Bản tin 14H: Tướng Mỹ dọa mang vũ khí hạt nhân kiềm chế Triều Tiên

Hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa Patriot nâng cao 3 (PAC-3) của Nhật Bản. Ảnh: AFP.
Hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa Patriot nâng cao 3 (PAC-3) của Nhật Bản. Ảnh: AFP.
TPO - Phó đô đốc John Bird, nguyên Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, hiện đã nghỉ hưu, cho rằng đề xuất trang bị vũ khí hạt nhân cho Nhật Bản sẽ buộc Trung Quốc phải đồng ý gây thêm áp lực đối với Triều Tiên.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thi hành kỷ luật 4 cá nhân nguyên là lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Hà Tĩnh do đã có những vi phạm liên quan đến Dự án Formosa Hà Tĩnh gây ra sự cố môi trường rất nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung. Cụ thể, tại Quyết định 1199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tại Quyết định 1201/QĐ-TTg, Quyết định 1202/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011- 2015 đối với ông Nguyễn Thái Lai và ông Bùi Cách Tuyến. Tại Quyết định 1200/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự. (Xem chi tiết)

Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1203 về việc miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương với bà Hồ Thị Kim Thoa. Nhiệm vụ cụ thể của bà Thoa sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công. Quyết định nêu rõ, việc miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương của bà Hồ Thị Kim Thoa căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ; Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức cũng như căn cứ Quyết định 550 ngày 11/8/2017 của Ban Bí thư về miễn nhiệm chức vụ với bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo quyết định này, bà Hồ Thị Kim Thoa bị miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương. Nhiệm vụ cụ thể của bà Thoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. (Xem chi tiết)

Tại phiên chất vấn của Thường vụ Quốc hội về quản lý xây dựng, đô thị sáng 16/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ sớm công khai phương án xử lý giai đoạn hai nhà 8B Lê Trực. “Tôi nhận trách nhiệm chậm xử lý phần sai phạm tại công trình này”, ông Chung thẳng thắn nói. Ông Chung cũng khẳng định, Hà Nội rất nghiêm túc thực hiện. Hiện nay đã hạ toàn bộ tầng 19 tòa nhà, tuy nhiên với các tầng tiếp theo cần xử lý giật cấp, và để đảm bảo an toàn công trình, chủ đầu tư đang trình thẩm định phương án kỹ thuật, mời nhà khoa học xem việc cắt có đảm bảo về kỹ thuật, người dân sau này ở có đảm bảo không. Với trách nhiệm cá nhân, ông Chung hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, đẩy nhanh thẩm định kỹ thuật xem cắt có phù hợp kỹ thật không để đẩy nhanh tiến độ xử lý. (Xem chi tiết)

HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết ban hành quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố, hiệu lực từ đầu tháng tám. Theo đó, để thu hút chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đào tạo uy tín trong nước và nước ngoài, thành phố hỗ trợ mức kinh phí từ 80 đến 280 lần mức lương cơ sở; tùy thuộc vào trình độ và cơ sở đào tạo. 
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, bị can Võ Hoàng Hà (SN 1978, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) - Chủ tịch Cty CP khử trùng Châu Á tại TPHCM có vai trò giúp sức cho bị can Phạm Lê Hoàng Uyển - Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập trong việc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 7h, ngày 16/8, chiếc xe tải BKS 47C-106.93 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy qua đoạn đường giao nhau giữa Lê Thánh Tông và Trần Hưng Đạo (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS 47P5- 6038 do chị Phan Thị Bích Tuyền (SN 1992, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo. Cú đâm mạnh đã khiến chị Tuyền tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải và bị hư hỏng nặng. 
Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, ngày 15/8, anh Vũ Đăng Hùng (SN 1985, trú tại thôn Dung, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng,Bắc Giang) làm đơn trình báo về việc bị hai đối tượng lạ mặt giả là hành khách cướp xe ô tô trong đêm. Theo đó, khoảng hơn 23h đêm 14/8, anh Hùng lái xe taxi cho hãng Sao Mai nhận chở hai thanh niên lạ từ cây xăng Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), khi đến khu vực thôn Cầu Đen, xã Quang Tiến (Tân Yên) thấy địa hình vắng vẻ, các đối tượng xịt hơi cay, khống chế anh Hùng, cướp xe taxi nhãn hiệu Hyundai Getz BKS 98A-145.65. Tiếp nhận đơn trình báo của anh Hùng, Công an huyện Tân Yên đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Theo các quan chức tình báo mỹ, Triều Tiên có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa mà không phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Một số chuyên gia hạt nhân hàng đầu cũng khẳng định kết luận này. (Xem chi tiết)

Các phiến quân đối lập do phương Tây hậu thuẫn vừa tuyên bố bắn rơi một máy bay chiến đấu của quân đội Syria vào hôm 15/8 và bắt sống phi công ở khu vực sa mạc phía đông đất nước, gần biên giới Jordan.

Phó đô đốc John Bird, nguyên Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, hiện đã nghỉ hưu, cho rằng đề xuất trang bị vũ khí hạt nhân cho Nhật Bản sẽ buộc Trung Quốc phải đồng ý gây thêm áp lực đối với Triều Tiên. Theo ông Bird, Mỹ cần nhất trí mở rộng năng lực vũ khí hạt nhân tại Thái Bình Dương tới Nhật Bản để đối phó với mối đe dọa do chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên gây ra. Ông Bird nhận xét: “Nhiều chuyên gia nói rằng chúng ta nên đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Tây Thái Bình Dương, với ngầm ý Nhật Bản không còn xem 'chiếc ô hạt nhân' của Mỹ là đủ để bảo vệ nên đang theo đường lối riêng".
MỚI - NÓNG