Bản tin 14H: Triều Tiên sắp hoàn thiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa?

Mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của Triều Tiên trong lễ duyệt binh ngày 15/4/2017. Ảnh: Reuters.
Mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của Triều Tiên trong lễ duyệt binh ngày 15/4/2017. Ảnh: Reuters.
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định rằng chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên đã đến gần giai đoạn cuối cùng.
Lúc 8h40, ngày 18/9 đã xảy ra vụ cháy tại khu vực nhà bếp Trường Mầm non Điện Biên, địa chỉ tại số 90,đường Hạc Thành, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Sau khi phát hiện sự việc, cán bộ giáo viên trong trường đã hô hoán tìm cách dập, di tản học sinh đến nơi an toàn và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy. Sau đó đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân, thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Khoảng 6h40 ngày 18/9, chiếc xe ô tô con màu đỏ mang BKS 22A lưu thông trên cầu Thăng Long hướng Hà Nội đi sân bay Nội Bài. Khi đến đầu cầu thuộc địa phận huyện Đông Anh thì bất ngờ va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang BKS 88A chạy hướng ngược lại. Sau cú va chạm, chiếc xe ô tô khách BKS 29B đi phía sau đã đâm vào xe ô tô 4 chỗ 22A. Tại hiện trường, 2 xe ô tô con bị hư hỏng nặng, xe ô tô khách bị hư hỏng nhẹ. May mắn vụ việc không làm ai bị thương nặng. (Xem chi tiết)

Khoảng hơn 0h30 rạng sáng 18/9, trên toàn TPHCM xuất hiện trận mưa lớn kèm gió giật mạnh. Trong cơn mưa gió, một cây dầu cổ thụ cao khoảng 20 mét, đường kính thân khoảng 1 mét, bất ngờ bật gốc đổ đè lên ngôi nhà 3 tầng trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Nhiều người đang ngủ trong căn nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Tại hiện trường, phần phía trước của ngôi nhà bị cây đè lên hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang phong toả hiện trường, cùng nhân viên công ty cây xanh giải quyết sự cố, dọn dẹp hiện trường.

Khoảng 22h tối 17/9, một số người dân sống ở chung cư Đại Kim, phường Đại Kim, Hoàng Mai (Hà Nội) hoảng hốt khi thấy một cháu bé trai 12 tuổi đang đứng chơi ở sân chung cư, bất ngờ ôm đầu rồi gục ngã tại chỗ. Ngay sau đó, cùng với việc nhanh chóng đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu, người dân đã cấp báo thông tin cho lực lượng Công an phường Đại Kim. Nhận được thông tin, Công an phường Đại Kim và Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương xuống hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sơ bộ, cơ quan chức năng xác định cháu bé bị một vật cứng văng vào đầu, và đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn đã tạm giữ 3 người họ hàng với tử tù Nguyễn Văn Tình để điều tra về hành vi che giấu cho Tình bỏ trốn.
Những người này là Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi), Nguyễn Văn Việt (32 tuổi) và Nguyễn Văn Ba (28 tuổi), cùng trú xã Yên Quan, huyện Kỳ Sơn. (Xem chi tiết)

Mặc dù nằm điều trị tại bệnh viện nhưng Nguyễn Thanh An (56 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) vẫn có hành vi dâm ô đối với cháu Ng.Q.A (10 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn) bị khuyết tật thiểu năng trí tuệ.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng An về tội dâm ô đối với trẻ em. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/9 nhận định rằng, Triều Tiên đã tiến gần tới “giai đoạn cuối cùng” của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), cảnh báo Bình Nhưỡng có thể sẽ thực hiện thêm các hành động khiêu khích nhằm thúc đẩy hơn nữa các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Đánh giá của giới chức quân sự Hàn Quốc được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng thuộc quốc hội nước này vào ngày 18/9, ba ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 bay qua Nhật Bản.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay, 18/9 cho biết Mỹ đang có kế hoạch gửi tàu sân bay đến vùng biển gần bán đảo Triều Tiên vào tháng tới để tham gia cuộc diễn tập chung với Hải quân Hàn Quốc. Trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo liên quân Mỹ - Hàn sẽ tổ chức diễn tập vào tháng 10 với sự tham gia của một “nhóm tấn công của tàu sân bay Mỹ”. Tuy nhiên, tên của tàu sân bay không được tiết lộ. Ngoài ra, Mỹ cũng có kế hoạch triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1B từ căn cứ đảo Guam tới bán đảo Triều Tiên vào cuối tháng này trong một động thái nhằm răn đe Bình Nhưỡng. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm nay 18/9 sẽ đích thân thị sát kiểm tra các hoạt động tập trận mang mật danh “Zapad-2017” của quân đội Nga và Belarus tại thao trường Luzhsky, tỉnh Leningrad. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận bắt đầu hôm 14/9, lực lượng tham gia gồm 138 xe tăng, 231 xe thiết giáp, 241 hệ thống pháo và tên lửa đạn đạo chiến thuật, cùng 40 máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ tuần tra cảnh giới trên không. Đợt tập trận “Zapad 2017” được cho là cơ hội để Nga thử nghiệm nhiều khái niệm chiến thuật mới, trong đó có những chiến thuật được rút ra từ kinh nghiệm ở Syria. (Xem chi tiết)

Nữ phát ngôn viên Maria Zakharova của Ngoại trưởng Nga cho biết, ông Sergei Lavrov ngày 17/9 đã gặp người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson để thảo luận về sự hợp tác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, các vấn đề Trung Đông và thỏa thuận Minsk nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine. Hiện chưa có chi tiết về cuộc gặp diễn ra trước thềm kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc này. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.