Bản tin 14H: Triều Tiên sắp thử bom H mạnh nhất trong lịch sử

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và thiết bị được cho là bom H. Ảnh: Reuters.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và thiết bị được cho là bom H. Ảnh: Reuters.
TPO - Ngày 22/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử bom H (bom nhiệt hạch) mạnh nhất trên Thái Bình Dương.

Trước tình trạng nhiều tuyến phố cấm taxi nhưng xe ô tô chở khách theo hình thức taxi vẫn hoạt động, Hiệp hội Taxi Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Sở GTVT Hà Nội chấn chỉnh. Cùng với đó, Hiệp hội đề xuất Hà Nội bổ sung biển cấm xe hợp đồng tương tự như taxi trên 5 tuyến phố. Các tuyến phố này bao gồm: Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám (từ phố Ngọc Hà đến Mai Xuân Thưởng); cầu Chương Dương (hướng Nguyễn Văn Cừ - Trung tâm Hà Nội); Đê La Thành - Khâm Thiên; Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương; Phủ Doãn (hướng từ Triệu Quốc Đạt đi Hàng Bông). (Xem chi tiết)


Sáng 22/9, Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện thi thể nữ sinh Vũ Thảo U. khi đang tiến hành tìm kiếm gần khu vực hồ Quốc Doanh. Trước đó, chiều 20/9, U. cùng nhóm bạn đi học về trên đường ĐT 759, khi qua phường Long Phước thì trời mưa lớn, ngập nặng. Đang cùng bạn dắt xe vào lề, nữ sinh hụt chân ngay miệng cống, bị nước hút vào. Người dân lao ra cứu nhưng không kịp.


Sáng 21/9, nhận được phản ánh của người dân về việc có một cây xăng dầu tại xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh tự ý nâng giá bán lẻ xăng dầu, Đội QLTT số 7 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống kiểm tra để làm rõ nội dung tố cáo của người dân. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cây xăng Văn Phương, thuộc Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Văn Phương do ông Đậu Anh Văn làm Giám đốc đang có hành vi bán giá cao hơn mức giá được niêm yết cụ thể: Dầu tăng 1.000 đ/lít, xăng tăng 1.500 đ/lít. Đội QLTT số 7 đã lập biên bản xử phạt hành chính với cây xăng Văn Phương 40 triệu đồng.

Đêm qua 21/9, chủ một nhà hàng ở Hà Nội đã đưa một con cá đuối nặng tới 216 kg, dài 3,2 m, rộng ,1,9 m từ Thái Lan về Hà Nội bằng đường hàng không. Được biết, con cá đuối "khủng" này được chủ hàng mua từ một ngư dân ở khu vực sông Chao (Thái Lan). Chủ nhà hàng cũng cho biết sẽ bán cá với giá là 1,2 triệu đồng/kg. (Xem chi tiết)

Khoảng 12h05 ngày 20/9, gia đình ông Cáp Trọng Tính (SN 1950, trú tại xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương) phát hiện hai vợ chồng con trai là anh Cáp Trọng Thành (SN 1984) và chị Dương Thị Tuyết (SN 1986) tử vong tại phòng ngủ. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã báo cho chính quyền và Công an địa phương. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan công an xác định anh Cáp Trọng Thành đã giết vợ sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 22/9, công an quận 3 cho biết đang tạm giữ Lê Khôi Nguyên (25 tuổi) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản. Khuya hai hôm trước, Nguyên cãi vã với bạn gái hơn mình một tuổi, chủ cửa hàng buôn bán túi xách tại số 59 Bàn Cờ (quận 3). Bực tức, anh ta tạt xăng vào cửa hàng rồi châm lửa đốt cho hả giận. Hỏa hoạn được người dân phát hiện, hô hoán. Những người trong cửa hàng thoát kịp ra ngoài bằng cửa sau. Cảnh sát PCCC điều 6 xe cùng 40 chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa trị giá khoảng 800 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP HCM cho biết đang phối hợp quận Thủ Đức tung nhiều trinh sát truy tìm nhóm trộm 8 tỷ đồng của công ty trên đường Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức) bị camera ghi hình. Camera an ninh tại đây ghi nhận, lúc hơn 2h có nhóm người đi chân đất, không đội nón hay đeo khẩu trang leo lên tầng một công ty. Gần hai giờ sau chúng ra ngoài cùng nhiều túi xách, đi sát theo tường rào bên trái tòa nhà rồi thoát ra Quốc lộ 13. (Xem chi tiết)

Ngày 22/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án Cướp tài sản và Hiếp dâm trẻ em xảy ra tại phường 3, TP Vĩnh Long). Nạn nhân là bé gái 9 tuổi. Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 16/9, tại khu nhà ở Ngọc Vân. Nhà chức trách nhận định nghi phạm đột nhập vào nhà theo lối cửa sổ, khống chế bé gái ở một mình để cướp nữ trang, máy tính xách tay, điện thoại di động. Nghi phạm được cho còn hãm hiếp nạn nhân trước khi tẩu thoát. 7h cùng ngày, mẹ bé gái trở nhà, phát hiện sự việc đã trình báo cảnh sát. (Xem chi tiết)

Reuters đưa tin, ngày 22/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử bom H (bom nhiệt hạch) mạnh nhất trên Thái Bình Dương. Đây được coi là đòn đáp trả lời đe dọa "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" của Tổng thống Trump. Người đứng đầu bộ Ngoại giao Triều Tiên không tiết lộ thêm thông tin về vụ thử bom H mới. Ông Ri khẳng định mọi hành động sẽ tuân theo sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Theo thông tin trên tờ Sao đỏ thuộc Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Syria đã giải phóng hơn 87% lãnh thổ do “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng chiếm đóng trong hơn ba năm qua. Thông tin cũng cho biết, khu vực có diện tích lớn nhất thuộc Syria vẫn nằm trong tầm kiểm soát của IS là thung lũng sông Euphrates. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG