Bản tin 14H: Trùm dầu mỏ trở thành Ngoại trưởng mới của nước Mỹ

Ông Rex W. Tillerson đã được lựa chọn vào ghế Ngoại trưởng trong nội các của ông Trump. (Nguồn: NY Times)
Ông Rex W. Tillerson đã được lựa chọn vào ghế Ngoại trưởng trong nội các của ông Trump. (Nguồn: NY Times)
TPO - Tối 12/12 (giờ Mỹ), Tổng thống đắc cử Mỹ Donald J. Trump đã quyết định lựa chọn ông Rex W. Tillerson, Tổng giám đốc điều hành công ty Exxon Mobil, vào vị trí Ngoại trưởng trong nội các cầm quyền của ông. 

Sáng 13/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo công bố chính thức vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk là do tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, không có dấu hiệu của khủng bố, phá hoại. Vào khoảng 20 giờ 50 phút, ngày 12/12 đã xảy ra vụ nổ lớn tại nơi lưu giữ vật chứng (vật liệu nổ) của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Qua kiểm tra ban đầu xác định, vụ nổ làm 6 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị thương vong, trong đó có 3 người đã tử vong.


Gần 20 phương tiện gồm ôtô, xe máy đâm nhau liên hoàn dưới đường hầm Kim Liên (Hà Nội) khiến đoạn đường ùn tắc nghiêm trọng. Theo cảnh sát, nguyên nhân tai nạn do có người đi xe máy vào vết dầu loang trên đường nên bị trượt ngã, các phương tiện theo sau không làm chủ tốc độ nên va chạm. Sự cố xảy ra vào khoảng 8h ngày 13/12, dưới hầm Kim Liên nối hai đường Xã Đàn và Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Do thời điểm xảy ra tại nạn vào đúng giờ cao điểm nên đoạn đường bị ùn tắc nghiêm trọng.


Trong văn bản trả lời cử tri liên quan đến tình trạng cá ở nhiều hồ trên địa bàn thành phố bất ngờ chết với số lượng lớn, UBND thành phố Hà Nội đã nêu ra 4 nguyên nhân các chết. 

Theo đó, 4 nguyên nhân gồm: Hầu hết hồ của Hà Nội là hồ điều hòa nên vẫn còn nước thải chảy vào, gây nên hiện tượng tái ô nhiễm nước; Thời tiết thay đổi dẫn tới thiếu oxy trong nước, hàm lượng DO thấp (DO là lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của thủy sinh); Ý thức người dân kém, vẫn xả thẳng rác thải và xả thải trái phép vào hồ; Còn hiện tượng cho phép nuôi, thả cá kinh doanh làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường hồ. (Xem chi tiết)


Ngày 12/12, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ bắt đầu kiểm tra việc tuyển dụng, cử đi học và bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế Vũ Minh Hoàng, dự kiến làm việc trong 10 ngày. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Võ Thành Thống, cho biết, trong buổi sáng 12/12, Thường trực Thành ủy Cần Thơ cũng họp bàn về trường hợp ông Vũ Minh Hoàng. Tuy nhiên, phải chờ kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ xác định trúng trật thế nào thì thành phố Cần Thơ mới tính được hướng xử lý tiếp theo. Công văn “xin” ông Hoàng gửi Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, của UBND thành phố Cần Thơ ngày 17/2/2016, do ông Thống ký. (Xem chi tiết)


