Bản tin 14H: Triều Tiên lại phóng tên lửa ra biển

Quân đội Triều Tiên diễn tập bắn đạn thật. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quân đội Triều Tiên diễn tập bắn đạn thật. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 1/9, Triều Tiên đã bắn một rocket tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Thuê buồng lái giả định thử nghiệm “đường bay vàng”. Hiện nay, tại Trung tâm Huấn luyện bay của Vietnam Airlines chỉ có hệ thống buồng lái giả định cho dòng máy bay Airbus A320/A321 được hãng này đầu tư năm 2012 với giá 10 triệu USD, để đào tạo chuyển loại phi công. Vì vậy, với việc thử nghiệm đường bay thẳng Hà Nội - TPHCM qua không phận Lào và Campuchia cho dòng máy bay Boeing 777, Vietnam Airlines phải thuê hệ thống buồng lái giả định phù hợp tại Thái Lan.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có công điện chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông dịp 2/9, tập trung lực lượng, phương tiện giải tỏa, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến trọng điểm. Trong công điện, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công an khẩn trương chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải và các lực lượng công an khác đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an  toàn giao thông, nhất là vi phạm tốc độ, uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, lái xe sai phần đường, chở quá tải, quá số người quy định.


Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể cháu Trương Thị Kim Anh, nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước tại đập tràn Cầu Hồ (xã Mậu Lâm, Như Thanh, Thanh Hóa), đã được tìm thấy. Sáng ngày 1/9, ông Vi Văn Xuân, Trưởng Công an xã Mậu Lâm cho biết,vào lúc 7h50 phút hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân Trương Thị Kim Anh (SN 2001, ngụ xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh), cách tràn Cầu Hồ khoảng 100 m về phía hạ lưu. Trước đó, thi thể  hai nạn nhân khác là chị Trịnh Thị Huyền (SN 1993, ngụ thôn Cầu Hồ) và cháu Trương Thị Hoa (12  tuổi) cũng đã được tìm thấy vào ngày 30 và 31/8.


Cơ quan Tình báo Thượng viện Mỹ cho rằng, Tổng thống Barack Obama cần quyết đoán hơn trong việc đối phó với Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS), theo Washington Post. Người đứng đầu Cơ quan tình báo Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, cho biết: “Jordan đang bị đe doạ, Lebanon đang bị đe doạ…các quốc gia khác cũng đang bị đe doạ. Đây là lý do rất tốt để tất cả mọi người đoàn kết lại, tìm ra cách tiếp cận chung đối với mối nguy cơ thực sự này. Tôi thấy không có gì so sánh được với mức độ tàn độc của Nhà nước Hồi giáo Iraq. Chúng giết người mà không có sự thương xót”.


Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Valery Geletey khẳng định, binh sĩ Nga không chỉ có mặt ở Donetsk, mà còn hiện diện trong khu vực của sân bay Lugansk và một số thành phố quan trọng khác thuộc miền Đông Ukraine. “Có vẻ như chúng tôi đang chiến tranh với Nga! Và họ (Nga) quyết định những gì đã và đang xảy ra trong khu vực Donbas”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố với hãng thông tấn Unian.


Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 1/9, Triều Tiên đã bắn một rocket tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này (Biển Nhật Bản). Đây là động thái mới nhất trong một loạt vụ thử tên lửa và rocket của Bình Nhưỡng. Một phát ngôn viên của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết rocket trên được phóng ra Biển Nhật Bản lúc 10 giờ 30 phút (01h30' GMT) tại bãi phóng ở phía Đông Bắc của thủ đô Bình Nhưỡng. Rocket này đã bay khoảng 220km nhưng hiện chưa có thông tin về loại rocket trên.


Giới chức Philippines ngày 1/9 cho biết, bốn người đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện một quả bom đặt trong chiếc xe van đậu ở sân bay quốc tế Manila. Thông báo của cơ quan điều tra quốc gia cho biết, chiếc xe có chứa "thiết bị nổ" được tìm thấy ở bãi đỗ xe thuộc nhà ga số ba vào lúc 1 giờ 45 sáng ngày 1/9 theo giờ địa phương. “Bốn kẻ tình nghi đã bị bắt," thông báo do bộ phận báo chí của sân bay phát đi cho biết, đồng thời chưa cho biết thêm những chi tiết khác, cũng như danh tính nghi phạm hay loại bom cũng như tình trạng an toàn.


Một nhóm phiến quân Hồi giáo có tên gọi “Bình minh của Libya” được cho là đã chiếm đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tripoli của Libya, hơn một tháng sau khi Mỹ sơ tán các nhân viên khỏi đây. Đại sứ quán Mỹ đã được sơ tán hồi tháng 7, khi lệnh ngừng bắn giữa các nhóm phiến quân đối lập sụp đổi và thủ đô Tripoli hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Đại sứ quán Mỹ tọa lạc gần sân bay quốc tế của Tripoli, vốn được xem là tiền tuyến giữa 2 nhóm phiến quân đối lập.


Hôm 31/8, Israel thông báo sẽ chiếm 400 héc-ta đất của Palestine ở Bờ Tây, BBC đưa tin. Khu vực Israel dự tính sẽ lấy thuộc Etzion, phía nam Bethlehem, Bờ Tây. Đây là lần chiếm đất Palestine lớn nhất trong vòng 30 năm của Israel. Trước động thái này, Mỹ, hôm nay đã ra thông báo phản đối Tel Aviv. “Chúng tôi yêu cầu chính phủ Israel thay đổi quyết định này”, Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng nói.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.