Bản tin 14H: Trung Quốc bắt giữ 10 nghi can hỗ trợ khủng bố

Bản tin 14H: Trung Quốc bắt giữ 10 nghi can hỗ trợ khủng bố
TPO - Ngày 14/1 cảnh sát thành phố Thượng Hải vừa bắt giữ 10 người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ do bị tình nghi cung cấp hộ chiếu giả cho những người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Ngọn lửa bùng phát tại công ty TNHH Mitac Việt Nam ở khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) lúc 8h sáng nay (14/1), lực lượng chức năng đã huy động 10 xe chữa cháy tới hiện trường. Nơi cháy là một tòa nhà 3 tầng, xây kiên cố, chứa nhiều đồ nhựa. Lửa lan từ tầng 2, lên tầng 3 và xuống tầng một. Xe thang được huy động tiếp cận ban công tầng 2, lính cứu hỏa dùng vòi rồng phun nước xối xả vào phía bên trong. Đến 10h30, đám cháy được khống chế, khói thưa dần. (Xem chi tiết)


Lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/1, tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra vụ nổ bình hơi tại cơ sở sản xuất sợi hủ tiếu tư nhân làm hai người bị chết và một người bị thương. Hai nạn nhân tử vong là Kiều Thị Mỹ Loan và Kiều Đức Thanh, là hai chị em ruột. Nạn nhân bị thương là anh Ngô Văn Minh, chủ cơ sở sản xuất sợi hủ tiếu. Đặc biệt, Kiều Thị Mỹ Loan đang mang bầu 7 tuần tuổi và có con nhỏ 3 tuổi. Có thể nguyên nhân của vụ nổ là do bình hơi để sấy sợi hủ tiếu bị hỏng van xả tạo ra áp suất rất lớn làm nổ bình.


Sáng 14/1, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết, kết quả xác minh số chim bồ câu mang các ký tự chữ Trung Quốc và vòng kiềng ghi các con số ở chân được người dân phát hiện thời gian qua là chim bồ câu đua của một số nước trong khu vực. Các ký tự này dùng để thể hiện số hiệu của chim đua, tên câu lạc bộ… Nhiều con còn được gắn chip để theo dõi trong suốt chặng đua. Tổng cộng có 16 con chim bồ câu có mang các ký tự nói trên thuộc các câu lạc bộ đua chim ở Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia… đã được người dân TP Đà Nẵng phát hiện.


Do bất cẩn, đêm 13/1, một xe chở bê tông phục vụ thi công công trình đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã va vào đáy dầm cầu làm bê tông rơi xuống và đè lên xe. Vụ tai nạn này làm một người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra tại Km32 cầu vượt sông Cửu An, thuộc địa bàn thôn Tiên Cầu, xã Bãi Sậy (Ân Thi, Hưng Yên). Phụ xe nằm sau ghế lái bị chết tại chỗ, còn lái xe được người dân đến cứu kịp thời.


Một tài liệu nội bộ của Cục Hình sự liên bang Đức (BKA) cảnh báo về nguy cơ những kẻ bắt chước các vụ tấn công khủng bố ở Paris sẽ tiến hành tấn công ở Đức và châu Âu. Bản báo cáo dày 25 trang đánh giá về tình hình an ninh tại Đức cho biết sau vụ khủng bố tại Pháp, các đối tượng Hồi giáo cấp tiến ở Đức đã lên mạng chia sẻ trên các trang tiếng Đức và các diễn đàn tiếng Arab về sự đồng cảm, ủng hộ của chúng với các vụ tấn công này.


Giới chức Bulgaria ngày 13/1 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ một người Pháp được cho là liên lạc nhiều lần với một trong hai anh em thủ phạm vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris hồi tuần trước khiến 12 người thiệt mạng. Nghi can tên là Fritz-Joly Joachin (29 tuổi), một người Pháp gốc Haiti. Nghi phạm này bị bắt tại một trạm kiểm soát biên giới vào ngày 1/1/2015 khi đang tìm cách vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Trong buổi họp báo sáng 14/1, Phó Cục trưởng Cục kế hoạch phòng vệ và động viên Ukraine Vladimir Talalay cho rằng để phục vụ nhu cầu của quân đội tiến hành hoạt động quân sự ở Donbass, các phương tiện vận chuyển của các doanh nghiệp Ukraine sẽ bị tịch thu. Xe cộ bị tịch thu sẽ không chỉ từ các doanh nghiệp nhà nước mà cả từ các chủ sở hữu tư nhân.


Cảnh sát cho biết nhân viên pha chế rượu Michael Hoyt từng âm mưu ám sát Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner. Hoyt khai rằng y từng làm việc tại Câu lạc bộ Wetherington Country ở Tây Chester, bang Ohio - quê hương của ông Boehner. Hôm 7/1, Hoyt bị buộc tội đe dọa ám sát ông Boehner hồi tháng 10/2014 sau khi y bị đuổi việc. Cũng theo lời khai của Hoyt, y "có một khẩu Beretta 380 và có ý định bắn ông Boehner rồi bỏ trốn".


Ngày 14/1, chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua ngân sách quân sự kỷ lục 42 tỷ USD, mức tăng trong năm thứ 3 nhằm đối trọng với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Dự thảo ngân sách cho tài khóa bắt đầu từ tháng 4 này bao gồm mức tăng 2,8% trong chi tiêu quốc phòng lên 4.980 tỷ yen dành cho việc mua sắm máy bay, tàu hải quân và các phương tiện chiến đấu để bảo vệ vùng biển giáp Trung Quốc, nơi Tokyo có tranh chấp với Bắc Kinh về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.


Ngày 14/1, cảnh sát thành phố Thượng Hải vừa bắt giữ 10 người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ do bị tình nghi cung cấp hộ chiếu giả cho những người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. 11 người khác, trong đó có 9 "nghi can khủng bố" Tân Cương, cũng đã bị bắt giữ hồi tháng 11/2014 khi đang tìm cách rời Trung Quốc sau khi bỏ ra 60.000 Nhân dân tệ để có được hộ chiếu làm giả từ hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ

MỚI - NÓNG