Gia đình của khách hàng Hà Thúy Linh ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng - người bị sát hại ở Trung Quốc vừa được Công ty Bảo hiểm chi trả hơn 4,084 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 3/6/2014, khách hàng Hà Thúy Linh (giám đốc Công ty TNHH Hà Linh) đã tham gia hợp đồng bảo hiểm Phú - Toàn Gia Hưng Thịnh của một Công ty Bảo hiểm với mức phí đóng 104.984.000 đồng/năm. Sau khi đã đóng được 2 năm phí bảo hiểm, tháng 9/2015, doanh nhân Hà Thúy Linh đã tử nạn trong chuyến công tác tại Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Tối 12/12 (giờ Mỹ), Tổng thống đắc cử Mỹ Donald J. Trump đã quyết định lựa chọn ông Rex W. Tillerson, Tổng giám đốc điều hành công ty Exxon Mobil, vào vị trí Ngoại trưởng trong nội các cầm quyền của ông. Thông tin do tờ New York Times thu được từ một số nguồn tin thân cận với ông Trump. Với lựa chọn này, ông Trump đã phớt lờ các quan ngại của Quốc hội Mỹ rằng ông Tillerson có quan hệ quá nồng ấm với Tổng thống Nga Vladimir V. Putin.


Một máy bay của hãng hàng không Lufthansa của Đức, trong hành trình từ bang Texas của Mỹ tới Đức, ngày 12/12 đã phải chuyển hướng tới một sân bay ở thành phố New York sau khi có người gọi điện tới trụ sở của hãng hàng không đe dọa có bom. Theo người phát ngôn của Cơ quan cảng hàng không New York và New Jersey, ông Steve Coleman, chuyến bay mang số hiệu 441 từ Houston tới Frankfurt đã hạ cánh an toàn và được đưa tới một khu vực biệt lập của Sân bay quốc tế John F. Kennedy lúc 20 giờ 30 phút (giờ địa phương) để các chuyên gia sau đó tiến hành khám xét. Ông Coleman cho biết 530 hành khách đang rời khỏi máy bay và không có thông báo về trường hợp bị thương.


Liên minh châu Âu (EU) không có kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột Syria. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại EU Federica Mogherini đã khẳng định như vậy trước thềm hội nghị thượng đỉnh của liên minh dự kiến diễn ra vào ngày 15/12 tới. Phát biểu với báo giới sau hội nghị ngoại trưởng EU diễn ra tại Brussels (Bỉ), bà Mogherini cho biết quan chức ngoại giao các nước không thảo luận về bất kỳ lệnh trừng phạt nào và cũng chưa có quốc gia thành viên nào đề nghị thảo luận thêm về các biện pháp trừng phạt Nga. Bà Mogherini nhấn mạnh sự đoàn kết của châu Âu không chỉ thể hiện trong các tuyên bố và hành động ngoại giao, mà cả trong các hoạt động nhân đạo. Cho đến nay EU vẫn thống nhất quan điểm về Syria.


Đêm ngày 12/12 (giờ địa phương), hàng nghìn người dân đổ ra đường vẫy cờ ăn mừng quân đội Syria giành chiến thắng hoàn toàn tại thành phố Aleppo, Syria. Một nguồn tin quân đội Syria cho biết, thành phố lớn nhất Syria này đã được giải phóng hoàn toàn. Quân đội chính phủ Syria cho biết họ đã giải phóng Aleppo vào đêm 12/12, sau khi đẩy các nhóm quân đối lập ra khỏi thành trì phía đông thành phố này. Hơn 700 phiến quân đã hạ vũ khí đầu hàng quân đội Syria. Tổng thống Syria cho biết, việc tái chiếm được các khu vực phe nổi dậy chiếm giữ tại Aleppo sẽ thay đổi cục diện chiến sự tại Syria. (Xem chi tiết)


Hôm qua (12/12) thông tin, 4 nghi phạm đã dùng 2 chiếc xe ô tô chặn chiếc xe bọc thép của hãng an ninh Loomis tại lối ra đường cao tốc Dardilly, cướp đi 70kg vàng trị giá 2,7 triệu USD. Trước khi tẩu thoát, các nghi phạm đã nhốt 2 nhân viên an ninh vào phía sau chiếc xe bọc thép rồi phóng hỏa. Rất may là lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời để giải cứu hai nhân viên an ninh. Người phát ngôn của lực lượng hiến binh quốc gia Pháp cho biết, xe tuần tra cảnh sát cùng trực thăng đang truy xét nhóm cướp kể trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG