Bản tin 14H: Triều Tiên kết án công dân Mỹ

Phiên tòa xử Miller.
Phiên tòa xử Miller.
TPO - Một tòa án của Triều Tiên đã kết án một nam công dân Mỹ 6 năm lao động khổ sai vì có “những hành động thù địch” đối với nước này.

Khoảng hơn một tuần nay, hiện tượng cá chết liên tục xảy ra ở Hồ Thiền Quang-Hà Nội. Một số lượng lớn xác cá đủ các kích cỡ phủ kín góc hồ phía đường Trần Nhân Tông bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khu vực. Vào sáng ngày hôm nay (15/9), lượng cá chết tại Hồ Thiền Quang vẫn gia tăng gây bầu không khí rất khó chịu.


Tại địa bàn huyện Đức Trọng – Lâm Đồng tối 10/8 khi thanh tra Bộ GTVT và thanh tra sở GTVT Lâm Đồng tiến hành kiểm tra xe 53S - 9113 của Thành Bưởi. Thanh tra giao thông đã xác định xe này chạy sai hành trình, dừng đón khách sai vị trí nhưng lái xe và phụ xe không những không chịu chịu ký vào biên bản vi phạm và còn có hành vi chống đối lực lượng chức năng. (Xem chi tiết)


Khu vực miền đông Ukraine liên tục phải hứng chịu pháo kích. Vị trí các cuộc pháo kích tối ngày 14/9 chưa được xác nhận, nhưng các nguồn tin địa phương bước đầu nhận định, có thể diễn ra gần khu vực sân bay Donetsk, thuộc miền Đông Ukraine. Tại các khu vực gần Donets là Petrovsky và Kirov cũng có thể nghe thấy tiếng các trận pháo kích hạng nặng kể trên. (Xem chi tiết)


Tổng thống Liberia, bà Ellen Johnson Sirleaf, vừa sa thải 10 quan chức chính phủ “rời khỏi đất nước mà không có lý do” trong bối cảnh nước này đang đối mặt khủng hoảng dịch bệnh Ebola. Mười quan chức bị sa thải gồm 2 ủy viên, 6 trợ lý bộ trưởng và 2 thứ trưởng của Bộ Tư pháp. Ngoài ra, 8 quan chức cấp thấp hơn cũng bị cảnh báo phải bồi thường nếu không quay về nước. (Xem chi tiết)


Tòa án Tối cao Triều Tiên vừa tuyên án phạt 6 năm lao động khổ sai đối với công dân Mỹ Matthew Miller, 24 tuổi, đến từ Bakersfield, California, vì vào nước này bất hợp pháp và thực hiện hành vi gián điệp. Miller bị bắt giữ hồi tháng 4 và được đưa ra xét xử vào sáng 14/9. Tòa án từ chối bất cứ khiếu nại nào của người này, chi tiết quá trình tố tụng cũng không được công bố. (Xem chi tiết)


Hãng hàng không quốc gia Air France của Pháp thông báo buộc phải hủy một nửa số chuyến bay trong ngày 15/9 do phi công của hãng đình công phản đối mở rộng chi nhánh hàng không giá rẻ. Giám đốc phụ trách các hoạt động Catherine Jude cho biết hãng chỉ có thể vận hành 48% số chuyến bay vì khoảng 60% phi công từ chối làm việc. Air France ước tính cuộc đình công có thể khiến hãng thiệt hại từ 10-15 triệu euro (13-19 triệu USD)/ngày.


Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt ngày 15/9 tuyên bố từ chức trong bối cảnh Liên minh trung hữu cầm quyền gồm 4 Đảng của ông thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2014. Trước đó, theo kết quả bầu cử ngày 14/9, Liên minh thiên tả do đảng Dân chủ Xã hội đối lập đứng đầu của nhà lãnh đạo Stefan Loefven đã đánh bại chính phủ trung hữu đương nhiệm của thủ tướng Fredrik Reinfeldt trong cuộc tổng tuyển cử. (Xem chi tiết)


Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore (NEA) ngày 15/9 thông báo tình trạng ô nhiễm không khí tại quốc đảo này đã tăng đến mức có hại cho sức khỏe. Bầu trời bị che phủ bởi sương khói dày đặc từ các đám cháy rừng lớn ở đảo Sumatra thuộc quốc đảo láng giềng Indonesia. Theo NEA, chỉ số đo mức độ ô nhiễm (PSI) đã lên tới mức 111 vào lúc 7 giờ sáng nay, trước khi giảm xuống mức 80 vài giờ sau đó. Chỉ số PSI từ 101-200 được coi là "nguy hại tới sức khỏe".


Hôm 14/9, một tòa nhà nằm trong khu nhà thờ lớn ở quận Ikoton, thủ đô Lagos, Nigeria vừa bị sập khiến 41 người thiệt mạng. Đến nay, 123 người được giải cứu. Số người mất tích vẫn chưa rõ. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại một tòa nhà 2 tầng dùng làm nhà khách cho những tín đồ người nước ngoài theo Giáo hội Do Thái của TB Joshua. Tòa nhà đang được xây thêm 3 tầng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.