Bản tin 14H: Triều Tiên cáo buộc Mỹ đánh sập mạng Internet

Triều Tiên cáo buộc Mỹ đánh sập mạng Internet của nước này trong mấy ngày vừa qua. Ảnh minh họa. (Nguồn: KCNA)
Triều Tiên cáo buộc Mỹ đánh sập mạng Internet của nước này trong mấy ngày vừa qua. Ảnh minh họa. (Nguồn: KCNA)
TPO - Ngày 27/12, Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ sập mạng Internet tại Triều Tiên những ngày qua trong bối cảnh giữa hai nước đang xảy ra đối đầu liên quan tới vụ hãng phim Sony Pictures bị tin tặc tấn công.

Bên lề Hội nghị triển khai kế hoạch 2015 của Bộ TT&TT ngày 25/12, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết Bộ sẽ tập trung giải quyết triệt để vấn nạn tin nhắn rác trong năm tới, mà Chỉ thị số 82 ban hành ngày 24/12 vừa qua là một trong những "đòn đánh" đầu tiên. Theo thứ trưởng Nam, để thực sự bền vững thì phải giải quyết được vấn đề tin nhắn rác, bởi chỉ khi đó thì môi trường thông tin liên lạc mới được đảm bảo an toàn. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 27/12, Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh xác nhận, phi công đã thao tác sai, báo hiệu từ tình huống khẩn nguy sang tình huống khủng bố ở chuyến bay số hiệu VN1266 của Vietnam Airlines có lộ trình từ TP.HCM đi Vinh xin hạ cánh khẩn cấp vào ngày 16/12. Máy bay gặp sự cố giảm áp suất khiến phi công phải xử lý để cho máy bay hạ cánh khẩn cấp. Trong tình huống này phải vặn sang tần số khẩn nguy nhưng quá trình đặt thì phi công lại đặt sang tần số khủng bố. (Xem chi tiết)


Chiếc ôtô bán tải đang lưu thông qua đường ngang dân sinh để ra quốc lộ 1A do thiếu quan sát nên bị tàu chở hàng lao tới tông văng xa 10m, 2 người ngồi trên xe bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra tối 26/12, tại đoạn đường ngang dân sinh qua địa bàn xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An). Thời điểm trên, chiếc xe bán tải đang chạy từ trong khu dân cư rồi vượt đường ngang dân sinh để ra quốc lộ 1A. Do thiếu quan sát nên đã bị tàu chở hàng mang số hiệu H2 chạy từ ga Vinh đi Hà Nội lao tới tông vào phần đầu xe. (Xem chi tiết)


Chiếc xe chở 15 hành khách đang lưu thông trên đường khi tới khu vực đèo thì bất ngờ mất lái, rơi xuống vực sâu khiến toàn bộ người trên xe bị thương, chiếc xe hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h30 phút ngày 26/12, tại Km số 5, dốc Campuchia, đường ĐT 719 qua địa bàn thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thời điểm trên, xe khách loại 54 chỗ đi hướng vào đường xã Tiến Thành khi đến dốc Campuchia thì bị mất lái và lao xuống vực. Lúc này trên xe có khoảng 15 người. (Xem chi tiết)


Dồn dập tăng quân, đóng cửa sân bay tại các thành phố lớn như Zaporizhia, Kharkiv và Dnipropetrovsk, Kiev khiến người ta lo ngại sẽ tổng tấn công vào miền Đông. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko cho rằng chính quyền Kiev sẵn sàng phá vỡ cuộc đàm phán tại Minsk (Belarus) và phát động một cuộc tấn công tổng lực nhằm vào nước cộng hòa chưa được công nhận này. (Xem chi tiết)


Hạ viện Jordan cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng về một hậu quả khôn lường, nếu lực lượng này gây nguy hại tính mạng của viên phi công đang bị IS bắt giữ. Trong tuyên bố ngày 25/12, Hạ viện Jordan nêu rõ IS phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính mạng và sự an toàn của Thiếu úy Maaz al-Kassasbeh, phi công người Jordan bị IS bắt giữ tại tỉnh Raqqa - thành trì của lực lượng khủng bố này ở miền Bắc Syria.


Thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố Mosul, Iraq đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu chỉ sau 25 ngày nắm quyền, một quan chức an ninh cấp cao Iraq ngày 26/12 cho biết. Trước đó, người tiền nhiệm của ông, Radwan Taleb al-Hamdouni cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên minh hồi đầu tháng này. (Xem chi tiết)


Lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt một chỉ huy Taliban đứng đằng sau vụ thảm sát trường học Peshawar, khiến gần 150 người thiệt mạng. Chỉ huy Taliban được xác định là "Saddam"đã bị tiêu diệt đêm 25/12 trong một cuộc đấu súng với lực lượng an ninh ở khu vực bộ tộc Khyber bất ổn, tiếp giáp với thành phố Peshawar, nơi đã diễn ra cuộc tấn công khủng bố man rợ hồi tuần trước. (Xem chi tiết)


Ngày 25/12, chiếc Boeing 767 của hãng hàng không Delta Airlines (Mỹ) hành trình từ thành phố Atlanta tới thành phố Los Angeles buộc phải hạ cánh khẩn cấp do bị đe dọa an ninh.  Khi máy bay đang ở giữa không trung, một hành khách đã buông lời đe dọa tới vấn đề an ninh khiến phi hành đoàn và hàng trăm hành khách hoảng loạn. Phi công buộc phải cho máy bay hạ cánh tại thành phố Albuquerque (tiểu bang New Mexico). (Xem chi tiết)


Ngày 27/12, Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ sập mạng Internet tại Triều Tiên những ngày qua trong bối cảnh giữa hai nước đang xảy ra đối đầu liên quan tới vụ hãng phim Sony Pictures bị tin tặc tấn công. Tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) nêu rõ: "Mỹ đã bắt đầu phá hoại hoạt động Internet của các phương tiện truyền thông chủ chốt của Triều Tiên".

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.