Bản tin 14H: Triều Tiên có đơn vị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Tên lửa Triều Tiên. (Nguồn: AP)
Tên lửa Triều Tiên. (Nguồn: AP)
TPO - Nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/2 cho biết Triều Tiên đã thành lập một đơn vị quân đội mới mang tên Lữ đoàn KN-08 để triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động trên bộ.

Ngày 14/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa. Năm 2016 là năm thứ 8, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tái hiện tại nơi mà cách đây hơn 1000 năm, vua Lê Đại Hành thực hiện lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Hàng ngàn người dân đã tới tham dự lễ hội ý nghĩa này. (Xem chi tiết)


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, chiều nay không khí lạnh mạnh sẽ tràn đến Đông Bắc Bộ, sau đó xâm lấn Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác, riêng Trung Trung Bộ từ ngày 15/2 có mưa rào. Do miền Bắc đã sang xuân được 10 ngày, nền nhiệt hiện tại cao (khoảng 30 độ C) nên không khí lạnh dù mạnh vẫn không khiến nhiệt độ giảm sâu. Dự báo hai ngày đầu tuần (15-16/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống. Thủ đô Hà Nội khoảng 14-16 độ C. (Xem chi tiết)


Ngày 14/2, lãnh đạo huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận thông tin đã xảy ra sự cố vỡ ống dẫn nước có chứa xút loãng với độ PH khá cao tại Tổ hợp bô-xít Nhôm Lâm Đồng. Sáng 13/2, đường ống dẫn nước có chứa xút từ hồ bùn đỏ của Nhà máy alumin Tân Rai đến nhà máy tuyển quặng bô-xít (cách xa 5km) bị bục và rò rỉ tại một điểm khiến nước chảy tràn ra nền đường đất dài hàng trăm mét thuộc khu vực thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Theo người dân sống gần đường ống bị vỡ, nước từ đường ống chảy ra rất mạnh, tràn ra đường và bốc mùi hôi nồng nặc rất khó chịu. (Xem chi tiết)


Ngày 14/2 (mùng 7 Tết), UBND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, hàng chục nghìn người đổ về Khu du lịch biển Ba Động để vui chơi, tắm biển. Trong đó, có hai du khách thiệt mạng. Cụ thể, trưa mùng 6 Tết, nam thanh niên 20 tuổi đến tắm cùng bạn bè bị sóng biển cuốn trôi. Nạn nhân được mọi người tìm thấy ngay sau đó nhưng đã tử vong. Trước đó một ngày, thiếu niên 14 tuổi cũng bị sóng lớn cuốn mất tích, đến hôm sau mới tìm thấy xác. Theo đại diện Ban quản lý khu du lịch Ba Động, lúc xảy ra tai nạn, vùng biển sóng to nên nhiều khả năng cả hai nan nhân bị hụt chân.


Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Dzhubeyr cho rằng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải bị hạ bệ bằng vũ lực trong trường hợp giải pháp giải quyết khủng hoảng Syria bằng chính trị thất bại. Ngoại trưởng Saudi Arabia cũng khẳng định, Riaydh sẵn sàng đưa quân vào Syria để chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố quốc tế “Nhà nước Hồi giáo” (IS), tuy nhiên, lực lượng quân đội Saudi Arabia sẽ chỉ hoạt động trong đội hình liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. (Xem chi tiết)


Ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio cho rằng, Washington cần đóng vai trò nhằm khôi phục lại sức mạnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu để đối đầu với Nga. Ứng viên Tổng thống Mỹ cũng cho rằng, Washington cần quan tâm hơn nữa tới tình hình căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà “CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc đang có những hành động đe dọa an ninh quốc gia”. (Xem chi tiết)


Phiến quân Hồi giáo Al-Shabab, tổ chức có liên hệ với khủng bố Al-Qaeda, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ bom trên chiếc máy bay chở khách Airbus A321 của Daallo Airlines trên bầu trời Somalia hôm 2/2 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Al-Shabaab thừa nhận nhúng tay vào một vụ tấn công hàng không như vậy, cho thấy nhóm cực đoan này có thể vượt qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt tại sân bay Mogadishu. (Xem chi tiết)


Bốn triệu thùng dầu thô của Iran sẽ lên đường sang châu Âu trong ngày hôm nay 14/2 và đây sẽ là chuyến hàng đầu tiên mà Tehran xuất sang châu Âu kể từ khi các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này được dỡ bỏ khi thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực hồi giữa tháng 1 vừa qua. Ngày 13/2, hãng thông tấn Shana của Iran dẫn lời giám đốc Công ty dầu khí quốc gia nước này, Rokneddin Javadi, cho biết trong ngày 14/2, ba tàu chở dầu chứa 4 triệu thùng dầu thô của Iran sẽ lên đường tới châu Âu.


Nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/2 cho biết Triều Tiên đã thành lập một đơn vị quân đội mới mang tên Lữ đoàn KN-08 để triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động trên bộ. Theo nguồn tin, việc thành lập đơn vị mới trên, được đặt theo loại tên lửa đạn đạo liên lục địa cùng tên của Triều Tiên, cho thấy Bình Nhưỡng đang dần tiến tới việc triển khai loại vũ khí này trong tương lai.

MỚI - NÓNG