Bản tin 14H: Triều Tiên ra sách Trắng lên án cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Các binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi ở Paju, phía Bắc Seoul ngày 22/8. Nguồn: EPA/TTXVN.
Các binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi ở Paju, phía Bắc Seoul ngày 22/8. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Quân đội Triều Tiên ngày 2/9 đã ra Sách Trắng lên án Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung, gọi đây là một sản phẩm của chính sách thù địch “ghê tởm” của Washington chống Bình Nhưỡng. 

Vào đúng ngày 2/9, một clip bài hát Quốc ca do nhân viên của một tập đoàn Việt Nam ở 10 nước trên thế giới thực hiện, được lan truyền trên mạng. Đây là một sản phẩm mà những người trẻ tuổi tại công ty này thực hiện để thể hiện niềm tự hào dân tộc vào dịp Quốc khánh. Đoạn clip bắt đầu hào hùng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới ở Cột cờ Lũng Cú – nơi được coi là một biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia. Tiếp đó là hình ảnh của đoàn thể thao Việt Nam và nhân viên của công ty này tại Campuchia đang hát Tiến quân ca… (Xem chi tiết)


Lúc 7 giờ sáng nay (2/9), tàu BP 320403 của Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã đưa thành công 6 ngư dân gặp nạn trên biển cập Trạm Mũi Tấn, thuộc Đồn biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn an toàn. Trước đó, trưa ngày 1/9, tàu cá  BĐ-96259 TS do ông Văn Công Triền, 44 tuổi, ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng, trong lúc đang hành nghề câu mực và lưới chụp trên vùng biển cách bờ biển Quy Nhơn 44 hải lý, gặp sóng lớn, nước tràn vào. Mặc dù thuyền viên trên tàu dùng máy nổ để hút nước nhưng tàu vẫn bị chìm. 6 ngư dân buộc phải rời tàu, thoát nạn bằng thúng chai.


Khoảng 9h30 sáng 2/9, anh Trương Văn Tình, con ông Trương Văn Tục (trú xóm 6, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang làm thợ ốp gạch thuê cho gia đình anh Nguyễn Văn Chính (cũng tại xóm 6 Quỳnh Mỹ) thì không may tấm ván giàn giáo bị gãy khiến anh Tình rơi từ tầng hai xuống nền nhà chấn thương nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người nhà cùng với tốp thợ đưa nạn nhân đi sơ cứu tại trạm y tế xã và chuyển đi tuyến trên. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h ngày 1/9, một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy mang BKS 92H1-075.12 chạy trên Quốc lộ 1A hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến đoạn qua xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), xe máy này bất ngờ tông vào một người đi đường, khiến cả hai cùng té ngã. Đúng lúc đó, xe ôtô hiệu Innova từ phía sau lao tới cuốn nam thanh niên cùng chiếc xe máy vào gầm rồi kéo lê hơn 20m mới dừng lại khiến nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện. Còn người bị xe máy tông trước đó bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Sáng 2/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thân Tính (20 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Trước đó lúc 21h tối 1/9, Tính đến cơ quan công an tự thú và khai nhận vừa đâm chết vợ của mình là chị Trần Thị Mỹ H. (quê Kiên Giang) tại phòng trọ ở địa chỉ 160 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Tính khai do nghĩ đến cảnh vợ đi xăm mình phải cởi bỏ hết đồ trên người nên nổi cơn ghen và ra tay sát hại vợ mình. (Xem chi tiết)


Ngày 2/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định chiến dịch tấn công do nước này phát động ở miền Bắc Syria đang diễn ra thuận lợi và lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) cùng các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) đã bị đánh bật ra khỏi khu vực rộng 400km2. Trả lời họp báo sau khi Mỹ chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công YPG - nhóm vũ trang được Washington ủng hộ, ông Erdogan nhấn mạnh: "Không ai có thể mong đợi chúng tôi nhận một hành lang khủng bố ở biên giới phía Nam của mình."


Thổ Nhĩ Kỳ sa thải gần 8.000 cảnh sát nghi liên quan đến cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7. Theo đó, 7.669 cảnh sát cùng với 323 quân nhân lực lượng hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải ngày 1/9. Đợt thanh trừng không chỉ giới hạn trong lực lượng an ninh. Gần 520 người đảm nhận vị trí quản lý các vấn đề liên quan đến tôn giáo cũng bị cách chức.


Nguyện vọng của Kiev đưa ra trong bối cảnh phái đoàn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm các chuyên gia về kế hoạch phòng thủ đã đến Ukraine. Dẫn đầu phái đoàn là một trong những người lãnh đạo Ban thư ký quốc tế của NATO — David Brown. Theo truyền thông Ukraine, tại cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Igor Dolgov hai bên đã thảo luận về quá trình cải cách quân đội Ukraine, cũng như về sự hỗ trợ của NATO cho lực lượng vũ trang Ukraine. (Xem chi tiết)


Quân đội Triều Tiên ngày 2/9 đã ra Sách Trắng lên án Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung, gọi đây là một sản phẩm của chính sách thù địch “ghê tởm” của Washington chống Bình Nhưỡng. Theo sách trắng, phái bộ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom nhấn mạnh rằng cuộc tập trận thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi,” dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 2/9 sau khi được bắt đầu hai tuần trước đó, không khác gì cuộc tập dượt chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu vào Triều Tiên.

Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra vào 4h37 (16h37 GMT ngày 1/9), ở bờ biển phía đông New Zealand tạo ra một cơn sóng thần nhỏ và không gây thương vong. Tâm chấn ở độ sâu 30 km, cách thành phố Gisborne, dân số 45.000 người, 167 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ. Hàng loạt dư chấn, một số mạnh gần 6 độ Richter, làm khu vực rung chuyển nhiều giờ sau đó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG