Bản tin 14H: Tỷ phú Nga hiến tài sản cứu nền kinh tế

Tỷ phú Alisher Usmanov
Tỷ phú Alisher Usmanov
TPO - Tỷ phú Alisher Usmanov - người giàu nhất nước Nga vừa quyết định chuyển quyền quản lý hai công ty lớn thuộc sở hữu của tập đoàn USM Holdings cho chính phủ, theo lời kêu gọi của Tổng thống Vladimir Putin nhằm "cứu" nền kinh tế Nga.

Vào lúc 5h sáng nay 21/12, tại khu vực xã Sa Pả, cách thị trấn Sa Pa khoảng 6km, một xe tải chở quýt đã lao xuống vực suối đá sâu hàng chục mét. Nguyên nhân là do sương mù, lái xe khó quan sát nên đã xảy ra tai nạn. Rất may cả lái xe và phụ xe đã kịp nhảy ra ngoài. Tại hiện trường, cam quýt vương vãi khắp nơi, tràn xuống cả lòng suối. (Xem chi tiết)


Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã có 8/10 người bị nạn vụ chìm tàu cá số hiệu BL 1047 TS của tỉnh Bạc Liêu ngày 17/12, được tìm vớt tại địa bàn tỉnh Cà Mau vào chiều 20/12. Những người này đã được chuyển về Bệnh viện huyện Năm Căn, sau đó chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu để điều trị. (Xem chi tiết)


Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm nay có thể đạt 7,9 tỷ USD. Có được kết quả này nhờ duy trì được đà tăng trưởng mạnh của các sản phẩm chiến lược như tôm và cá tra. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, đã đến lúc ngành thủy sản cần tìm kiếm thêm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, tạo thêm thế mạnh cho thủy sản Việt Nam.


Vào lúc 8h15 hôm nay (21/12), kho chứa phế liệu ở phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy. Do trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải vụn, cao su, gỗ.., nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh, bao trùm toàn bộ nhà kho, thiêu rụi toàn bộ hàng, làm hư hỏng lưới điện cấp. Do khu vực cháy nằm sát vách với trường Đại học Đồng Nai nên khi thấy ngọn lửa bốc lên rừng rực nhiều sinh viên đã bỏ chạy tán loạn ra ngoài trường. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich ngày 20/12 cho biết, nước này sẽ thực hiện phương sách “ăn miếng trả miếng” trước lệnh trừng phạt mới từ cả Canada và Mỹ. Nền kinh tế Nga thực sự đang gặp khó khăn, một phần do các lệnh trừng phạt, nhưng chủ yếu là do sự sụt giảm của giá dầu. Nga luôn coi lệnh trừng phạt hiện nay là bất hợp pháp nhưng đến nay đã thất bại trong việc đưa ra các biện pháp đối phó. (Xem chi tiết)


Tỷ phú Alisher Usmanov - người giàu nhất nước Nga vừa quyết định chuyển quyền quản lý hai công ty lớn thuộc sở hữu của tập đoàn USM Holdings cho chính phủ, theo lời kêu gọi của Tổng thống Vladimir Putin nhằm "cứu" nền kinh tế Nga. Cụ thể, tập đoàn USM Holdings thuộc sở hữu của tỷ phú Nga đã chuyển cổ phiếu của công ty Megafon và Metalloinvest cho công ty nhà nước do Moscow nắm quyền kiểm soát Telekom Holding và USM Metalloinvest.


Umar Mansoor, một người đàn ông 36 tuổi mới đây được Taliban Pakistan xác nhận là kẻ chủ mưu vụ thảm sát trường học kinh hoàng ở Pakistan. Mansoor xuất hiện trong một đoạn video đăng tải trên mạng hôm 18/12, hai ngày sau vụ thảm sát trường học ở TP Peshawar gây kinh hoàng cho người dân và chính phủ Pakistan và toàn thế giới. Mansoor có quan hệ thân thiết với Mullah Fazlullah, thủ lĩnh Taliban Pakistan và là kẻ ra lệnh hạ sát nữ sinh Malala Yousafzai nhưng không thành công. (Xem chi tiết)


Lực lượng vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza tuyên bố sẽ trả đũa cuộc không kích của không quân Israel (IAF) vào khu vực phía Nam Gaza tối 20/12, vụ không kích đầu tiên kể từ khi kết thúc các chiến dịch quân sự của Israel tại khu vực này hồi mùa Hè năm nay. Trong một tuyên bố, Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh cáo buộc Israel đã vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời kêu gọi Ai Cập với tư cách là bên trung gian hòa giải cần có hành động ngăn chặn các động thái quân sự này.


Giới chức Mỹ xác nhận chiều 20/12 (giờ địa phương), hai cảnh sát thành phố New York đã bị bắn chết tại khu Brooklyn; kẻ tấn công sau đó đã tự sát bằng súng tại một ga tàu điện ngầm gần đó. Phát biểu tại bệnh viện nơi hai cảnh sát được đưa đến, đại diện cảnh sát New York, ông William Bratton cho biết 2 cảnh sát bị bắn khi đang mặc đồng phục và ngồi trên xe tuần tra.


Ngày 20/12, một đối tượng cầm dao đã tấn công trụ sở cảnh sát ở Joue-les-Tours gần thành phố Tours khiến ba cảnh sát bị thương, trước khi bị lực lượng cảnh sát bắn chết. Nhà chức trách cùng một đơn vị chống khủng bố đã mở cuộc điều tra vụ việc được cho là liên quan đến Hồi giáo cực đoan. Trong số những người bị thương, có hai người bị thương nặng song không nguy hiểm đến tính mạng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".