Marte thuộc bang Borno – một chiến trường chủ chốt của phong trào nổi dậy kéo dài sáu năm qua này vốn làm hơn 13.000 người thiệt mạng và khiến 1,5 triệu người mất nhà cửa.


Một cuộc gọi đe dọa đánh bom tại tượng Nữ thần Tự do buộc lực lượng an ninh Mỹ phải lập tức sơ tán toàn bộ du khách và nhân viên để kiểm tra khu vực này. Cục Công viên quốc gia Mỹ cho biết họ nhận được một cuộc điện thoại đe dọa đánh bom Tượng Nữ thần tự do vào 11h sáng qua (24/4 theo giờ địa phương). Ngay sau đó họ đã cho sơ tán khẩn cấp các du khách và nhân viên để đảm bảo an toàn. Cảnh sát mang theo chó nghiệp vụ đã rà soát bức tượng và khu vực xung quanh. (Xem chi tiết)


Chính quyền bang Minnesota ở phía Bắc nước Mỹ giáp Canada ngày 24/4 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn bang do dịch cúm gia cầm H5N2 lây lan với tốc độ đáng báo động. Thống đốc bang Minnesota, ông Mark Dayton cho biết dịch cúm gia cầm H5N2 cho tới nay đã được phát hiện tại 46 trang trại thuộc 16 địa hạt của bang với hơn 2,6 triệu gia cầm đã bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG